Cà phê

Cà phê "lên hương", Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sắp thu 600 tỷ

Thứ 5, 11/04/2019 | 16:06
0
VinaCafé Biên Hòa vừa thống nhất chia cổ tức "khủng" lên tới 240% bằng tiền mặt, tương ứng số tiền ước tính gần 638 tỷ đồng. Gần như toàn bộ số tiền sẽ được "rót" về tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, doanh thu của VinaCafé Biên Hòa đạt gần 3.455 tỷ đồng, tăng 3,44% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về 637 tỷ đồng, tăng mạnh 72,5% so với năm trước.

Có thể thấy, với 3.100 – 3.300 tỷ đồng doanh thu và 450 – 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, VinaCafé Biên Hòa đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho cả năm 2018.

Tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, cổ đông của VinaCafé Biên Hòa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với cổ tức lên tới 240% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu sẽ được nhận 24.000 đồng), tương ứng số tiền ước tính gần 638 tỷ đồng. Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua ĐHĐCĐ và việc chi trả có thể được thực hiện thành 1 hoặc nhiều đợt.

Tài chính - Ngân hàng - Cà phê 'lên hương', Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sắp thu 600 tỷ

Hình minh họa.

Hầu hết cổ tức của Vinacafé Biên Hòa, tương ứng khoảng 628 tỷ đồng sẽ “đổ vào túi" của công ty mẹ Masan Beverage - một thành viên của tập đoàn Masan cho tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch. Bởi theo cơ cấu, Masan Beverage là công ty mẹ đang sở hữu đến 98,49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trước đó, năm 2017 Vinacafé Biên Hòa cũng bất ngờ chia cổ tức tỷ lệ "khủng" 660% cho cổ đông.

Được biết, năm 2019 Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu doanh thu thuần ước khoảng từ 3.500 đến 3.700 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước khoảng 650 đến 750 tỷ đồng.

Vinacafé Biên Hòa thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm chủ. Trên sàn chứng khoán, tính đến hết ngày 10/4, VCF là cổ phiếu có thị giá cao thứ 2 trên sàn HoSE với 181.000 đồng/cổ phiếu, chỉ đứng sau SAB của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu VCF tăng gần 24%, trong đó có 2 phiên tăng kịch biên độ với thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Mộc Miên

"Cay đắng" tương ớt, "mặn chát" vì nước mắm, tỷ phú Masan khẳng định "không tranh thủ mọi cơ hội để kiếm lời"

Thứ 3, 09/04/2019 | 10:46
Lùm xùm nước mắm chưa qua lại đến vấn đề lô hàng 18.000 chai tương ớt Chinsu ở Nhật, những khó khăn ngay đầu năm báo hiệu một kỳ tài chính không mấy suôn sẽ cho tập đoàn Masan. Trong thư gửi cổ đông, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang khẳng định: “Masan được thành lập không phải với mục tiêu để trở thành một tập đoàn kinh doanh tỷ đô và tranh thủ mọi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận...".

Tỷ phú Masan Nguyễn Đăng Quang - ông chủ thương hiệu tương ớt Chin-su kiếm tiền nhờ đâu?

Chủ nhật, 07/04/2019 | 12:45
Masan - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu tương ớt Chinsu hiện là một trong những "đại gia" trên thị trường chứng khoán còn Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang, tỷ phú USD mới của Việt Nam được giới kinh doanh đánh giá là "rất biết cách kiếm tiền".

Masan chi 1.700 tỷ đồng thâu tóm toàn bộ Vinacafé Biên Hoà

Thứ 3, 05/12/2017 | 18:23
Ông lớn ngành hàng tiêu dùng Việt Nam Masan đang hoàn tất các công đoạn thâu tóm thương hiệu Vinacafé Biên Hoà, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty này từ 68,5% lên 100%.

Bộ TN&MT yêu cầu dừng dự án ngàn tỷ Masan ở Nghệ An

Thứ 3, 11/04/2017 | 08:14
Bộ TN&MT vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay Dự án trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao Masan Nutri - Farm Nghệ An, để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.