Hồng Kông: Đặt cọc 20 tỷ đồng mới được xem nhà

Hồng Kông: Đặt cọc 20 tỷ đồng mới được xem nhà

Trương Thị Thanh Hương
Thứ 2, 20/11/2017 | 08:52
0
Các "thượng đế" tiềm năng được yêu cầu đặt tiền 7 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 900.000 USD - hơn 20 tỷ đồng) thì mới được tham quan các căn hộ cao cấp mới này.
Bất động sản - Hồng Kông: Đặt cọc 20 tỷ đồng mới được xem nhà

Các khách hàng phải đặt tới 20 tỷ đồng để có thể được tham quan căn hộ.

CNN đưa tin, các đại lý bất động sản tại Hồng Kông đang yêu cầu "thượng đế" tiềm năng của mình phải đặt 7 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 900.000 USD - hơn 20 tỷ đồng) mới được tham quan các căn hộ cao cấp mới. Thế mới thấy sức nóng của thị trường bất động sản đắt đỏ nhất hành tinh này.

Khu phức hợp nói trên tọa lạc gần khu thương mại trung tâm thành phố, có tầm nhìn hướng cảng Victoria và là dự án của Sun Hung Kai Properties, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông.

Trao đổi với CNNMoney, các nhà môi giới bất động sản cho biết, khoản tiền cọc kia khách hàng có thể được hoàn trả và áp dụng cho 10 căn hộ cao cấp trong khu phức hợp đang được xây dựng.

Paul Zimmerman, giám đốc Civic Exchange kiêm thành viên hội đồng thành phố, chia sẻ: “Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất Hồng Kông đang nóng tới mức nào”. Mức lãi suất nhiều năm liền neo ở mức thấp cộng với dòng tiền chảy vào từ Trung Quốc Đại lục đã khiến giá nhà ở đây không ngừng tăng nóng.

Và tất nhiên các "thượng đế" tiềm năng cho những căn hộ cao cấp này phải là những người không ngại chi tiền. Họ phải sẵn sàng trả tiền mua ít nhất hai căn hộ hay đặt cọc một đống tiền chỉ để được tham quan trong 90 phút. Thế nhưng, nơi họ được tham quan cũng không phải căn hộ thực tế mà chỉ là căn hộ mô phỏng tại khu vực khác của thành phố.

Không chỉ vậy, đặt cọc một khoản tiền "khủng" không có nghĩa bạn chắc chắn mua được căn hộ mà sau đó bạn còn phải tham gia đấu giá với những người mua khác. Các công ty môi giới không đưa ra con số ước tính về giá cả mà căn hộ có thể được bán. Tuy nhiên, theo số liệu của hãng bất động sản Centaline, các căn hộ cùng kích cỡ tại khu vực lân cận có giá khoảng 8,5 triệu USD.

Cũng theo Centaline, giá nhà ở tại Hồng Kông đã tăng 170% kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Tuy nhiên, một bộ phận dân cư đã bị nằm ngoài sự bùng nổ của thị trường bất động sản này khi theo số liệu thống kê chính thức, có tới khoảng 20% người dân Hồng Kông sống trong thiếu thốn.  

Thanh Hương (theo CNN)

HoREA kiến nghị chưa nên đánh thuế tài sản

Thứ 6, 17/11/2017 | 16:12
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan đề nghị chưa thí điểm thu thuế tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Giá cao ngất, dân Hồng Kông sống chung với "nhà quan tài"

Thứ 4, 01/11/2017 | 17:30
Giá thuê nhà ở cao ngất ngưởng, nhiều người tại Hồng Kông phải chấp nhận sống trong một ngôi nhà thậm chí bị ví với chiếc quan tài!
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.