Đề xuất hai phương án giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị

Đề xuất hai phương án giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị

Thứ 3, 28/11/2017 | 20:11
0
Ngày 28/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương bàn và thống nhất phương án miễn, giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị.

Theo thông tin trên báo điện tử Dân Trí, tại cuộc họp này, đại diện các sở, ngành đã đề xuất ý kiến đề nghị bộ GTVT thống nhất phương án giảm phí qua trạm BOT đặt tại Km763+800 QL1A trên địa bàn xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Trước đây, ô tô qua trạm mất 20.000 đồng/vé vì chỉ trả phí cho quãng đường BOT dài khoảng 13km từ TP.Đông Hà đến TX.Quảng Trị. Nhưng từ khi đưa vào sử dụng quãng đường BOT từ huyện Gio Linh đến TP.Đông Hà dài khoảng 15km thì giá tăng lên 35.000 đồng/vé.

Như vậy, mỗi phương tiện chỉ sử dụng quãng đường 13km từ TP.Đông Hà đi TX.Quảng Trị nhưng phải trả phí cho cả 2 chặng với tổng chiều dài khoảng 28km, từ huyện Gio Linh đến TX.Quảng Trị.

Đầu tư - Đề xuất hai phương án giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị

Trạm BOT Quảng Trị. (Ảnh: Dân Trí).

Tờ Zing.vn đưa tin thêm, từ các ý kiến, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất đề xuất 2 phương án giảm phí tại trạm BOT Quảng Trị để trình bộ GTVT xem xét.

Phương án thứ nhất, giảm phí cho phương tiện có đăng ký tại TP.Đông Hà, TX.Quảng Trị, huyện Triệu Phong và toàn bộ huyện Hải Lăng.

Cụ thể, giảm 100% phí cho xe buýt; các phương tiện hoạt động kinh doanh giảm 50%; các phương tiện còn lại giảm 40%.

Phương án 2, giữ nguyên mức giảm phí nhưng thu hẹp đối tượng được giảm gồm TP.Đông Hà, TX.Quảng Trị, huyện Triệu Phong và 3 xã Hải Trường, Hải Phú, Hải Quy của huyện Hải Lăng.

Theo thống kê của sở GTVT tỉnh Quảng Trị, mỗi ngày có khoảng 1.000 xe, phương tiện chạy vào đường nhánh qua địa bàn xã Triệu Giang để né trạm BOT, gây thất thu cho nhà đầu tư.

Tỉnh đề nghị chủ đầu tư là Tập đoàn Trường Thịnh có tác động tích cực để bộ GTVT đồng ý phương án giảm phí nêu trên.

Ông Hoàng Gia Đại, Giám đốc công ty TNHH BOT Quảng Trị khẳng định ủng hộ phương án nêu trên của tỉnh. Ông Đại cam kết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc nếu được bộ GTVT chấp thuận.

Đầu tháng 9 vừa qua, sở GTVT Quảng Trị đề xuất phương án giảm phí cho chủ phương tiện qua trạm BOT theo từng huyện, thành phố và thị xã tùy theo chiều dài đường BOT mà người dân sử dụng. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được bộ GTVT chấp thuận.

Trước đó, tỉnh này từng 2 lần đề xuất giảm phí cho các phương tiện của người dân qua trạm BOT.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Dân "vây" trạm BOT Tasco Quảng Bình: Chưa chốt được ngày giảm phí

Chủ nhật, 05/11/2017 | 17:15
Trước sự việc chủ phương tiện vây trạm thu phí BOT Tasco tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phản đối mức phí cao, lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay chưa chốt được ngày giảm phí.

Quảng Trị: Người dân háo hức với đề xuất giảm phí qua trạm BOT

Chủ nhật, 10/09/2017 | 16:05
Mới đây, hàng ngàn người dân Quảng Trị vui mừng trước thông tin sở GTVT tỉnh này ra văn bản đề xuất UBND tỉnh giảm giá mức thu phí tại trạm BOT đặt trên QL1A, đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, cho tất cả các phương tiện đăng ký trên địa bàn.

Quảng Trị đề xuất thu phí BOT tự động: Nhà quản lý nói gì?

Chủ nhật, 10/09/2017 | 06:05
Quảng Trị đề xuất thu phí giao thông BOT tự động, đi km nào trả tiền km đó nhằm đảm bảo công khai, minh bạch. Nhiều chuyên gia đánh giá, đây là ý tưởng tốt nhưng để thực hiện đồng bộ trên thực tế vẫn còn là câu chuyện dài.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.