Hành trình giải cứu người Việt ở Syria

Hành trình giải cứu người Việt ở Syria

Thứ 7, 07/09/2013 | 09:25
0
Người phụ nữ cuối cùng trong nhóm người Việt được giải cứu khỏi Syria được đoàn xe cắm cờ quốc tế yểm trợ từ điểm nóng chiến sự Aleppo đi qua ngả Damacus đến Lebannon để trở về Việt Nam.

Theo thống kê, có khoảng từ 21 - 25 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Syria, trong số đó có 3 người đã cầu cứu Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để sơ tán họ ra khỏi Syria khi tình hình ở đây đang vô cùng nguy hiểm.

Tiếng kêu cứu từ vùng chiến sự

Theo thông tin từ Dân Việt, chiều tối 5/9, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Nguyễn Thế Cường đã cập nhật thông tin mới nhất về vụ giải cứu người Việt tại Syria.

Đại sứ Nguyễn Thế Cường cho biết, qua đường dây nóng của Đại sứ quán, một phụ nữ Việt Nam sống ở thủ đô Damacus của Syria có tên là Dương Thị Lan đã gọi điện cầu cứu sứ quán giải thoát chị khi tình hình loạn lạc ở Syria có thể cướp đi tính mạng của chị bất cứ khi nào. 

Chị Lan quê ở Thanh Hóa, đã sang Syria từ năm 2007. Tuy nhiên, những năm tháng qua, chị Lan sống ở Damascus trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân. Tình hình ở Syria căng thẳng từ tháng 3/2011 và đến thời điểm hiện tại thì vô cùng căng thẳng khiến những người Việt như chị vô cùng hoang mang lo sợ.

Sau khi nhận được cầu cứu của chị Dương Thị Lan, đích thân Đại sứ Nguyễn Thế Cường đã liên lạc với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Thổ Nhĩ Kỳ để nhờ hỗ trợ giải cứu chị Lan. IOM ở Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã liên lạc với IOM ở Syria để cung cấp thông tin. Chị Lan được IOM đưa đến nơi cư trú an toàn trước khi lên máy bay trở về Việt Nam. 

Tiêu điểm - Hành trình giải cứu người Việt ở Syria

Người dân Syria di tản sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chị Lan cho biết có 2 phụ nữ khác là chị Mỹ Hạnh và chị Thảo cũng đang cầu cứu như chị. Từ thông tin và số điện thoại chị Lan cung cấp, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi điện tìm kiếm 2 phụ nữ này. Đại sứ Nguyễn Thế Cường cho biết, riêng trường hợp tìm kiếm chị Mỹ Hạnh rất vất vả vì chị này đang sống ở thành phố Alleppo - điểm nóng chiến sự thứ 2 ở Syria.

Theo anh Dương Quý Nam - Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi kết nối được với chị Mỹ Hạnh, chị đã khóc nức nở vì sợ hãi. Chị miêu tả, ngày nào cũng có tiếng súng đạn, lo sợ đến nghẹt thở, đôi lúc có cảm giác sự sống và cái chết ở nơi đây rất mong manh.

Lại một lần nữa Đại sứ quán đã kết nối với IOM, tuy nhiên, việc đưa chị Mỹ Hạnh ra khỏi Aleppo không hề đơn giản, bởi tên rơi đạn lạc ở thành phố này là chuyện không hiếm hoi. Lộ trình mà IOM vạch ra để giải cứu chị Hạnh là đi từ Alleppo, qua ngả Damascus bằng xe ô tô cắm cờ quốc tế, bởi không chỉ quân đội chính phủ Syria, quân đối lập cũng có quy định không được tấn công những chiếc xe có cắm cờ của các tổ chức nhân đạo quốc tế và các phái đoàn ngoại giao. 

Khi đến được Damascus, chị Hạnh được cung cấp vé máy bay và chờ thời điểm chuyến bay phù hợp để sang Lebannon, rồi từ đó sẽ chờ đáp chuyến bay trở về Việt Nam. Khi báo chí với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cán bộ sứ quán cho biết, họ mới nhận được thông tin mới nhất, chị Mỹ Hạnh đã ra khỏi biên giới Syria an toàn, và đang trên hành trình về Việt Nam.

Mọi ngả đến Syria đều đã đóng lại

Đại sứ Nguyễn Thế Cường cho biết, hiện tình hình ở Syria đang rất nóng bỏng. Các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Damascus cũng đã đóng cửa và đặc biệt các cửa khẩu biên giới vào Syria đã đóng lại. Đối với số người Việt còn lại, Đại sứ Cường cho biết, họ phần lớn là phụ nữ sang làm giúp việc trong các gia đình. Hiện những người này chưa có nguyện vọng quay về. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của sứ quán, số người này hiện đã tìm được nơi ẩn trú tạm thời trong khuôn viên tòa nhà Đại sứ quán Philippines ở Syria.

Đại sứ Cường cho biết, trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ để giải cứu công dân Việt Nam. “Nếu cần, các cán bộ đại sứ quán sẵn sàng khoác ba lô lên đường giải cứu bà con” - Đại sứ Nguyễn Thế Cường nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Nguyễn Thế Cường, Syria đang thực sự hỗn loạn, đặc biệt là nguy cơ bị Mỹ tấn công đang cận kề. Theo nhận định của ông Cường, nhiều khả năng, kế hoạch tấn công của Mỹ sẽ trở thành hiện thực và thời điểm dự đoán là sau ngày 9/9. 

Hiện ở thành phố biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang có rất nhiều người Syria di cư đang sống tạm. Khu vực này cũng đang quy tụ rất nhiều phóng viên của các hãng thông tấn trên thế giới. “Vào được Syria bây giờ là điều không thể”- Đại sứ nhấn mạnh.

Việt Nam kêu gọi Mỹ, Syria kiềm chế

Theo Dân Việt,  ông Lương Thanh Nghị cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế đã đưa 3 công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ nước này an toàn khi tình hình đang trở nên nguy hiểm.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết thêm, hiện không có lao động Việt Nam làm việc tại Syria theo con đường chính thức. Bộ Ngoại giao Việt Nam đang theo dõi sát tình hình của Syria.

Về quan điểm của Việt Nam trước việc Mỹ dự định tấn công Syria, ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, duy trì giải pháp hòa bình, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc. 

Ông Lương Thanh Nghị nêu rõ: Việt Nam quan ngại sâu sắc trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và lên án mạnh mẽ hành động sử dụng vũ khí hóa học tấn công giết hại người dân. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ Công ước Quốc tế về cấm sử dụng vũ khí hóa học và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng, thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng hợp từ Dân việt

Đánh Syria, Mỹ thực sự đương đầu những đối thủ nào?

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:41
Quân đội Bashar al-Assad chỉ còn một trận chiến tổng lực là có thể dành được thắng lợi trước lực lượng nổi dậy.

11 nước G20 ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Thứ 7, 07/09/2013 | 08:58
Theo Đài tiếng nói nước Nga, mười một quốc gia trong nhóm G20 đã tuyên bố ủng hộ hành động của Mỹ đối với Syria, ngay cả trong trường hợp không có ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tướng Việt Nam dự đoán thời gian, kết quả Mỹ đánh Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:40
Thiếu tướng Lê Văn Cương dự đoán Mỹ sẽ đánh Syria vào tối thứ 6 tuần tới dù Quốc hội Mỹ đồng ý hay không đồng ý. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước thì tin rằng, cầm quyền Mỹ chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến vì lý do không chính đáng này.

Sức mạnh đồng tiền và quyết định của nghị sĩ Mỹ về Syria

Thứ 6, 06/09/2013 | 20:15
Trung Tâm phản hồi chính trị Mỹ, cho hay các nghị sĩ bỏ phiếu “đồng ý” trao quyền tấn công Syria cho Tổng thống Barack Obama đã nhận nhiều tiền vận động hơn so với những người bỏ phiếu “không” từ những người vận động hành lang Quốc phòng.

Syria: Những phát ngôn của Putin khiến Anh, Mỹ 'lạnh gáy'

Thứ 7, 07/09/2013 | 09:02
Tổng thống Nga còn cho rằng “Gấu là đối thủ xứng tầm, dũng cảm hơn Thủ tướng Anh” và khuyên ông này "đừng nói về Syria nếu chưa dám đấu với gấu"

Đại giáo chủ Iran cảnh báo Mỹ gây hấn với Syria

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:45
Lãnh tụ Hồi giáo tối cao Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cảnh báo: Washinton chắc chắn sẽ trả giá đắt khi gây hấn với Syria.

Chưa đánh Syria, tiêm kích Anh – Thổ đã suýt choảng nhau ở Sip

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:21
Đầu tuần này, hai chiến đấu cơ Typhoon Anh vừa điều đến căn cứ sát nách Syria đã bị tố xâm phạm bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ. Lập tức, người Thổ điều hai tiêm kích F-16 lên ngăn chặn, xua đuổi.

Syria gửi tâm thư tới Nghị viện Mỹ

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:52
Chính phủ Syria đã gửi một bức tâm thư cho Nghị viện Mỹ, cảnh báo các thành viên biểu quyết ủng hộ cho cuộc tấn công bằng các từ ngữ được nhấn mạnh: “thiếu trách nhiệm, hành động hồ đồ” và rằng điều đó sẽ làm tổn thương người dân.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.