Ngày 20/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Viết Bảo (32 tuổi, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 13/7, cháu L.A.K. (SN 2013, ngụ xã Ea Wer) đến nhà Bảo ở cùng buôn để chơi với con của Bảo.
Lúc này, Bảo dẫn cháu K. sang trường mầm non Hoa Anh Đào (nơi Bảo đang làm bảo vệ) rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Vì quá đau, cháu K. khóc thì Bảo đã dùng tay bịt miệng nạn nhân lại. Chỉ đến khi phát hiện vùng kín của cháu bé bị chảy nhiều máu, Bảo mới dừng lại và đưa nạn nhân về nhà mình.
Sau đó, Bảo đã sang nhà anh N. (bố cháu K.) nói rằng đã dùng cây chùi nhà vệ sinh đâm vào vùng kín của cháu bé nên nạn nhân bị chảy máu. Lúc này, anh N. cùng vợ và Bảo đưa cháu K. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.
Tại bệnh viện, cháu K. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã làm đơn gởi cơ quan chức năng tố cáo hành vi đồi bại của Bảo.
Đến 22h30 cùng ngày, Bảo đến Công an xã Ea Wer để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại bản kết luận pháp y của trung tâm Pháp y - sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kết luận, cháu K. bị rách màng trinh, âm hộ, âm đạo, túi cùng sau, chảy máu ở ổ bụng. Tỷ lệ thương tích 41%.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã thống nhất tuyên phạt bị cáo Lê Viết Bảo mức án chung thân vì tội Hiếp dâm trẻ em.