Chính quyền ông Biden thông qua hợp đồng bán vũ khí 735 triệu USD cho Israel

Chính quyền ông Biden thông qua hợp đồng bán vũ khí 735 triệu USD cho Israel

Thứ 3, 18/05/2021 | 09:48
0
Xung đột Israel và Palestine đang vô cùng căng thẳng, nhiều dân thường đã bị thiệt mạng. Vì vậy mà, thông tin về việc mua bán này khiến giới chuyên gia quan ngại.

 Israel muốn mua gì từ Mỹ?

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt việc bán vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 735 triệu USD cho Israel.

Reuters đưa tin, nguồn tin từ Quốc hội cho biết hôm thứ Hai rằng các nhà lập pháp Mỹ sẽ không phản đối thoả thuận bất chấp bạo lực đang leo thang giữa Israel và Palestine.

Tiêu điểm - Chính quyền ông Biden thông qua hợp đồng bán vũ khí 735 triệu USD cho Israel

Một đơn vị pháo binh triển khai tấn công ở gần biên giới giữa Israel và dải Gaza, ngày 17/5/2021. (Ảnh. REUTERS/Amir Cohen)

Ba trợ lý của Quốc hội cho biết đã chính thức được thông báo về việc bán vũ khí cho Israel vào ngày 5/5. Việc thông nào này là một phần của quá trình xem xét thường lệ trước khi Mỹ bán số lượng vũ khí lớn cho nước ngoài.

Hồi tháng Tư, Quốc hội đã được thông báo về kế hoạch bán lô vũ khí cho Israel. Đây cũng là một khâu nằm trong quá trình xem xét không chính thức trước khi có thông báo chính thức vào 5/5.

Theo luật của Mỹ, sau thông báo chính thức, Quốc hội sẽ có thời hạn 15 ngày để phản đối việc bán.

Loại vũ khí mà Israel mua là bộ thiết bị JDAM, được sử dụng để hiệu chỉnh bom, có khả năng trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Những thiết bị này do Boeing sản xuất.

Như vậy, thương vụ mua bán đã diễn ra trước khi cuộc xung đột khốc liệt giữa Israel và Palestine bùng phát.

Các trợ lý Quốc hội cho biết, vào thời điểm thông báo không có lãnh đạo Đảng Dân chủ và Cộng hoà nào phản đối, khi Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội xem xét việc bán vũ khí này.

Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao lưu ý rằng Bộ bị hạn chế theo luật liên bang, các quy định không bình luận công khai hoặc xác nhận chi tiết về hoạt động cấp phép liên quan đến thảo thuận thương mại về JDAM.

Người phát ngôn chia sẻ với Reuters: “Chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực hiện nay và đang nỗ lực hướng tới việc ổn định bền vững”.

Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel là giá trị cốt lõi đối với nhiều thành viên Đảng Dân chủ và Cộng hoà, bất chấp đã có lời kêu gọi từ một số thành viên thuộc Đảng Dân chủ về việc, cần có lập trường cứng rắn hơn để phản đối các hành động của Israel.

Luật pháp Mỹ cho phép Quốc hội phản đối việc bán vũ khí, nhưng trong trường hợp này việc phản đối khó xảy ra. Do Israel và một trong số ít quốc gia có thoả thuận quân sự được phê duyệt theo một “quy trình khẩn trương”, trong khi các thủ tục liên quan đến phản đối lại mất nhiều thời gian. Vì vậy, việc bán vũ khí có thể sẽ được hoàn tất trước khi các thủ tục liên quan đến phản đối hoàn thành.

210 người đã thiệt mạng

Hiện tại, xung đột giữa Israel và Palestine vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Theo số liệu mới nhất từ SF, ít nhất 10 người Israel đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Phía Palestine cũng báo cáo, 200 người đã bị thiệt mạng và gần 6.000 người bị thương trong cuộc xung đột với Israel.

Tiêu điểm - Chính quyền ông Biden thông qua hợp đồng bán vũ khí 735 triệu USD cho Israel (Hình 2).

Israel tấn công vào Dải Gaza trong ngày 17/5.

Ngày 17/5, ít nhất 8 người bị thương do một vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas vào thị trấn Ashdod của Israel. Trong khi đó, Israel cũng đáp trả vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng Phòng vệ Israel đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và pháo binh để tấn công vào các mục tiêu ở Gaza.

Ngày 17/5, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố tàu chiến và máy bay không người lái của Israel đã tấn công tàu ngầm của Hamas ở ngoài khơi Dải Gaza.

Lữ đoàn Al-Quds, xác nhận và bày tỏ thương tiếc về cái chết của Husam Abu Harbid, chỉ huy của Lữ đoàn Phương Bắc tại Saraya al-Quds. Ông Husam Abu Harbid bị thiệt mạng "trong cuộc đột kích".

Cùng với đó, các máy bay quân sự của Israel đã tấn công vào trung tâm tác chiến chính của Lực lượng An ninh Nội bộ ở phía bắc Dải Gaza.

“Máy bay chiến đấu đã tấn công trụ sở chính của Lực lượng An ninh Nội bộ Hamas ở phía bắc Dải Gaza. Trụ sở chính là trung tâm điều hành của Hamas”, bản tin của quân đội Israel cho biết.

Bên cạnh đó, lực lượng của Israel còn tấn công nhiều mục tiêu khác gồm: Nhà của Izz ad-Din Haddad (thành viên Bộ Tổng tham mưu Hamas), Amjad Abu Naji (chỉ huy tiểu đoàn Nukhba), Ibrahim Muhammad Mustafa (chỉ huy tiểu đoàn Nam Khan Yunis), Ahmad Shamali (chỉ huy tiểu đoàn Nohava), nhà của Nissima Abu Ajuna (chỉ huy tiểu đoàn Beit Lahia).

HOÀ AN (Theo Reuters, SF)

 

Tiêu diệt thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo, Israel thổi bùng căng thẳng ở Gaza

Thứ 3, 18/05/2021 | 08:53
Cái chết của Hussam Abu Harbeed, chỉ huy khu vực phía bắc Gaza của nhóm vũ trang Islamic Jihad có thể thổi bùng căng thẳng trầm trọng ở Gaza.

Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel

Thứ 3, 18/05/2021 | 06:20
Dải Gaza đã có một đêm đẫm máu vì 100 cuộc không kích của Israel. Thế nhưng, người Palestine không có ý định khuất phục.

Tên lửa chống tăng của Nga tấn công, xe tăng Israel chìm trong lửa 

Chủ nhật, 16/05/2021 | 19:48
Những hình ảnh vừa công bố cho thấy, người Palestine đã tấn công xe tăng Merkava của Israel. Theo AVP tiết lộ, tên lửa chống tăng Kornet của Nga đã được sử dụng.

Tổng thống Putin đề nghị Tổng thống Biden đối thoại trực tiếp

Thứ 6, 19/03/2021 | 19:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/03 cho biết đã sẵn sàng đối thoại trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm nay (19/3) hoặc ngày 22/3.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.