Đức không định tấn công Syria

Đức không định tấn công Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:02
0
Chỉnh phủ Đức không cân nhắc về việc tham gia hành động quân sự chống lại Syria và cũng chưa được nước nào đề nghị can thiệp.
Quân sự - Đức không định tấn công Syria

"Chưa có bên nào đề nghị chúng tôi cam kết quân sự, và một sự cam kết quân sự của Đức chưa bao giờ được chính phủ chúng tôi cân nhắc", AP dẫn lời phát ngôn viên của thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, hôm nay nói. Khi được hỏi liệu Đức có tham gia can thiệp quân sự sau này hay không, ông cho hay Berlin "chưa cân nhắc và sẽ không cân nhắc về việc đó". 

Berlin kêu gọi cộng đồng quốc tế "có quan điểm rõ ràng" sau vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học làm hàng trăm dân thường thiệt mạng tại Syria tuần trước. Tuy nhiên, Đức cũng để ngỏ về điều gì chính xác sẽ diễn ra. 

Ông Seibert chỉ ra những "giới hạn hẹp" trong luật của Đức khi thực hiện cam kết quân sự ở nước ngoài, điều phải được quốc hội thông qua. Ông cũng không nói liệu Berlin có cho rằng các nước khác tấn công quân sự mà không có lệnh của Liên Hợp Quốc là hợp pháp hay không. "Tôi không muốn suy đoán về câu trả lời quốc tế rõ ràng đối với tội ác này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải cân nhắc điều này", ông cho biết. 

Người Đức nhìn chung cảnh giác với hành động quân sự và chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel cũng đang có những bước đi cẩn thận trước cuộc bầu cử vào ngày 22/9. Khảo sát cho thấy phần lớn người bỏ phiếu phản đối Đức tham gia bất cứ cuộc tấn công quân sự nào chống lại Syria. 

Bà Merkel hôm qua thể hiện chính sách ngoại giao qua điện thoại khi trao đổi với tổng thống Pháp, Nga và Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động do Hội đồng Bảo an đưa ra.

Theo Trọng Giáp/VnExpress

Mỹ, Nga rầm rập điều thêm tàu chiến tới gần Syria

Thứ 6, 30/08/2013 | 19:30
Hải quân Mỹ đã gửi tiếp chiếc tàu khu trục thứ 5 đến phía Đông Địa Trung Hải , theo một quan chức quốc phòng cho AFP biết vào hôm qua, thứ 5 (29/8), dấy lên một lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Tâm thư của quân cảm tử Syria về kế hoạch nổ tung máy bay Mỹ

Thứ 6, 30/08/2013 | 15:59
13 phi công thuộc phi đội Đại bàng đã viết cảm tử thư, thề sẽ "hy sinh vì tổ quốc" nếu Syria bị chiến đấu cơ của kẻ thù oanh tạc.

Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD

Thứ 6, 30/08/2013 | 16:39
Một cuộc tấn công quân sự vào Syria bằng tên lửa hoàn toàn không phải là một giải pháp chi phí thấp như nhiều người vẫn tưởng.

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ 'phỏng vấn' bò về tình hình Syria

Thứ 6, 30/08/2013 | 14:54
Một con bò đã bất ngờ xuất hiện trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò diễn viên đóng thế, để “phản đối” sự im lặng toàn cầu đối với bạo lực ở Syria và Ai Cập.

Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để tấn công vào Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:05
Ngày 29/8, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học ở Syria nếu cần thiết, một khi Tổng thống Barack Obama quyết định hành động

Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:04
Một cuộc tấn công quân sự vào Syria bằng tên lửa hoàn toàn không phải là một giải pháp chi phí thấp như nhiều người vẫn tưởng.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.