Tại vòng loại World Cup 2022, ĐTQG Malaysia đang cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của mình khi đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 và khiến UAE phải "mướt mồ hôi" mới có thể giành được chiến thắng được "những chú hổ Mã Lai". Việc Malaysia bỗng dưng "lột xác" khiến nhiều người vô cùng bất ngờ bởi tại AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua, dù lọt vào tận trận chung kết nhưng họ không chơi hay đến như vậy.
Thành công của "những chú hổ Mã Lai" trong thời gian gần đây có đóng góp rất lớn đến từ những cầu thủ nhập tịch mà đội bóng này mới bổ sung. Đây chính là mấu chốt để HLV Park Hang-seo đánh giá cực cao đối thủ tiếp theo của mình tại vòng loại World Cup 2022 trong buổi họp báo diễn ra vào trưa qua: "Họ bổ sung nhiều cầu thủ mới. Hàng tấn công của Malaysia so với cách đây một năm đã trở nên sắc bén. Malaysia tổ chức các đường lên bóng nhanh và nguy hiểm hơn rất nhiều so với AFF Cup 2018".
Trong bối cảnh, các cầu thủ ĐTQG Việt Nam không có được nền tảng thể lực tốt nhất vì phải chia sức ở quá nhiều mặt trận thì việc phải đối đầu với một "Mã Lai" vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn nhờ các cầu thủ nhập tịch. Nên nhớ, ở bảng G, vòng loại WC 2022, Malaysia chính là đội bóng có số lần "dội bom" nhiều nhất khi họ đã ghi được 4 bàn chỉ sau hai lượt trận.
Điều này cho thấy, tất cả các tuyến của đội bóng này đang có những sự thay đổi cực kỳ tích cực và mang liệu sự hiệu quả cực cao. Nếu như ở AFF Cup, chúng ta chỉ thấy một Malaysia chơi thiên về sức mạnh, những tình huống bóng bổng, bóng dài thì nay, mọi chuyện đã khác.
Họ thi đấu với lối chơi khoa học, tấn công đa dạng với những tình huống phòng ngự, phản công sắc sảo. Nhân tố chính trong lối chơi của đội bóng này chính là bốn cầu thủ nhập tịch.Đó là tiền đạo gốc Gambia, Sumareh, tiền vệ gốc Australia, Brendan Gan và 2 hậu vệ Matthew Davies, La’vere Corbin-Ong.
Điểm chung của những cầu thủ này là tốc độ nhanh và nền tảng thể lực dồi dào giúp những đường lên bóng ở hai biên của "những chú hổ Mã Lai" thêm phần ảo diệu, chứa đựng nhiều sự nguy hiểm. Đặc biệt là những tình huống xuống biên rồi căng ngang hay lật cánh của Matthew Davies và La’vere Corbin-Ong.
Bên cạnh đó, tuyến tiền vệ của Malaysia cũng vô cùng đáng gờm với sự xuất hiện của Sumareh và Brendan Gan. Cả hai cầu thủ này đều sở hữu nền tảng thể lực, nền tảng kỹ thuật cực tốt nên họ sẵng sàng thực hiện những tình huống rê dắt hay thực hiện những cú sút xa "như búa bổ".
Ngoài ra, chúng ta cũng phải nhắc đến cái tên nguy hiểm khác là Talaha dù anh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn cùng sự tinh quái của mình, Talaha luôn biết cách chọn những vị trí thuận lợi nhất thế tung ra những cú dứt điểm hoặc khiến đối phương phạm lỗi với anh ta trong khu vực vòng cấm địa.
Bởi vậy, HLV Park Hang-seo và đặc biệt là hàng thủ của ĐTQG Việt Nam cần hết sức lưu tâm đến những tình huống tấn công nhanh và hiểm nguy mà Malaysia có thể đem lại vào ngày 10/10 tới đây. Hy vọng rằng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tìm ra biện pháp khắc chế được "những chú hổ Mã Lai", giúp ĐTQG Việt Nam giành được 3 điểm trong trận đấu này.