Doanh nghiệp bất động sản đói vốn: Trái phiếu vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất

Lê Thanh Hồng
Chủ nhật, 21/08/2022 | 10:11
0
Sau vụ việc Tân Hoàng Minh, thị trường trái phiếu bị chững lại, rất ít doanh nghiệp bất động sản có thể phát hành trái phiếu, điều này rất đáng lo ngại.

Doanh nghiệp “đói” vốn khi trái phiếu bị kiểm soát chặt

Phát biểu tại diễn đàn “Bất động sản 2022: Những vùng đất tiềm năng”, TS. Cấn Văn Lực chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho rằng trái phiếu bất động sản sẽ gặp khó khăn khi Chính phủ, cơ quan quản lý chỉ đạo kiểm soát, rà soát thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng chặt chẽ hơn.

Trái phiếu doanh nghiệp bị kiểm soát tương đối chặt chẽ sau một vài vụ việc gần đây, nên một phần vốn dồn sang phần tín dụng ngân hàng, bằng chứng là mức tăng hơn 9,3% nửa đầu năm nay - là mức tăng nóng.

Bổ sung cho vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT, CEO Fiin Group cho rằng hoạt động phát hành trái phiếu bất động sản tại Việt Nam đã giảm sút mạnh trong nửa đầu năm nay.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) được công bố gần đây về tình hình phát hành trái phiếu tháng 7/2022, nhóm doanh nghiệp bất động sản trong tháng 7 chỉ có duy nhất một đơn vị phát hành trái phiếu.

Trong tháng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An thuộc nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu riêng lẻ, với giá trị phát hành 210 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Đây là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh.

Riêng trong tháng 4, không có doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu. Tháng 5 và 6 doanh nghiệp bất động sản "tái xuất" trở lại. Tháng 5 phát hành trái phiếu với tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong tháng 6, Vingroup dẫn đầu về khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản với 100 triệu USD trái phiếu quốc tế (tương đương hơn 2.300 tỷ đồng).

Như vậy, so với giá trị phát hành đạt 10.832 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm ngành bất động sản trong tháng 7 đã giảm 98%.

Trao đổi về vấn đề tín dụng và trái phiếu bị thắt chặt trong thời gian qua với PV Người Đưa Tin, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho biết sau vụ việc Tân Hoàng Minh, thị trường trái phiếu bị chững lại, rất ít doanh nghiệp bất động sản có thể phát hành trái phiếu, điều này rất đáng lo ngại.

“Các doanh nghiệp bất động sản không có tiền để triển khai dự án đã đành, quan trọng hơn khi các doanh nghiệp này muốn đảo nợ của trái phiếu cũ cũng không có tiền. Trong khi đó, nợ trái phiếu đáo hạn cũng sắp đến rất nhiều, vậy nên sẽ có khá nhiều công ty bất động sản bị vỡ nợ trái phiếu”, ông Nghĩa dự báo.

Bất động sản - Doanh nghiệp bất động sản đói vốn: Trái phiếu vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất

TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Cũng có cuộc trao đổi với PV Người Đưa Tin, TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: “Sau một quý bị thắt chặt tín dụng, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp phải tình trạng thiếu vốn, không có nguồn hàng để triển khai các dự án đầu tư, và đang là điểm nghẽn của thị trường".

“Vừa rồi, một số doanh nghiệp làm sai việc phát hành trái phiếu đã phát hiện ra quy định hiện hành có nhiều điểm hổng, đó là việc không bảo vệ được nguồn vốn của các nhà đầu tư thứ cấp khi họ tham gia vào thị trường, vốn của các nhà đầu tư này khi mua trái phiếu không biết đi về đâu vì không ai kiểm tra, giám sát, tạo nên nỗi sợ cho các nhà đầu tư.

Câu chuyện hiện nay đang là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp, không phát hành được trái phiếu, không vay được tín dụng mà pháp luật lại chưa cho huy động vốn khi chưa đủ điều kiện”, ông Đính nhấn mạnh.

Kỳ vọng trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục được mở rộng

TS. Cấn Văn Lực kỳ vọng kênh trái phiếu doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới. “Năm ngoái, kênh này rất lớn, trong đó khối bất động sản chiếm khoảng 36%. Kỳ vọng kênh trái phiếu sẽ tiếp tục được mở rộng sau khi chậm lại trong mấy tháng vừa qua, đóng góp tới 20 – 25% nhu cầu vốn cho doanh nghiệp”, ông Lực cho biết.

Bất động sản - Doanh nghiệp bất động sản đói vốn: Trái phiếu vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất (Hình 2).

TS. Cấn Văn Lực tại diễn đàn “Bất động sản 2022: Những vùng đất tiềm năng”.

Tuy nhiên, về việc liệu trái phiếu sẽ được nới lỏng trong thời gian tới, TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết điều này cần phụ thuộc vào Nghị định 153 sẽ được Chính phủ sửa đổi như thế nào, nhưng theo ông, tốt nhất là theo thông lệ quốc tế.

Đồng tình với ông Nghĩa, TS. Nguyễn Văn Đính cũng nhận định: “Trái phiếu doanh nghiệp sắp tới chắc chắn vẫn phải bị kiểm soát bằng những quy định của pháp luật, tuy nhiên kiểm soát, giám sát chứ không phải gây khó khăn hay hạn chế hoạt động phát hành trái phiếu, nhưng không được thả lỏng như trước đây”.

Dự báo về triển vọng tín dụng trong thời gian tới, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng tín dụng vẫn sẽ ổn định, xoay quanh mức bình ổn 14 - 15% tăng trưởng hàng năm.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Văn Đính cũng cho rằng: “Hiện nay, Chính phủ cũng có những động thái điều tiết nên hoạt động tín dụng sắp tới chắc chắn sẽ được điều chỉnh một số quy định, được cân bằng và ổn định. Tuy giai đoạn cuối năm còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến năm 2023 sẽ được hồi phục tốt hơn".

Nhận định về việc liệu trái phiếu doanh nghiệp có còn là một kênh huy động vốn quan trọng trong thời gian tới, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng: “Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam đang thiếu nhiều biện pháp huy động vốn, đặc biệt là nguồn lực của các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn yếu, nên việc phát hành trái phiếu là một trong những biện pháp cần thiết, hiệu quả nhất hiện nay, nên rất cần sự quan tâm của Chính phủ, Nhà nước và đặc biệt là những cơ chế, chính sách vĩ mô để thúc đẩy hoạt động này một cách hiệu quả hơn so với trước đây”.

Đồng quan điểm với ông Đính, TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết: “Trái phiếu doanh nghiệp có thể là kênh trung - dài hạn, sau này việc huy động vốn chỉ có thể dựa vào trái phiếu. Vì vay vốn của ngân hàng sau này càng bị thu hẹp lại, nhưng vốn trái phiếu lại có thời hạn tương đối dài, và còn có thể đảo nợ được. Với tốc độ tăng 30 - 35% trong mấy năm qua, chẳng mấy chốc quy mô trái phiếu có thể lên tới 10.000.000 tỷ đồng”.

Bất động sản du lịch Thanh Hóa: “Gà đẻ trứng vàng”?

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:00
Thanh Hóa đang nổi lên là một địa chỉ hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Riêng trong đó, mảng bất động sản du lịch đặc biệt được quan tâm.

Thị trường bất động sản "như mớ tơ vò", nhà đầu tư cần làm gì?

Thứ 5, 18/08/2022 | 06:00
Thị trường bất động sản hậu Covid-19 còn nhiều bấp bênh, phân hoá rõ rệt ở từng phân khúc sản phẩm khác nhau và những thị trường khác nhau.

Bất động sản hạ nhiệt, kịch bản 10 năm trước có lặp lại?

Thứ 3, 16/08/2022 | 07:00
Thị trường bất động sản dù chững lại nhưng các chuyên gia cho rằng, kịch bản lặp lại tình trạng “xuống đáy” như giai đoạn 2011-2013 là điều khó xảy ra.
Cùng tác giả

Eximbank lên tiếng về tin Chủ tịch mới bị cổ đông yêu cầu miễn nhiệm

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Eximbank cho biết chưa nhận được nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương vừa nhận chức 2 ngày.

Eximbank họp cổ đông bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:03
Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng.

Kinh doanh thương mại điện tử không phải giảm giá, doanh nghiệp cần tư duy đúng

Thứ 5, 29/06/2023 | 16:16
Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tư duy đúng khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, không phải kinh doanh trên thương mại điện tử là giảm giá.

PG Bank nới room ngoại từ 2% lên mức trần 30%

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:28
Là 1 ngân hàng có tỉ lệ room ngoại thấp với chỉ 2% sau khi hỗ trợ thoái vốn của cổ đông lớn, PG Bank đã nới tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trần 30%.

Bà Đỗ Hà Phương làm tân Chủ tịch Eximbank

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:12
HĐQT Eximbank đã tổ chức họp theo đúng quy định và bầu bà Đỗ Hà Phương - sinh năm 1984, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
Cùng chuyên mục

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.

Vì sao bất động sản thổ cư tăng trưởng ấn tượng?

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Không khó hiểu khi đất thổcư nhận được sự quan tâm nhiều của người tiêu dùng năm 2024. Tư duy“tấc đất tấc vàng” cùng lượng các nhà đầutư có sẵn tiền đi gom hàng sẽ đẩy phân khúc này tăng trưởng.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Giá bật tăng, thị trường cho thuê căn hộ chung cư Hà Nội “nóng” trở lại

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:15
Chung cư cho thuê tại Hà Nội thời gian qua tăng giá mạnh. Xu hướng nhà đầu tư mua chung cư sau đó cho thuê lại để bảo toàn dòng tiền đang trở lại.
     
Nổi bật trong ngày

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Hiến kế đưa Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:00
Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương đường thủy quan trọng.

Loạt doanh nghiệp bất động sản "nặng gánh" với khoản nợ trái phiếu

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:51
Trong năm 2024 có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.