Giải pháp nào cho tình trạng lừa đảo trong lao động việc làm?

Giải pháp nào cho tình trạng lừa đảo trong lao động việc làm?

Võ Công Thư
Thứ 5, 12/07/2018 | 19:30
0
Chiều 12/7, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐTB-XH) TP.HCM đã trả lời chất vấn đại biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM khóa IX.

Mở đầu phần chất vấn của mình, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm phản ánh tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố có tình trạng lừa đảo trong lao động việc làm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp hiệu quả nào nhằm kéo giảm tình trạng này.

Đại biểu Trâm cho rằng, người lao động khi có nhu cầu tìm việc làm do thiếu thông tin nên dễ bị lừa và phải kêu cứu báo chí.

“Chúng ta không thể nào chịu thua để cho các đối tượng này lừa đảo người lao động. Về vai trò quản lý, sở nhận định gì và giải pháp nào để xử lý triệt để tình trạng này”, bà Trâm đặt câu hỏi với Giám đốc sở LĐTB-XH.

Giải pháp nào cho tình trạng lừa đảo trong lao động việc làm?

Giám đốc sở LĐTB-XH TP.HCM trả lời chất vấn.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Minh Tấn cho biết hiện TP có 83 cơ sở dịch vụ việc làm, trong đó 50 cơ sở của TP có chức năng giới thiệu việc làm. 33 chi nhánh còn lại lợi dụng chức năng thu tiền, đưa người lao động đi nước ngoài.

“Với những cơ sở giới thiệu việc làm sai phạm, sở tiến hành nhiều biện pháp xử lý như gỡ biển, đồng thời đăng thông tin trên cổng thông tin của sở để cảnh báo, khuyến cáo người lao động tỉnh táo, lựa chọn những cơ sở đi uy tín. Để hạn chế tình trạng người lao động bị lừa, thời gian tới sở sẽ phối hợp với các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, đề nghị sở Kế hoạch Đầu tư TP rút giấy phép những cơ sở, trung tâm sai phạm”, ông Tấn thông tin.

Cũng trong buổi chất vấn Giám đốc LĐTB-XH Lê Minh Tấn, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề giảm nghèo trên địa bàn TP trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo ông Tấn, muốn thoát hộ nghèo, cận nghèo bền vững thì bản thân các thành viên trong các hộ gia đình này phải có việc làm ổn định

Ông Tấn cho hay TP thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo gần 26 năm qua giờ thành chương trình giảm nghèo bền vững. Trong 26 năm qua, TP có 8 lần điều chỉnh mức nghèo. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, chuẩn của TP là hộ nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng (chuẩn quốc gia là dưới 10,8 triệu), hộ cận nghèo có mức thu nhập dưới 28 triệu (chuẩn quốc gia là 12 triệu). 

Đầu năm 2018, TP còn 21.800 hộ nghèo, 36.112 hộ cận nghèo. “Trong 5 năm giai đoạn vừa qua TP đều đạt kết quả giảm nghèo khả quan, đạt chỉ tiêu trước kế hoạch 2 năm. Cuối năm 2018, TP nâng chuẩn nghèo lên mức dưới 28 triệu đồng, hộ cận nghèo dưới 36 triệu đồng. Dự kiến khi nâng chuẩn, TP sẽ có dưới 5.000 hộ nghèo, 28.000 hộ cận nghèo. Quan điểm của TP là giảm nghèo bền vững chứ không chạy theo thành tích”, ông Tấn cho biết.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP.HCM mong sở LĐTB-XH có trách nhiệm giáo dục, động viên bà con hộ nghèo có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. “Sở cần có giải pháp phù hợp giảm nghèo giữa đô thị và nông thôn. Cần tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống”, bà Tâm nhắn nhủ.

Lừa đảo giới thiệu việc làm, Giám đốc công ty lãnh án

Thứ 4, 02/05/2018 | 19:14
Nguyễn Đức Thuận tự mở công ty giới thiệu việc làm và “nổ” có quan hệ với nhiều người có chức vụ, có thể xin việc làm tốt, ổn định. Thuận ra giá hàng trăm triệu đồng cho các công việc tại bệnh viện, cảng hàng không rồi lừa tiền của nạn nhân.

Nữ quái lừa đảo xin việc, đốt hồ sơ phi tang... lĩnh 12 năm tù

Thứ 5, 13/04/2017 | 16:20
Trong lúc túng quẫn, nữ giáo viên cấp ba đã lên kế hoạch lừa đảo tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy với số tiền hơn một tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.