Hàng loạt bom thư gửi cựu Tổng thống Mỹ để... dọa nạt

Hàng loạt bom thư gửi cựu Tổng thống Mỹ để... dọa nạt

Thứ 7, 27/10/2018 | 18:32
0
Các chuyên gia cho rằng, hàng loạt "bom thư" được gửi đến địa chỉ hai cựu Tổng thống Mỹ và một số chính khách trong tuần qua chủ yếu để dọa nạt, gây hoang mang.  

Báo Tin Tức dẫn nguồn tin từ kênh CNN (Mỹ) cho biết hai tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, 10 kiện bưu phẩm đáng ngờ đã được gửi đến địa chỉ của cựu Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters, cựu Giám đốc cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan, phó Tổng thống Joe Biden, diễn viên Robert De Niro, tỷ phú George Soros.

Tiêu điểm - Hàng loạt bom thư gửi cựu Tổng thống Mỹ để... dọa nạt

Bom thư được gửi có vẻ ngoài đáng nghi. Ảnh: Reuters 

Trong 10 bom thư này, chưa có chiếc nào phát nổ và cũng không có người đứng lên thừa nhận về chúng.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời cựu nhân viên CIA Matthew Bradley đánh giá: “Điều chúng muốn là dọa nạt, gây chia rẽ thay vì gây sát thương bởi nếu đây là mục đích chính thì các bom thư đã phát nổ rồi”.

Chuyên gia về chất nổ tại đại học Rhode Island (Mỹ) Jimmie Oxley nhận định: “Theo dự cảm cá nhân của tôi, tác giả bom thư thực chất là kẻ mất trí chứ không phải một tổ chức muốn đạt được điều gì đó. Đó là tổng hợp của sự giận dữ, hận thù, độc ác”.

Bà Oxley cho rằng thủ phạm là một cá nhân trong khi đó ông Bradley lại nghi ngờ một nhóm người đã nhúng tay thực hiện điều này.

Trước đó, theo tờ Dân Trí, Mỹ đã bắt một người đàn ông sinh sống tại bang Florida bị tình nghi liên quan tới chiến dịch gửi bom thư này.

Tiêu điểm - Hàng loạt bom thư gửi cựu Tổng thống Mỹ để... dọa nạt (Hình 2).

Nghi phạm Cesar Sayoc

Nghi phạm bị bắt giữ có tên Cesar Sayoc, 56 tuổi, đối mặt 5 cáo buộc trong đó bao gồm tội gửi chất nổ qua đường bưu kiện và đe dọa các cựu tổng thống. Tổng thống Trump đã gọi hành động gửi bom thư đe dọa là “đáng khinh thường và không thể dung túng trên đất Mỹ”.

Truyền thông Mỹ cho hay, nghi phạm Sayoc bị bắt khi đang ở một tiệm bán phụ tùng ở thành phố Plantation, bang Florida. Giám đốc FBI Christopher Wray tiết lộ rằng nghi phạm bị truy lùng ra sau khi cơ quan an ninh và hành pháp phát hiện dấu vân tay của Sayoc trên một trong những gói bưu kiện chứa bom khả nghi. Ngoài ra các quan chức Mỹ cho biết họ dùng ADN có trên các gói này để tìm kiếm nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, báo Tiền Phong thông tin thêm, các quả bom được gửi đến các thành viên đảng Dân chủ Mỹ có hình ống, được nhồi mảnh thủy tinh, theo tin của AP.

Có tất cả 7 quả bom và chưa quả nào được kích nổ, chưa có người bị thương. Một quả được gửi theo dạng “bưu phẩm” tới đài CNN và khiến mọi người làm việc tại đây phải di tản.

Các nhân vật “được” nhận bom hầu hết đều thường xuyên bị ông Donald Trump chỉ trích. Ông Trump cũng thường xuyên chỉ trích đài CNN khi thực hiện chiến dịch chống các cơ quan báo chí, theo ông là luôn đưa “tin giả”.

H.Y (tổng hợp)

Không quân Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân tấn công xuyên lòng đất

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:47
Mới đây, không quân Mỹ đã sử dụng máy bay tàng hình B-2 để thử nghiệm bom hạt nhân tân tiến B61-12 trong một nỗ lực nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng của loại vũ khí này.

Cục diện thế giới sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Thứ 6, 08/09/2017 | 13:00
Vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên có thể khiến mối quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc, vốn đang trải qua giai đoạn thách thức, có thể rơi xuống vực thẳm. Trong khi đó, động thái thử vũ khí của Bình Nhưỡng dường như lại đưa Nga, Hàn Quốc xích lại gần nhau.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.