Đồng Tháp: Học sinh tiểu học phải đóng hơn 16 triệu vào đầu năm?

Đồng Tháp: Học sinh tiểu học phải đóng hơn 16 triệu vào đầu năm?

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 12/09/2017 | 19:00
0
Thông tin mỗi học sinh tiểu học phải đóng hơn 16 triệu đồng vào đầu năm học khiến nhiều phụ huynh xôn xao. Vì vậy, lãnh đạo TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ kiểm tra và yêu cầu báo cáo.

Chiều 12/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phan Văn Thương, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mức thu đầu năm học, tùy theo cấp chỉ khoảng từ 1-2 triệu đồng vào đầu năm. Trong đó, khoản thu tự nguyện được phụ huynh đóng theo từng tháng, chứ không cộng gộp cả năm.

“Việc xuất hiện thông tin mỗi học sinh phải đóng đầu năm hơn 16 triệu đồng, bởi có một phụ huynh tự liệt kê từng khoản phí ra tờ giấy A4, rồi nhân lên theo số tháng và cộng gộp lại. Từ đó, con số này gây hiểu lầm đối với các phụ huynh”, ông Thương nói.

Xã hội - Đồng Tháp: Học sinh tiểu học phải đóng hơn 16 triệu vào đầu năm?

Trường tiểu học Chu Văn An, nơi xuất hiện thông tin học sinh đóng phí đầu năm 16 triệu đồng.

Cũng theo ông Thương, việc thu các khoản phí đầu năm của trường tiểu học Chu Văn An (phường 2, TP.Cao Lãnh) được nhà trường thông báo chi tiết, cụ thể ngay từ đầu năm học một cách công khai, minh bạch. Tuy nhiên, qua thông tin nêu trên, ngày mai (13/9), lãnh đạo UBND TP.Cao Lãnh sẽ tiến hành kiểm tra và thông tin tới báo chí khi có kết quả.

Thông báo về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017–2018 của trường tiểu học Chu Văn An mà PV có được cho thấy: Các khoản thu hộ, bảo hiểm tai nạn là 100.000 đồng/học sinh (phụ huynh tự nguyện tham gia); các khoản thu thống nhất giữa nhà trường và ban Đại diện cha mẹ học sinh (theo tự nguyện của học sinh, thu theo từng tháng): Phí dạy 2 buổi/ngày là 80.000 đồng/tháng/học sinh, bán trú 36.500 đồng/ngày.

Xã hội - Đồng Tháp: Học sinh tiểu học phải đóng hơn 16 triệu vào đầu năm? (Hình 2).

Thông báo về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017–2018 của trường tiểu học Chu Văn An.

Các khoản thu khác theo tự nguyện của học sinh: Học phí tiếng Anh tăng cường lớp 1, 2: 600.000 đồng/tháng (thu từng tháng, học sinh học 4 tiết/tuần và 2 tiết có giáo viên nước ngoài); học sinh lớp 3: 360.000 đồng/tháng (thu từng tháng, học sinh học 2 tiết/tuần với giáo viên Việt Nam).

Riêng lớp 2/4, các học sinh nếu tham gia thêm lớp tiếng Anh tăng cường, học 6 tiết/tuần với giáo viên nước ngoài thì đóng 1.100.000 đồng/tháng. Nhà trường không bắt buộc phụ huynh phải đóng tiền 1 lần mà thu theo tháng.

Ngoài ra, nhà trường không có chủ trương thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác để trang bị các thiết bị như: Máy chiếu, laptop, tivi,…

Hàng trăm phụ huynh tập trung gây sức ép phản đối sáp nhập trường

Thứ 7, 26/08/2017 | 06:00
Trong những ngày vừa qua, nhiều người dân ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã kéo lên trụ sở UBND xã gây sức ép, phản đối việc chuyển trường THCS Quảng Phúc về sáp nhập với trường THCS Quảng Vọng.

Ép trường mầm non dùng sữa chỉ định: Phòng giáo dục thừa nhận sai

Thứ 7, 13/08/2016 | 13:18
Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thừa nhận văn bản yêu cầu các trường mầm non dùng sữa do Phòng chỉ định là sai sót, gây hiểu nhầm.

Hà Tĩnh: Bị tố thu tiền sai, nhà trường hoàn trả 5 khoản 'lạm thu'

Thứ 5, 01/10/2015 | 13:30
Trước phản ứng của phụ huynh về những khoản thu bất hợp lí, trường Tiểu học Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã trả lại 5 khoản "lạm thu".
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.