Giải độc đắc hơn 7.100 tỷ đồng đã có chủ

Giải độc đắc hơn 7.100 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 2, 25/03/2013 | 11:20
0
Sau 13 đợt quay số không có người chiến thắng, tối thứ Bảy vừa qua, xổ số Power ball tại Mỹ với giải độc đắc lên tới 338,3 triệu USD, tương đương khoảng 7100 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân tại bang New Jersey.

Trong đợt quay số Power ball diễn ra hôm 23/3 (giờ địa phương), nước Mỹ đã có thêm hàng chục triệu phú khi có tới 13 người trúng giải 1 triệu USD nhờ có cả 5 con số trùng với dãy số của giải thưởng và chỉ sai ở cặp số Powerball cuối cùng. Dãy số trúng thưởng đó là 17, 29, 31, 52, 53 và Powerball 31.

Tiêu dùng & Dư luận - Giải độc đắc hơn 7.100 tỷ đồng đã có chủ
Rất nhiều người Mỹ đã trở thành triệu phú sau đợt quay số hôm 23/3

Hãng tin AP dẫn lời cơ quan xổ số bang New Jersey cho biết chi tiết về tấm vé trúng giải độc đắc sẽ được công bố trong ngày thứ Hai. Hiện các thông tin về địa điểm nơi tấm vé may mắn nhất được bán cũng như việc liệu người trúng giải đã đến lĩnh tiền hay chưa vẫn chưa được tiết lộ.

Nếu chủ nhân của tấm vé chọn lĩnh thưởng một lần, số tiền trước thuế người này được nhận sẽ là 221 triệu USD, tương đương hơn 4600 tỷ đồng. Còn muốn nhận đủ số tiền thưởng 338,3 triệu USD, người trúng giải phải nhận từng phần trong vòng 29 năm.

Đây là giải thưởng lớn thứ 6 trong lịch sử xổ số Mỹ và diễn ra chỉ sau 13 lần quay số kể từ lần gần nhất giải độc đắc có chủ nhân. Trước đó, hôm 6/2 đã có một người đàn ông tại bang Virginia thắng giải 217 triệu USD.

Trong đợt quay số vừa qua, 13 tấm vé với giải thưởng 1 triệu USD đã được bán tại các bang Arizona, Florida (2 vé), Illinois, Minnesota, North Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania (2 vé), South Carolina and Virginia. Ngoài ra còn có một người tại bang Iowa trúng giải Power Play Match 5 trị giá 2 triệu USD.

Sau khi có người trúng giải độc đắc, hiện giải thưởng cao nhất của Powerball đã quay trở lại mức ban đầu là 40 triệu USD. Nếu ai thắng giải này trong đợt quay số thứ Tư tới, họ sẽ được lĩnh ngay khoảng 25 triệu USD tiền mặt, chưa bao gồm tiền thuế thu nhập.

Tiêu dùng & Dư luận - Giải độc đắc hơn 7.100 tỷ đồng đã có chủ (Hình 2).
Vợ chồng ông Dave Honeywell là người trúng độc đắc gần nhất

Hồi đầu năm nay, Dave Honeywell, một nhân viên tại Sở quốc phòng bang Virginia đã trúng giải độc đắc 217 triệu USD sau khi bỏ ra 10 USD và để cho máy tính tự chọn cho mình 1 vé rồi đi công tác. Khi trở về ông bất ngờ khi biết mình là người trúng giải và đã quyết định nhận một lần giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 136,4 triệu USD.

Cho đến nay giải thưởng Powerball lớn nhất trong lịch sử có trị giá lên tới 587,5 triệu USD được trao hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên có đến 2 người, một tại bang Missouri và một tại bang Arizona, mua vé có cùng dãy số này và giải thưởng sau đó được chia đôi.

Powerball là giải xổ số được chơi tại 42 bang của Mỹ, khu vực Washington, D.C và đảo Virgin. Việc quay số được thực hiện vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Xác xuất để trúng độc đắc chỉ là 1/175.000.000.

Theo AP/Dân trí

Kiện công ty xổ số và lừa trúng thưởng dễ dàng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tòa án nhân dân TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước vừa thụ lý đơn của một người dân khởi kiện đối với công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước.

Làng nghèo trúng xổ số lớn nhất thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Người dân làng Granen, tỉnh Huesca (Tây Ban Nha) đã trúng một phần trong gói 3 tỷ USD.

Cuộc sống giản dị của 'triệu phú Mỹ đa năng'

Chủ nhật, 10/03/2013 | 08:51
Đúng 40 năm sau, Tim Leatherman quay lại Việt Nam lần thứ hai. Lần trở về này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Tim, bởi Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên mà Tim quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty Leatherman Tool Group, Inc. do mình sáng lập.

Triệu phú đôla rời ghế chủ tịch Chứng khoán Phương Nam

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:22
Triệu phú "đô la" trẻ nhất trên sàn chứng khoán Trầm Khải Hòa đã chính thức rời khỏi vị trí chủ tịch PNS từ ngày 8/1/2013. Thay vào vị trí này là tổng giám đốc Lữ Bỉnh Huy, người đang sở hữu 80% vốn PNS.
Cùng chuyên mục

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.