Bầu cử Pháp: Bà Marine Le Pen 'rộng đường' vào điện Elysee

Bầu cử Pháp: Bà Marine Le Pen 'rộng đường' vào điện Elysee

Thứ 6, 10/02/2017 | 07:35
0
Con đường vào điện Elysee của ứng viên cựu hữu Marine Le Pen ngày càng "rộng mở" sau vụ bê bối của đối thủ, cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon.

Nhà báo người Pháp Pierre Haski, người sáng lập tờ báo Rue 89, nhận định giấc mơ tổng thống của ông Francois Fillon đã “kết thúc” và rằng dù cựu Thủ tướng Pháp rất cố gắng nhưng tới thời điểm hiện tại, ông là ứng viên “gặp vô vàn trắc trở”.

Tiêu điểm - Bầu cử Pháp: Bà Marine Le Pen 'rộng đường' vào điện Elysee

 Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đang gặp nhiều trở ngại.

“Ông ấy đã cố gắng chiến đấu với những lời cáo buộc trong vụ bê bối nhưng sự tín nhiệm mà người ta dành cho ông này đã không còn”, nhà báo nhận xét.

Cụ thể, ông Fillon đã tuyển vợ làm trợ lý, một việc làm hợp pháp. Tuy nhiên, điều đáng nói là vợ ông không hề làm gì mà vẫn hưởng mức lương cao trong nhiều năm, tổng cộng gần 1 triệu euro.

Ngay sau đó, ông Fillon đã lên truyền hình thanh minh, cho rằng những thông tin này là “bịa đặt” nhằm phá hoại danh dự ông ngay trước thời điểm quan trọng nhất của kỳ bầu cử. Tuy nhiên, các bằng chứng được truyền thông tìm thấy lại chứng minh ngược lại.

Dù ông Fillon khẳng định sẽ vẫn tiếp tục tham gia cuộc đua nhưng tờ The Local nhận định, người "hưởng lợi” nhất nếu ông Fillon rời khỏi cuộc đua chính là bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp, một trong những đối thủ của cựu Thủ tướng Fillon.

Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của hãng Ifop-Fidicual, bà Marine Le Pen đã thực hiện một “cú lội ngược dòng” ngoạn mục khi đang ở vị trí thứ 3 vươn lên dẫn đầu với 25% người ủng hộ. Theo sau bà Le Pen là ứng viên độc lập Emmanuel Macron với 20,5 % và ông Fillon với 18,5% người ủng hộ.

Theo tờ Express, con đường đến với điện Elysee với bà Marine Le Pen ngày càng rộng mở hơn sau vụ bê bối của đối thủ Francois Fillon.

Tiêu điểm - Bầu cử Pháp: Bà Marine Le Pen 'rộng đường' vào điện Elysee (Hình 2).

 Bà Marine Le Pen, nhà lãnh đạo đảng Mặt trận dân tộc. 

Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo của Mặt trận dân tộc theo chủ nghĩa dân túy đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử và cam kết sẽ “bảo vệ” nước Pháp khỏi toàn cầu hóa. Bà luôn nỗ lực tái cơ cấu đảng thành đảng ái quốc theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, đặt lợi ích của nước Pháp lên hàng đầu.

“Đại diện cho nhân dân” là câu khẩu hiệu trọng tâm của nữ ứng viên trong chiến dịch của mình. Bà tự mô tả bản thân là người duy nhất thấu hiểu và quan tâm những điều mà người dân Pháp đang suy nghĩ.

“Vấn đề không phải là sự chia rẽ giữa cánh tả hay cánh hữu mà là giữa những người yêu nước và những người theo chủ nghĩa toàn cầu”, ứng viên cực hữu Le Pen tuyên bố trước đám đông những người ủng hộ.

Tờ Business Insider nhận định, những phát ngôn của bà Le Pen đã đánh trúng tâm lý của người dân Pháp, vì thế bà có khả năng về nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Một cuộc khảo sát mới được công bố vào giữa tuần này bởi báo Le Firago cho thấy người Pháp hoàn toàn bi quan với toàn cầu hóa.

Cụ thể, cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện với 16.000 người từ 22 quốc gia khác nhau về những mối quan tâm của họ, về đất nước họ đang sinh sống và về toàn cầu hóa. “Người Pháp là những người bi quan nhất với toàn cầu hóa và cảm thấy nghi ngờ giới lãnh đạo của mình”, ông Yves Bardon từ công ty thăm dò ý kiến Ipsos nói.

33% số người Pháp nghĩ việc mở cửa nền kinh tế cho các công ty nước ngoài và thị trường thế giới là một mối đe dọa. 67% số người được hỏi cảm thấy đà phát triển của nước Pháp đang ngày càng tuột dốc.

Tất cả những điều được thể hiện qua cuộc khảo sát trên – nỗi sợ chủ nghĩa toàn cầu, sự lo lắng về tương lai đất nước và thiếu thiện cảm với đội ngũ lãnh đạo của người Pháp – sẽ là nền tảng đưa bà Le Pen đi lên với tư tưởng của mình.

Dẫu vậy, cho tới nay, vẫn có nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra xung quanh cuộc bầu cử của nước Pháp nên vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chưa chắc ông Fillon đã là người ra đi. Vì thế, sự quay trở lại của ông Fillon vẫn có thể là điều “ám ảnh” ứng viên cực hữu Marine Le Pen.

Xem thêm: Bị vợ bỏ sau 22 năm chung sống vì ủng hộ ông Trump

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.