Vụ cháy chung cư Carina: Gian nan đường về nhà

Vụ cháy chung cư Carina: Gian nan đường về nhà

Dương Thanh Tùng
Thứ 2, 26/03/2018 | 21:52
0
Sau vụ cháy kinh hoàng, cư dân sống trong chung cư cao cấp Carina Plaza đã trở về lại căn hộ lấy tài sản và đồ đạc liên quan để dời đến nơi ở tạm. Trong khi đó, nhiều xe máy và ô tô chỉ còn khung sắt. Ngay lập tức, chính quyền thành phố đã có công văn khẩn yêu cầu đảm bảo tài sản cho người dân.

Hôm nay (26/3), chủ đầu tư chung cư cao cấp Carina Plaza (phường 16, quận 8) đã cho phép cư dân trở về lại căn hộ lấy tài sản và các đồ đạc liên quan để dời đến nơi ở tạm. Cư dân được bố trí ở tạm tại City Gate Towers cách chung cư Carina không xa. City Gate Towers cũng do công ty 577 làm chủ đầu tư.

Chị Lan, một cư dân ở đây cho biết: “Hôm nay, ai cũng được vào nhà để kiểm tra lại đồ đạc và tài sản, đồng thời dọn sang nơi ở tạm. Tuy nhiên chúng tôi cũng thấy lo lắng vì chưa biết bao lâu mới có thể quay trở về nhà và sống an toàn, ổn định tại đây”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thành, một cư dân khác cho biết: “Mấy ngày qua, gia đình quá mệt mỏi, công việc bị xáo trộn. Đến hôm nay, họ lại phải xếp hàng để được vào nhà lấy đồ đạc”.

Để vào tòa nhà lấy đồ, cư dân được cấp thẻ. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, việc lấy đồ diễn ra rất lâu và chậm trễ. Lý do là phải xếp hàng và đồ đạc nhiều. Trong đó, không ít người đã phải dùng dây đưa đồ đạc từ trên lầu cao xuống vì thang máy không hoạt động và phải đi bộ.

Vụ cháy chung cư Carina: Gian nan đường về nhà

Nhiều người dán thông báo tìm tài sản bị thất lạc trong lúc thoát thân.

Trong khi đó, chị Lê Phương đã phải dán thông báo tìm đồ đạc bị thất lạc. Chị Phương cho biết: “Trong lúc thoát thân, tôi đã làm mất một ba lô, trong đó có 2 hộ khẩu mang tên Chiêm Lệ Phương và Cao Thị Mỹ Dung, 2 giấy CMND cùng bộ hồ sơ bảo hiểm xã hội và một số vật dụng khác. Nay tôi đăng thông tin tìm kiếm”.

Một số cư dân khác cũng chia sẻ, việc niêm phong tài sản không rõ ràng và minh bạch nên ai cũng lo lắng. Trong ngày hôm nay, cư dân cũng được xuống tầng hầm để nhận lại tài sản là xe ô tô và xe máy. Tuy nhiên, nhiều người đã không còn nhận ra xe của mình do cháy chỉ còn trơ khung.

Anh Tân, một cư dân ở đây cho biết: “Xe hiện nay chỉ còn lại khung sắt nên tôi chưa biết làm thế nào để có phương tiện đi làm. Đồng thời cũng chưa biết được phương án đền bù của chủ đầu tư”.

Vụ cháy chung cư Carina: Gian nan đường về nhà (Hình 2).

Trước đó, vụ cháy chung cư Carina Plaza hôm 23/3 đã thiêu rụi 150 xe máy và 13 ô tô.

Trước đó, vụ cháy chung cư Carina Plaza xảy ra ngày 23/3 ngoài thiệt hại về người đã thiêu rụi 150 xe máy và 13 ô tô. Liên quan đến tình trạng này và đảm bảo tài sản cho người dân, UBND TP.HCM đã gửi công văn khẩn do Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng ký, yêu cầu cơ quan, ban ngành khẩn trương điều tra, khắc phục vụ cháy, đồng thời, có biện pháp bảo vệ tài sản của cư dân.

Cụ thể, nội dung công văn yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp với UBND quận 8 có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh mất mát tài sản của cư dân chung cư Carina Plaza. Đồng thời, ổn định an ninh trật tự giao thông tại khu vực này.

Theo ghi nhận của PV, đến nay, lực lượng chức năng vẫn còn hiện diện tại khu vực này khá nhiều.

Vụ cháy chung cư Carina: Gian nan đường về nhà (Hình 3).

Theo thông tin PV có được, ít nhất một tháng nữa, cư dân mới có thể quay về nhà.

Về việc sửa chữa căn hộ, ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện chủ đầu tư chung cư Carina cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc sửa chữa nhà trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 26/3. Tuy nhiên để cư dân vào ở trở lại còn tùy thuộc kết quả giám định của cơ quan chức năng về PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn hệ thống kết cấu… Riêng đối với Block C, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện trong vòng 10 ngày”.

“Sau khi có kết luận để chung cư đủ điều kiện hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ thông báo đến cư dân”, ông Hùng nói thêm.

Trong một diễn biến khác, đến cuối giờ chiều 26/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý vụ cháy kinh hoàng khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Khởi tố điều tra vụ cháy chung cư Carina làm 13 người tử vong

Thứ 2, 26/03/2018 | 21:06
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8) theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết: Cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm?

Thứ 2, 26/03/2018 | 17:10
Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông làm 13 người chết, vị đại diện phòng Cảnh sát PCCC trình bày: “Theo quy định chúng tôi chỉ được phép kiểm tra không quá 2 lần/năm đối với 1 cơ sở, nếu kiểm tra quá 2 lần tức là chúng tôi đã vi phạm quy định. Do vậy chúng tôi đã làm hết trách nhiệm”.

TP.HCM: Nhiều chung cư diễn tập PCCC theo "kịch bản" Carina Plaza

Thứ 2, 26/03/2018 | 11:54
Trước những thiệt hại kinh hoàng của vụ cháy chung cư Carina Plaza, nhiều ban Quản trị của các chung cư trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức tập huấn PCCC cho người dân sinh sống tại đây.

Vụ cháy chung cư Carina: Hành trình vượt qua cõi chết của gia đình nhỏ gây xúc động mạnh

Chủ nhật, 25/03/2018 | 13:11
Vụ cháy chung cư Carina Plaza đã khiến người dân cả nước cảm thấy rùng mình. Và mới đây, chị Bích Đan đã chia sẻ hành trình “vượt qua cõi chết” của gia đình mình gây xúc động.

Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý "ẩn" trong chung cư cao cấp

Thứ 5, 18/01/2018 | 13:58
Sau khi phát hiện một “chân rết” chuyên buôn bán ma túy cho nhiều con nghiện, lực lượng cảnh sát đã mở rộng điều tra và triệt xóa đường dây "gieo rắc cái chết trắng" “khủng”, thu giữ 2.052 viên ma túy các loại, 1 khẩu súng.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.