Để Mỹ rút THAAD về nước, Hàn Quốc nhất thiết cần đến Trung Quốc?

Để Mỹ rút THAAD về nước, Hàn Quốc nhất thiết cần đến Trung Quốc?

Chủ nhật, 14/05/2017 | 23:08
0
Theo giới chuyên gia, Tổng thống Hàn Quốc sẽ không ngăn chặn được việc triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Mọi việc chỉ có thể giải quyết nếu có sự tham gia của Trung Quốc

Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-in khó có thể ngăn cản được việc Mỹ triển khai THAAD mặc dù ông giữ quan điểm phản đối.

"Hiện ông Moon chỉ có thể tác động rất ít tới vấn đề THAAD. Tổng thống Trump đưa THAAD tới đó trước kỳ bầu cử chính là để ngăn ông Moon ra tay cản trở THAAD", Francis Boyle, giáo sư luật quốc tế thuộc đại học Illinois nhận định.

Ông Moon lâu nay là người ủng hộ tiến trình giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình và luôn tỏ ra hoài nghi về việc triển khai THAAD. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, ông Moon sẽ không tác động được nhiều đến vấn đề này.

Giáo sư Boyle phân tích, ông Moon sẽ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ chấp nhận quyết định của Mỹ bởi quy mô hiện diện quân sự quá lớn của Washington tại Hàn Quốc. "Với 28.000 quân Mỹ ở đó, Hàn Quốc cơ bản đang chịu cảnh bị Mỹ đồn trú sau chiến tranh Triều Tiên", ông Boyle cho hay.

Tiêu điểm - Để Mỹ rút THAAD về nước, Hàn Quốc nhất thiết cần đến Trung Quốc?

 Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-in khó có thể ngăn cản được việc Mỹ triển khai THAAD mặc dù ông giữ quan điểm phản đối.

Việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc là một động thái chiến lược của Mỹ nhằm vào Trung Quốc và để thuyết phục ông Trump dừng bước, nhất thiết cần tới nỗ lực từ phía Bắc Kinh.

"Mỹ đặt THAAD ở đó như một phần trong chương trình đối phó với Trung Quốc, vốn được khởi động từ thời Barack Obama. Chuyện thuyết phục ông Trump rút THAAD khỏi Hàn Quốc phụ thuộc vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - nếu có xảy ra", ông Boyle nhận định.

Ông Boyle phân tích, việc rút THAAD ra khỏi Hàn Quốc có thể được tiến hành như một phần của thỏa thuận chung giữa Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

"Tôi tin rằng Tổng thống Moon sẽ làm những gì ông ta có thể, để thúc đẩy một thỏa thuận như vậy", ông Boyle cho biết.

Bà Shihoko Goto, chuyên gia cao cấp của trung tâm nghiên cứu Woodrow Wilson cũng đồng tình, THAAD có vẻ sẽ là vấn đề gây chia rẽ giữa ông Trump và ông Moon.

"Không nghi ngờ gì nữa, THAAD đã gây ra rạn nứt trong lòng Chính phủ Hàn Quốc và làm tổn hại tới quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh. Mỹ và Hàn Quốc cũng đang không thoải mái với nhau", bà Goto nhận định.

Hôm 10/5, ông Moon tuyên bố, ông sẵn sàng tới Bình Nhưỡng trong những hoàn cảnh phù hợp. "Tôi sẽ làm hết sức để xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nếu cần thiết tôi sẽ bay tới Washington ngay lập tức. Tôi cũng sẽ đến Bắc Kinh, Tokyo và thậm chí là Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp", ông Moon cho biết trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 11/5 với đài NBC, ông Trump cho biết, ông không phản đối chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng các cuộc đối thoại như vậy phải trong những điều kiện thích hợp.

Xem thêm >> Hậu quả khủng khiếp Triều Tiên có thể sẽ gây cho Mỹ 'trong chớp mắt'

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.