Triều Tiên cảnh báo tấn công các đảo của Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo tấn công các đảo của Hàn Quốc

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:27
0
Trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên vừa cảnh báo về các cuộc tấn công mới nhằm vào các hòn đảo của Hàn Quốc và khuyến cáo các cư dân miền Nam rời khỏi khu vực này.

Trang web Uriminzokkiri có liên hệ với chính quyền Triều Tiên đã đề cập tới các mục tiêu bao gồm đảo Yeonpyeong, từng bị Bình Nhưỡng pháo kích hồi năm 2010.

Trang web Uriminzokkiri viết: “Thậm chí chỉ một tia lửa vô tình của các kẻ thù trong các cuộc tập trận cũng có thể biến thành một trận hỏa lực. Và thiệt hại đối với những người sống dọc biên giới và trên 5 đảo ở phía tây sẽ rất lớn”.
 
Đe dọa trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won tới thăm đảo Yeonpyeong. Mỹ và Hàn Quốc cũng đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự hồi đầu tuần này.

Các đảo ở phía tây của Hàn Quốc được xem là đặc biệt dễ bị tấn công vì chúng nằm cách đường biên giới biển giữa hai nước chỉ khoảng 10km về phía nam.

Tiêu điểm - Triều Tiên cảnh báo tấn công các đảo của Hàn Quốc
 
Ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố hôm 7/3 cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un thăm một đơn vị quân đội.

Hồi năm 2010, Triều Tiên đã pháo kích hòn đảo Yeonpyeong, làm 4 người thiệt mạng.

Triều Tiên đã đưa hàng loạt đe dọe kể từ khi Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại nước này vì vụ thử hạt nhân mới nhất hồi tháng 2.

Bình Nhưỡng đã đe dọa trả đũa các lệnh trừng phạt, trong đó có đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng gia tăng giọng điệu đe dọa chống lại Hàn Quốc.

Chính sách ngoại giao của Triều Tiên trong nhiều thập niên đã bị chi phối bởi các đe dọa tấn công quân sự và trao đổi vì chương trình hạt nhân của nước này.

Mặc dù Triều Tiên đã từ bỏ một phần trong chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ nhưng nước này vẫn tiếp tục phát triển tên lửa và làm giàu nguyên liệu hạt nhân.

Các tên lửa tiên tiến nhất của Triều Tiên có thể vươn tới bang Alaska của Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng được tin là chưa sở hữu tên lửa có thể mang một đầu đạn hạt nhân.

Mỹ ngày 15/3 tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía tây để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói 14 khẩu đội đánh chặn tên lửa sẽ được tăng cường tại Alaska đến năm 2017, ngoài 30 khẩu đội hiện đã được triển khai dọc bờ biển.

Theo BBC/Dân trí

Binh lính Triều Tiên tăng cường diễn tập quân sự

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:28
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đây đưa ra loạt ảnh về quân đội Triều Tiên tăng cường huấn luyện quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc đang leo thang.

Cả nước Triều Tiên sẵn sàng cho lệnh tổng động viên

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:28
Báo chí nhà nước Triều Tiên ngày 11/3 cho biết cả nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho lệnh tổng động viên kể từ tuần trước.

Mỹ chỉ trích Triều Tiên thiết đãi ngôi sao bóng rổ linh đình

Chủ nhật, 03/03/2013 | 09:02
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên vì chiêu đãi quá xa xỉ đối với ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman khi ông tới thăm Bình Nhưỡng, trong khi hoàn cảnh của Triều Tiên còn khó khăn.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.