Đánh thuế nhà 700 triệu: Nhà ở xã hội cũng bị đánh thuế

Đánh thuế nhà 700 triệu: Nhà ở xã hội cũng bị đánh thuế

Nguyễn Văn Báo
Chủ nhật, 15/04/2018 | 08:57
1
Nhiều chuyên gia kinh tế, bất động sản đưa ra nhận định rằng, việc đánh thuế với nhà 700 triệu đồng sẽ dẫn đến hiện tượng thuế chồng thuế. Thậm chí, ngay cả nhà ở xã hội dành cho người nghèo cũng sẽ bị đánh thuế.

Nhà ở xã hội cũng bị đánh thuế, tài sản nhà giàu bỏ lọt

Thông tin về việc bộ Tài chính đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản theo hướng đề xuất đánh thuế đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên đang được dư luận quan tâm.

Ngay khi được đưa ra đề xuất này lập tức bị dư luận và giới chuyên gia phản đối bởi cho rằng việc thu phí nói trên là không hợp lý nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, nhiều người phải tích cóp thậm chí đi vay mới có thể mua được một căn nhà.

Đánh thuế nhà 700 triệu: Nhà ở xã hội cũng bị đánh thuế

TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế.

Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Minh Phong thẳng thắn cho rằng, dự thảo này rất bất cập, sơ sài và mang tính áp đặt, chưa hợp lý bởi nhẽ việc đánh thuế đối với nhà ở mức sàn 700 triệu đồng là quá thấp. Trong khi đó, hệ số thu thế ở mức 0,4% là quá cao.

“Tôi cho rằng việc thu thuế như vậy là không hợp lý, nếu cứ nộp như thế thì chẳng mấy chốc mà hết cái nhà. Luật này quá sơ sài và áp đặt, không có cơ sở thuyết phục”, TS. Nguyễn Minh Phong bày tỏ.

Đặc biệt, vị chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng, dự thảo luật này gây ra một nghịch lý khiến ngay cả người nghèo cũng có nguy cơ bị thu thuế.

“Bây giờ nhà ở xã hội rẻ nhất cũng phải tiền tỷ chứ không có dưới 700 triệu đồng, nếu thu ở mức 700 triệu đồng thì nhà ở xã hội cũng bị đánh thuế. Trong khi Chính phủ tung ra gói hỗ trợ người nghèo mua nhà ở xã hội thì lại đi đánh thuế nhà ở mức sàn quá thấp. Như vậy, người nghèo vừa vay được tiền mua nhà đã phải chịu thuế”, ông Phong phân tích.

Cũng theo TS. Nguyễn Minh Phong, việc đánh thuế nhà nói trên không đảm bảo được sự công bằng so với tài sản khác dễ gây ra việc người nghèo phải chịu thuế trong khi nhà giàu có những tài sản trị giá gấp mấy lần giá trị căn nhà của người nghèo.

“Nhà ở là điều tối thiểu nhất trong khi những đồ kim cương, xe hơi, du thuyền của những người giàu thì gấp mấy lần nhà. Tôi cho rằng phải nâng nhà lên giá trị vài tỷ thì mới thu thế, hạ tài sản khác xuống như hàng hiệu, nhẫn kim cương…”, vị chuyên gia kinh tế bày tỏ.

Ngoài ra, ông cũng Phong cho rằng: "Giá nhà ở hiện nay chưa ổn định do đó việc áp dụng thu thuế nhà sẽ áp dụng theo mức giá nào".

Thuế chồng thuế

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM bày tỏ: Hiệp hội BĐS TP đã đề xuất trước hết nên giảm thuế đất. Vì thuế nhà ở thời điểm này, cùng với thuế đất người dân đang phải đóng hiện tại sẽ gây ra việc thuế chồng thuế.

Ông Châu cho rằng, ở nhiều nước trên thế giới họ có áp dụng thu thuế đối với tài sản nhà ở, thế nhưng họ không thu tiền sử dụng đất. Còn ở nước ta, hiện tại đang áp dụng cả tiền thuế đất, nếu thêm cả 0,4% tiền thuế tài sản đối nhà ở có giá trị trên 700 triệu thì người dân sẽ phải chịu rất nhiều loại thuế, thuế chồng thuế thế này là chưa phù hợp.

Đánh thuế nhà 700 triệu: Nhà ở xã hội cũng bị đánh thuế (Hình 2).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM.

“Về đề xuất này, tôi cho rằng thời điểm tính đến phương án đánh thuế này phải sau 2020, sau khi sửa luật Đất đai để giảm tiền sử dụng đất xuống và sau khi việc áp dụng thực hiện mã số định danh cá nhân cũng như thực hiện việc thanh toán qua ngân hàng… Tất cả những việc này phải đồng bộ với nhau thì việc áp dụng thu thuế nhà có giá trị trên 700 triệu đồng mới có thể áp dụng”, ông Châu nêu rõ quan điểm.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng: "Đánh thuế nhà thì ai người ta còn muốn xây nhà nữa, điều này sẽ gây kìm hãm thị trường nhà ở”.

Cùng với đề xuất đánh thuế tài sản nhà từ 700 triệu đồng, trong quá trình thảo luận xây dựng dự án Luật, có ý kiến đề nghị chỉ đánh thuế tài sản đối với căn nhà thứ 2 trở đi. Tuy nhiên, theo bộ Tài chính phương án này không đảm bảo công bằng và khó khăn trong triển khai thực hiện thu thuế, chưa phù hợp với điều kiện triển khai thực tế tại Việt Nam cũng như có thể làm giảm mức hấp dẫn của thị trường bất động sản.

Nhà dưới 1 tỷ sắp bị đóng thuế, ngân sách thu thêm 31.000 tỷ đồng

Thứ 6, 13/04/2018 | 21:40
Sau đề xuất tăng thuế VAT lên 12%, bộ Tài chính tiếp tục đưa nhà ở có giá trị từ 700 triệu trở lên và ô tô trên 1,5 tỷ đồng vào danh sách có thể chịu thuế.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.