Giỏ quà Tết 2024: Phân khúc bình dân lên ngôi

Giỏ quà Tết 2024: Phân khúc bình dân lên ngôi

Thứ 6, 15/12/2023 | 07:00
0
Mùa Tết 2024, các DN dự đoán nhu cầu mua sắm tiếp tục chuyển từ phân khúc trung bình khá xuống phân khúc thấp hơn nên đã chủ động nguồn hàng ở phân khúc bình dân.

Đa dạng mẫu mã, chủng loại

Để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã bắt đầu lên kệ nhiều mặt hàng quà tặng với đa dạng chủng loại, mức giá.

Tại Hà Nội, ghi nhận của Lao Động, tại một siêu thị ở quận Cầu Giấy đã trưng bày nhiều loại quà tặng Tết ở lối vào siêu thị nhằm thu hút khách hàng.

Năm nay, hệ thống siêu thị này tung ra thị trường 55 mẫu giỏ quà Tết Giáp Thìn 2024 với đa dạng sản phẩm, mức giá. Những mặt hàng chiếm phần lớn trong các giỏ quà là thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt, đồ uống và trái cây nhập khẩu. Trong đó, đa số là hàng Việt Nam.

Mức giá của những giỏ hàng quà tặng Tết dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy vào nhu cầu mua sắm của khách hàng. Ngoài ra, siêu thị áp dụng chương trình chiết khấu từ 8% đến 10% cho một số đơn hàng quà tặng.

Nhân viên tại siêu thị cho biết, giá của những sản phẩm này được niêm yết từ thời điểm hiện tại đến Tết Nguyên đán không thay đổi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, những giỏ hàng quà tặng Tết vẫn chưa thu hút được đông đảo khách hàng tới mua.

Tại một siêu thị khác ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mặt hàng quà Tết cũng đã lên kệ với đa dạng chủng loại, màu sắc. Mức giá của những sản phẩm này dao động từ 400.000 đồng đến 3 triệu đồng tuỳ loại. Ngoài những loại giỏ quà tặng, tại đây còn có những hộp quà bằng giấy cứng, hộp gỗ tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Anh Ngô Thành Chiến (30 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, gia đình anh thường đi xem và mua quà Tết sớm để có sự tham khảo, lựa chọn hợp lý. “Ở thời điểm hiện tại vẫn sớm, khách mua quà Tết còn vắng nên tôi tranh thủ đi xem và tham khảo các mặt hàng năm nay”, anh Chiến nói.

Tại nhiều hệ thống siêu thị, mặt hàng nội địa vẫn đang chiếm phần lớn trong các giỏ quà tặng... Cùng với đó là nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam như: Cà phê, hoa quả, các loại hạt,...

Bên cạnh những giỏ quà Tết truyền thống, những giỏ hoa quả Tết cũng được nhiều người dân ưa chuộng trong vài năm gần đây.

Nhân viên tại một cửa hàng hoa quả cho biết, cửa hàng đã có sẵn nhiều mẫu giỏ hoa quả để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Các loại hoa quả chủ yếu là sản phẩm nhập ngoại. Những mặt hàng này có giá dao động từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chọn hoa quả và yêu cầu thiết kế giỏ quà để phù hợp với nhu cầu.

Quà Tết bình dân lên ngôi, nhiều giỏ quà chưa tới 100.000 đồng

Dự đoán người tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển nhu cầu mua sắm từ phân khúc trung bình khá xuống phân khúc thấp hơn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động nguồn cung hàng hóa ở phân khúc bình dân. Chẳng hạn, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra đẩy mạnh các giỏ quà hàng nhãn riêng để làm lợi thế cạnh tranh.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển hàng nhãn riêng Co.op, cho biết điểm nhấn của giỏ quà Tết Co.op năm nay là mức giá rất mềm, chỉ từ 99.000 - 249.000 đồng. Trong đó, giỏ quà ưu đãi giá 99.000 đồng được thiết kế đẹp hơn, có lợi hơn cho người tiêu dùng.

Kinh tế - Giỏ quà Tết 2024: Phân khúc bình dân lên ngôi

Giỏ quà Tết đa dạng mẫu mã được bày bán tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (Tp.HCM). Ảnh: AN NA/Người Lao Động.

"Thống kê những năm trước, giỏ quà 199.000 đồng bán chạy nhất. Năm nay, những giỏ quà gồm sản phẩm thiết yếu gồm đường, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, nước mắm, bánh tráng, bún, lạp xưởng… được tính toán khoa học để có giá tốt nhất. Phần bao bì cũng được đầu tư chỉn chu hơn để nâng giá trị giỏ quà", ông Hoàng Anh chia sẻ với Người Lao Động.

Ông Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại Dịch vụ Lê Gia, nhận xét năm nay quà Tết thiết thực được nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lựa chọn. "Nước mắm, dầu ăn, đường, bột ngọt là những mặt hàng được chọn nhiều nhất cho các phần quà có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/suất.

Cá biệt, có doanh nghiệp đặt phần quà có giá 99.000 đồng gồm 1 chai nước mắm truyền thống 0,5 lít, 1 chai dầu ăn 1 lít và 300 gram bột ngọt. Dù giá thấp nhưng yêu cầu những đơn hàng này sản phẩm đều phải bảo đảm về pháp lý, có thương hiệu”, ông Lê Anh nói.

Công ty CP Anfoods (Bến Tre, thương hiệu Người giữ rừng), đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thủy sản sinh thái có nguồn gốc từ những người nông dân giữ rừng, lần đầu tung giỏ quà Tết dưới 100.000 đồng gồm 6 hộp muối tôm thật bên cạnh các giỏ quà truyền thống như: tôm khô, tôm sấy giá hơn 1 triệu đồng.

Chị Trịnh Thị Ngọc Hiện, Giám đốc công ty, cho biết do món quà lạ, có ý nghĩa, giá phải chăng nên có nhiều tổ chức, cá nhân đặt mua. "Chúng tôi đã dự trù 1.000 suất quà này và đang tiếp tục sản xuất thêm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Còn phân khúc quà tặng đặc sản cao cấp vẫn chưa khởi động, thị trường chậm hơn mọi năm thấy rõ", chị Hiện nhận xét.

Dự đoán thị trường Tết, bao gồm mảng quà tặng, sẽ chậm, Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại UFO (FoodMap) đã chuẩn bị và chào hàng giỏ quà Tết từ rất sớm. Anh Phạm Ngọc Anh Tùng, nhà sáng lập FoodMap, cho biết kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến mức chi trả của khách hàng lẻ lẫn doanh nghiệp.

"Đa số khách hàng bị giảm ngân sách nhưng vẫn có nhu cầu biếu, tặng. Vì vậy, chúng tôi thiết kế những set quà giá hợp lý hơn, từ 250.000 - 450.000 đồng/phần đồng thời giảm tỉ suất lợi nhuận để bán được số nhiều. Nhờ vậy mà mới cuối tháng 10 âm lịch, đơn hàng quà tặng Tết đã cao hơn Tết 2023", anh Tùng nói.

Chị Võ Thị Minh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Dinh dưỡng Bh.nong food (Quảng Nam), cho hay rút kinh nghiệm Tết năm ngoái, nhiều doanh nghiệp "bể" vì chỉ tập trung đầu tư quà Tết ở phân khúc cao cấp có giá hơn 500.000 đồng/phần, nay doanh nghiệp chuyển hướng sang các phần quà ở phân khúc từ 200.000 - 300.000 đồng.

"Chúng tôi vẫn giữ chất lượng sản phẩm, phần quà ít tiền hơn do số lượng sản phẩm ít hơn, trọng lượng nhỏ hơn và bao bì ít tiền hơn. Trên bao bì chúng tôi không in chữ "Xuân", "Tết" hay năm để có thể sử dụng làm quà tặng vào nhiều dịp khác nhau", chị Nga nêu giải pháp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không sản xuất nhiều để dự trữ mà vừa sản xuất vừa bán hàng để tránh hàng tồn cũng như bảo đảm hàng mới cho người tiêu dùng. Thường mùa Tết, một số mặt hàng mùa vụ sẽ tăng giá nhưng Bh.nong food lại điều chỉnh giảm giá từ 10%-15% từ tháng 10 và giữ giá này trong và sau Tết.

"Khi mới khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp tập trung phân khúc cao cấp nhưng hiện nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất, giảm giá bán nhằm giữ thị phần. Ưu tiên của doanh nghiệp hiện tại là tồn tại, giữ công ăn việc làm cho người lao động, chờ thị trường phục hồi", chị Nga nhìn nhận.

Chú trọng bao bì, thiết kế

Với đặc điểm của thị trường quà tặng, phần hình thức rất quan trọng nên không ít doanh nghiệp vẫn không tiếc tiền cho bao bì dù chi phí quà bên trong bị cắt giảm. "Phần ruột bị cắt giảm nên phần vỏ phải coi sao cho được. Các phần quà càng cao cấp thì chi phí hộp càng cao, có thể chiếm 25%-40% giá trị suất quà", đại diện một đơn vị chuyên cung cấp giải pháp quà tặng cho hay. Theo tìm hiểu, giá của mỗi hộp đựng cao cấp từ 50.000 - 200.000 đồng tùy chất liệu, thiết kế.

Minh Hoa (t/h)

Đẩy mạnh bán hàng Tết qua kênh thương mại điện tử

Thứ 5, 02/11/2023 | 07:00
Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, các doanh nghiệp bán lẻ đã đẩy mạnh kênh bán hàng thương mại điện tử bên cạnh kênh bán hàng truyền thống.

Hàng hóa phục vụ dịp Tết: Nguồn cung dồi dào, không lo sốt giá

Thứ 7, 31/12/2022 | 07:00
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, hầu hết các siêu thị, chợ lớn đều đã sẵn sàng nguồn hàng dồi dào để phục vụ nhu cầu của người dân.

Siêu thị tăng dự trữ nguồn hàng để cung ứng dịp Tết Quý Mão 2023

Thứ 5, 08/12/2022 | 11:02
Để đảm bảo hàng hóa cung ứng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng.

Sẵn sàng nguồn hàng cung ứng, không để tình trạng “đội giá” trong dịp Tết 2022

Thứ 4, 05/01/2022 | 10:00
Nguồn cung hàng hóa ổn định, dồi dào, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường cam kết không tăng giá trước và sau Tết một tháng.
Cùng chuyên mục

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Doanh nghiệp chủ động chuyển đổi để đón nguồn vốn xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:35
Nguồn vốn là cốt yếu với doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Để giải bài toán này, ngoài sự hỗ trợ từ các cấp quản lý, doanh nghiệp cũng cần chủ động chuyển đổi.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.