Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ

Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:31
0
Tân Tổng thống Hàn Quốc hôm nay 1/4 tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ đối với bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho biết 2 nước hiện đang trong tình trạng chiến tranh.
Cảnh báo của Tổng thống Park Geun-hye được đưa ra khi quốc hội Triều Tiên chuẩn bị nhóm họp kỳ họp thường niên và một ngày sau khi các lãnh đạo đảng nước này tuyên bố sẽ bảo vệ quyền sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao và Bộ trưởng quốc phòng Kim Kwan-Jin, bà Park cho biết bà xem một loạt những đe dọa khiêu khích của Bình Nhưỡng trong một tháng qua là “rất nghiêm trọng”.Tiêu điểm - Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽBà Park Geun-Hye trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ chìm tàu Cheonan mới đây.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ đáp trả mạnh mẽ và ngay tức thì, mà không cần tính toán chính trị gì, nếu Triều Tiên tiến hành khiêu khích đối với người dân của chúng ta”, bà cho hay.

Bà Park, người theo quan điểm bảo thủ, ủng hộ mối liên hệ cẩn trọng với Triều Tiên trong thời gian tranh cử trước đó, đã bị hối thúc phải có quan điểm cứng rắn hơn nữa kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 2.

Bán đảo Triều Tiên đã bị chìm trong “vòng xoáy” căng thẳng kể từ khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa vào tháng 12, vụ phóng bị giới phê bình cho là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Sau vụ thử hạt nhân vào tháng 2, Liên hợp quốc đã gia tăng trừng phạt với Triều Tiên. Những đe dọa của Triều Tiên đưa ra càng mạnh mẽ hơn khi Hàn và Mỹ tập trận quân sự chung. Những đe dọa này bao gồm từ nã pháo cụ thể một đảo, đến tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chúng đều bị Hàn Quốc và Mỹ trả lời bằng cảnh báo đáp trả không ngần ngại.

Quân đội Mỹ hôm thứ hai đã triển khai chiến đấu cơ tàng hình Raptor F-22 tới Hàn Quốc, tham gia tập trận “Đại bàng non” đang diễn ra ở đây. Được biết, máy bay này đã bay ra khỏi căn cứ không quân Mỹ ở Okinawa, Nhật.

Triều Tiên cũng dọa sẽ tấn công lục địa và căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương, nhằm đáp trả vụ điều máy bay có khăng tấn công B-52 và máy bay ném bom tàng hình B2 trong cuộc tập trận năm nay.

Với tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc, phiên họp quốc hội hôm nay của Triều Tiên chắc chắn sẽ được theo dõi sát, để xem cuộc khủng hoảng hiện nay tác động như thế nào tới tương lai của các thành viên của nhóm lãnh đạo cầm quyền.

“Triều Tiên đã chơi hầu hết các quân bài chính trị, vì vậy tôi không cho rằng sẽ có đe dọa mới, hiện hữu nào có thể được đưa ra sau cuộc cuộc họp”, Cho Han-Bum, phân tích gia tại Viện Thống nhất quốc gia của Hàn Quốc, cho hay.

Cuộc họp quốc hội diễn ra sau cuộc họp của Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, do ông Kim Jong-un là chủ tịch. Tại cuộc họp, lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “phải được giải quyết bằng luật” và kho tên lửa của nước này phải được củng cố “cả về số lượng và chất lượng”.

Theo Dân trí

Cận cảnh bản đồ kế hoạch đánh Mỹ của Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:53
Ngày 30/3, báo Rodong của Triều Tiên đã công bố cận cảnh bản đồ kế hoạch đánh Mỹ, tuy nhiên các nhà nghiên cứu Mỹ khi đối chiếu với bản đồ Mỹ thấy có nhiều chi tiết không trùng khớp.

Mỹ điều ‘chim ăn thịt’ F-22 đến uy hiếp Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:54
Mỹ hôm qua điều các chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung và nhấn mạnh sẽ bảo vệ Seoul trước sự đe dọa của Bình Nhưỡng.

Thùng thuốc súng trên bán đảo Triều Tiên sắp nổ?

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:54
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chỉ vài ngày trở lại đây dường như đã lên tới mức nghẹt thở, tưởng chừng chỉ còn thiếu một cái cớ nữa là chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.