Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển

Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển

Thứ 4, 24/07/2013 | 11:06
0
Lực lượng pháo binh bảo vệ bờ biển của quân khu Tế Nam, Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật chống lại cuộc đổ bộ bằng đường biển.

Trung tuần tháng 7/2013 vừa qua, lực lượng pháo binh bảo vệ bờ biển của đại quân khu Tế Nam, một trong 3 đại quân khu mạnh nhất trong tổng số 7 đại quân khu của quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật chống lại cuộc tấn công đổ bộ bằng đường biển của đối phương.

Cuộc tập trận bắn đạn thật được thực hiện bằng loại pháo mặt đất cấp chiến dịch Type-59 130 mm, một bản sao của pháo mặt đất M-46 130 mm do Liên Xô sản xuất và chuyển giao cho Trung Quốc vào những năm 1950.

Theo dữ liệu của Viên nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS, Đại quân khu Tế Nam có biên chế 190.000 quân trong đó có 2 sư đoàn thiết giáp, 4 sư đoàn bộ binh cơ giới, 1 sư đoàn pháo binh, 3 lữ đoàn phòng không và 1 trung đoàn chống tăng.

Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình tập trận bắn đạn thật với pháo Type-59 của quân khu Tế Nam:

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển

Một binh sĩ đang sử dụng kính ngắm quang học để lấy phần tử bắn cho pháo Type-59 130 mm

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 2).

Viên đạn rời nòng pháo để lai 3 cột lửa ở 2 bên và phía trước nòng pháo.

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 3).

Type-59 là loại pháo mặt đất kéo xe cấp chiến dịch có nòng dài và mỏng với khả năng bắn gián tiếp rất tốt.

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 4).

Pháo có tầm bắn tối đa 27km, khoảng 34 km nếu dùng đạn pháo tăng tầm, tốc độ bắn khoảng 8-10 viên/phút.

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 5).

Type-59 do Trung Quốc sao chép lại từ M-46 130mm của Liên Xô, pháo có trọng lượng nhẹ hơn 2,5 tấn so với nguyên bản của Liên Xô biến thể này được gọi là Type-59-1.

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 6).

Với tầm bắn xa, tốc độ bắn khá nhanh, Type-59 tỏ ra rất phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ bờ biển chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương.

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 7).

Các binh sĩ đang vệ sinh cho nòng pháo sau khi bắn để loại bỏ mảng bám do khói thuốc súng còn lại trong nòng pháo.

Tiêu điểm - Đại quân khu Trung Quốc tập trận chống tấn công đường biển (Hình 8).

Công việc thong nòng cho pháo không hề đơn giản nó đòi hỏi sự  tham gia của 7 người.

Minh Tâm (Theo Mil.cn)

Tướng Trung Quốc kêu gọi quân đội thôi khoác lác

Thứ 2, 22/07/2013 | 16:46
Một viên tướng có xu hướng cởi mở ở Trung Quốc đã cảnh báo quân đội nước này phải thay đổi hoặc có nguy cơ bị các đối thủ quốc tế khuất phục.

Nhật dễ dàng bóp nghẹt yết hầu hải quân Trung Quốc?

Thứ 2, 22/07/2013 | 20:08
Vừa qua, Tạp chí “Thời đại” của Mỹ cho biết, kết thúc đợt diễn tập quân sự liên hợp với Nga, trên đường trở về, lần đầu tiên 5 tàu chiến Trung Quốc đã đi qua eo biển Soya ra Thái Bình Dương. Cùng với eo biển Tsushima, đây chính là “yết hầu” trên con đường độc đạo ra Thái Bình Dương của hải quân Trung Quốc.

Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:37
Ngày 27/8 tới, Triển lãm Hàng không và không gian quốc tế (MAKS-2013) sẽ khai mạc tại sân bay Zhukovsky gần Moscow (LB Nga). Trong vô số các sản phẩm công nghệ hàng không mới, đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc Chengdu J-10.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.