Điều tra nghi án bé gái bại não bị làm nhục đến sinh con

Điều tra nghi án bé gái bại não bị làm nhục đến sinh con

Thứ 4, 21/03/2018 | 14:04
0
Để có tiền nuôi con, bà H. phải vào TP.HCM làm công nhân và gửi con gái bị bại não, thiểu năng trí tuệ vào một cơ sở nuôi trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau một thời gian, bà H. phát hiện cô con gái của mình có thai và sinh con. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định nhưng chưa xác định ai là cha đứa trẻ.

 

Điều tra nghi án bé gái bại não bị làm nhục đến sinh con

Sau thời gian sinh sống trong cơ sở nuôi trẻ mồ côi, bé M. nghi bị hiếp dâm đến mang thai và sinh con (Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM).

Thông tin về vụ việc, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin, ngày 20/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em, chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 15/5/2017, bà Đặng Thị Minh H. (ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm đơn tố giác việc con gái bà là M. (15 tuổi) bị bại não, thiểu năng trí tuệ có thai tại một cơ sở nuôi trẻ mồ côi của chùa H.Đ. (xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Đặc biệt, hiện, M. đã sinh một bé trai.

Pháp luật TP.HCM dẫn lời bà H. trong đơn tố giác của mình cho biết, vì phải vào TP.HCM làm công nhân, bà gửi con gái bị bại não, thiểu năng trí tuệ vào cơ sở nuôi trẻ mồ côi nói trên cho ông Phạm Văn D. (42 tuổi) nuôi dưỡng từ năm 2010.

Sau 6 năm, bà về thăm con và phát hiện M. đã mang thai. Trong đơn tố cáo, bà H. cho rằng, sau khi phát hiện con gái có thai, bà đã gọi điện cho ông D. và được người này khuyên nên phá thai. Tuy nhiên bà H. từ chối và được ông này yêu cầu gặp mặt để thương lượng.

Ngày 6/8/2016, bà H. cùng em trai đến gặp, ông D. cam kết sẽ chu cấp để bé M. sinh con và đưa trước cho bà 20 triệu đồng. Tại đây, hai bên ký vào bản cam kết. Sau đó bà H. đưa con gái vào lại TP.HCM. Khoảng 2 tháng sau, ông D. tiếp tục đưa thêm cho bà 30 triệu đồng. Khi M. gần đến ngày sinh, ông tiếp tục chuyển khoản cho bà H. thêm 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi M. sinh con, bà H. yêu cầu ông D. đưa thêm 500 triệu đồng thì sẽ không yêu cầu, khiếu nại nhưng bị người này từ chối. Do đó, tháng 5/2017, bà H. làm đơn tố cáo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, khi làm việc với công an, ông D. khẳng định không giao cấu với M.. Việc ông đã đưa 70 triệu đồng cho bà H. để bà này giữ kín chuyện vì uy tín, danh dự của nhà chùa.

Người này cũng cho biết, trong chùa, ngoài ông còn có H.V.K. (33 tuổi, bị bệnh down) thường xuyên ở lại trong chùa. Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định ADN đối với bé trai con của M. và những người nghi vấn. Tuy nhiên, kết quả giám định đều không có ai là cha ruột của bé trai. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Điều tra nghi án bé gái bại não bị làm nhục đến sinh con (Hình 2).

Đối tượng Hiệp bị bắt giữ vì hiếp dâm bé gái mới 13 tuổi (Ảnh: Báo Zing.vn).

Trong khi đó, cũng tại Bình Thuận, báo Zing.vn đưa tin, ngày 20/3, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hiệp (29 tuổi, ngụ tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, lúc 12h ngày 19/3, trên đường đi nhậu về, Hiệp ghé vào nhà một người dân ven đường và phát hiện chỉ có cháu N.T.H. (13 tuổi) ở nhà một mình. Đối tượng đã khống chế, hãm hại nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Hiệp đe dọa bé gái nếu kể cho người khác sẽ bị giết chết.

Đến khoảng 14h cùng ngày, gia đình nạn nhân đi rẫy về phát hiện những vết thương trên người của bé gái nên hỏi và trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát đã đưa H. đến bệnh viện Đa khoa La Gi thăm khám, đồng thời tổ chức truy bắt hung thủ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã mời Hiệp đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, thanh niên này thú nhận hành vi của mình.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Điều tra vụ vợ tử vong, chồng bị thương trong chòi rẫy tại Bình Thuận

Thứ 2, 19/03/2018 | 11:48
Sau bữa tiệc đãi công nhân hái tiêu, người dân quay lại chòi trong rẫy của ông A. thì phát hiện vợ ông nằm chết trong bếp, ông A. cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bắt đối tượng trốn truy nã gần 20 năm về tội Hiếp dâm trẻ em

Thứ 5, 08/03/2018 | 16:33
Gần 20 năm sau khi bị Công an tỉnh Hải Dương truy nã về hành vi hiếp dâm trẻ em, đối tượng Nguyễn Văn Hải đã bị các lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em

Thứ 3, 26/12/2017 | 20:15
Lợi dụng chị N. vắng nhà, Thắng giở trò đồi bại với cháu A., con gái riêng của chị này.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.