Điệp viên Triều Tiên sang Trung Quốc truy lùng kẻ đào thoát

Điệp viên Triều Tiên sang Trung Quốc truy lùng kẻ đào thoát

Thứ 5, 26/12/2013 | 10:30
0
Triều Tiên đã gửi các điệp viên tới Trung Quốc để phối hợp với chính quyền nước này tìm kiếm những người Triều Tiên đã đào thoát và dẫn độ về nước.

Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc phụ trách vấn đề Triều Tiên ngày 26/12 đưa tin cho biết, Triều Tiên đã tăng cường tuần tra biên giới và cử các điệp viên tới Trung Quốc để ngăn chặn làn sóng đào thoát sang các nước láng giềng sau vụ thanh trừng nhân vật quyền lực số 2 Jang Song-thaek. 

Tiêu điểm - Điệp viên Triều Tiên sang Trung Quốc truy lùng kẻ đào thoát

Một người lính Triều Tiên tuần tra dọc tuyến biên giới với Trung Quốc.

Theo đó, lực lượng biên phòng Triều Tiên đã tiến hành tuần tra dọc biên giới và được thiết lập tình trạng báo động cao để bắt giữ bất kỳ đối tượng nào chạy trốn, quan  chức Hàn Quốc trên cho biết.  

Nguồn tin này còn tiết lộ rằng Triều Tiên đã gửi các điệp viên tới Trung Quốc để phối hợp với chính quyền nước này tìm kiếm những người Triều Tiên đã đào thoát và  dẫn độ họ về nước.

Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành hoạt động này, nhưng các chiến dịch ngăn chặn làn sóng đào thoát mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi tử hình người chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Jang Song-thaek. Vụ thanh trừng Jang Song-thaek đã kích thích làn sóng vượt biên từ Triều Tiên sang Trung Quốc.

Hàng chục ngàn người đào thoát Triều Tiên được cho là ẩn náu tại Trung Quốc với hy vọng để đi đến Thái Lan hay các nước Đông Nam Á khác trước khi tới Hàn Quốc, nơi có hơn 26.000 người Triều Tiên đào thoát đang sinh sống.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng thường bắt giữ và hồi hương những người tị nạn Triều Tiên, những người sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc về hành động của mình.

Theo Giáo dục Việt Nam

Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:08
Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn: hoặc là hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển hòa bình ở Triều Tiên, hoặc là cam kết an toàn quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cấm Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa

Thứ 4, 25/12/2013 | 09:01
Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh thì hoạt động này lại không được phép tổ chức tại Triều Tiên.

Lý do nào dễ chết nhất ở Triều Tiên?

Thứ 2, 23/12/2013 | 22:35
Ở Triều Tiên có 19 loại tội có thể tử hình, bao gồm 17 tội quy định trong Bộ luật hình sự và hai tội chính trị là “phản quốc” và “phản bội dân tộc”.

'Jang Song-thaek di ngôn: Triều Tiên kiệt quệ, Kim Jong-un bó tay'

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:52
Ông nhận định, nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã rơi vào kiệt quệ, đời sống người dân ngày càng quẫn bách không có lối thoát và Kim Jong-un cũng "bó tay".

Triều Tiên còn dễ thở hơn Tây Tạng

Thứ 6, 20/12/2013 | 15:26
Kết luận trên đúng ít nhất trong việc tiếp đón báo chí quốc tế. Dù Triều Tiên nổi tiếng về sự bế quan tỏa cảng nhưng điều này không là gì đối với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, với sự kiểm soát gắt gao gấp nhiều lần so với Triều Tiên.

Triều Tiên gửi fax dọa tấn công Hàn Quốc 'không báo trước'

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:06
Quân ủy Trung ương Triều Tiên gửi fax đến Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cảnh báo về cuộc tấn công "không báo trước".

Cán cân quyền lực Triều Tiên thay đổi ra sao?

Thứ 6, 20/12/2013 | 12:08
Xuất hiện những đầu mối giúp dự đoán được kế hoạch tương lai của Kim Jong-un và vị trí quyền lực của các nhân vật cấp cao Triều Tiên.

Trung Quốc phải 'bắt tay’ với Triều Tiên trong đàm phán 6 bên

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:08
Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn: hoặc là hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển hòa bình ở Triều Tiên, hoặc là cam kết an toàn quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cấm Giáng sinh, bỏ tù người theo đạo thiên chúa

Thứ 4, 25/12/2013 | 09:01
Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh thì hoạt động này lại không được phép tổ chức tại Triều Tiên.

Lý do nào dễ chết nhất ở Triều Tiên?

Thứ 2, 23/12/2013 | 22:35
Ở Triều Tiên có 19 loại tội có thể tử hình, bao gồm 17 tội quy định trong Bộ luật hình sự và hai tội chính trị là “phản quốc” và “phản bội dân tộc”.

'Jang Song-thaek di ngôn: Triều Tiên kiệt quệ, Kim Jong-un bó tay'

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:52
Ông nhận định, nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã rơi vào kiệt quệ, đời sống người dân ngày càng quẫn bách không có lối thoát và Kim Jong-un cũng "bó tay".

Triều Tiên còn dễ thở hơn Tây Tạng

Thứ 6, 20/12/2013 | 15:26
Kết luận trên đúng ít nhất trong việc tiếp đón báo chí quốc tế. Dù Triều Tiên nổi tiếng về sự bế quan tỏa cảng nhưng điều này không là gì đối với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, với sự kiểm soát gắt gao gấp nhiều lần so với Triều Tiên.

Triều Tiên gửi fax dọa tấn công Hàn Quốc 'không báo trước'

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:06
Quân ủy Trung ương Triều Tiên gửi fax đến Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cảnh báo về cuộc tấn công "không báo trước".

Cán cân quyền lực Triều Tiên thay đổi ra sao?

Thứ 6, 20/12/2013 | 12:08
Xuất hiện những đầu mối giúp dự đoán được kế hoạch tương lai của Kim Jong-un và vị trí quyền lực của các nhân vật cấp cao Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.