Israel, Mỹ lo cuống vì S-300

Israel, Mỹ lo cuống vì S-300

Thứ 7, 11/05/2013 | 00:24
0
Israel, Mỹ rối rít kêu gọi Moscow không bán cho Damascus các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Israel đã bày tỏ với Washington sự lo ngại trầm trọng về kế hoạch của Nga bán S-300 cho Syria. Israel cho rằng, S-300 sẽ củng cố vị thế của Tổng thống Bashar al-Assad. 
“Chúng tôi đã phản đối thương vụ này với người Nga và người Mỹ cũng làm thế”, một quan chức Israel giấu tên nói. Ông này nhấn mạnh, S-300 sẽ làm gia tăng cơ hội của quân chính phủ Syria một khi xảy ra cuộc xâm lược.
Moscow và Damascus từ chối bình luận thông tin này.

Thế giới - Israel, Mỹ lo cuống vì S-300

Trong khi đó tờ The Wall Street Journal hôm 8/5/2013 cho hay, Nga đang dự định cung cấp cho Syria  các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300. Nga và Syria đã đạt được hợp đồng cung cấp 4 đại đội S-300 trị giá 900 triệu USD từ năm 2010, nhưng nay Syria mới bắt đầu thanh toán cho Nga để thực hiện hợp đồng trị giá 900 triệu USD này. Israel cho biết, Syria đã thực hiện một đợt thanh toán trong năm nay thông qua Ngân hàng Ngoại thương VEB của Nga.
Các nguồn tin Israel cho hay, mỗi đại đội S-300 được biên chế 6 bệ phóng cùng 144 quả tên lửa phòng không tầm trung. Đợt giao hàng đầu tiên có thể được thực hiện trong 3 tháng sau đó và sẽ hoàn tất trước cuối năm 2013. Dự kiến, Nga cũng sẽ cử sang Syria 2 đội chuyên gia để huấn luyện binh sĩ Syria vận hành S-300. Hiện nay, các chuyên gia Nga về các hệ thống tên lửa cũng đang làm việc ở Syria.
S-300 là họ hệ thống tên lửa phòng không để phòng thủ các mục tiêu công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và sở chỉ huy chống các phương tiện tiến công đường không của đối phương. S-300 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đường đạn và khí động. Đây là hệ thống tên lửa phòng không đa kênh đầu tiên, có khả năng bám đến 6 mục tiêu và dẫn 12 tên lửa vào các mục tiêu này.
Sau khi báo chí đề cập thương vụ S-300 với Syria, Mỹ lập tức kêu gọi Nga không cung cấp S-300 cho nước này.
Mỹ cho rằng, Nga không không nên bán vũ khí, trong đó vũ khí phòng không, cho Syria, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney bình luận.
“Chúng tôi biết những tin tức này, nhưng hiện chưa có thông tin mới. Chúng tôi trước sau kêu gọi Nga ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Bashar al-Assad, trong đó có các hệ thống phòng không, bởi lẽ điều đó gây mất ổn định tình hình trong khu vực”, ông Carney.
Cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Mỹ, tướng không quân 4 sao về hưu Richard Bowman Myers tuyên bố, lực lượng phòng không Syria được trang bị vũ khí tiên tiến của Nga. Vì thế, hoạt động tác chiến quy mô lớn chống quân đội Syria có thể phải trả giá bằng những tổn thất lớn đối với bên tấn công.
Nga đã cung cấp cho Syria 36 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-1S và 8 tiểu đoàn (hệ thống) tên lửa phòng không Buk-M2E (chính thức). Có ý kiến cho rằng, Không quân Israel lọt được vào lãnh thổ Syria chỉ là vì các hệ thống phòng không Syria bị huy động lên miền bắc nước này do những hành động khiêu khích trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thế giới - Israel, Mỹ lo cuống vì S-300 (Hình 2).

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Tướng Myers khẳng định, tiến hành cuộc chiến không quân ở Syria cực kỳ khó vì phòng không Syria được trang bị các vũ khí hiện đại và mạnh mẽ của Nga.
Trước đó, có tin trong cuộc nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Nga Putin đã dọa sẽ nhanh chóng cung cấp tên lửa phòng không S-300 và tên lửa đường đạn chiến thuật Iskander cho Syria.
Dường như sau Libya, Nga không muốn đánh mất một đồng minh có vị trí chiến lược quan trọng và một khách hàng vũ khí lớn như Syria. 
Và như báo chí đã đưa tin trước đó, khi tiếp đặc phái viên Nhà Trắng, ông Putin nói như đinh đóng cột là không để lật đổ ông Assad dù chiến sự có lan đến các đường phố Moscow.
Pansir-C1 là tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm thấp, có nhiệm vụ bảo vệ phòng không chống lại các mục tiêu có diện tích nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng hoặc kinh tế chính trị quốc gia trong mọi điều kiện thời tiết và trong mọi điều kiện chiến tranh điện tử, khả năng tác chiến ngày đêm.

Thế giới - Israel, Mỹ lo cuống vì S-300 (Hình 3).

Tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp bảo đảm tác chiến có hiệu quả với mọi mục tiêu máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và các loại bom đạn tấn công có độ chính xác cao từ trên không. 
Buk-M2 là hệ thống tên lửa tầm trung của cấp sư đoàn bộ binh cơ giới hoặc quân binh chủng hợp thành. Quá trình hiện đại hóa và nâng cấp tên lửa đã nâng tầm bắn của tên lửa từ 32 km lên đến 45 km. Tầm cao tên lửa từ 22km lên đến 25 km và tốc độ bay của tên lửa từ 830 m/s lên đến 1100m/s. Trong cùng một lúc, một tiểu đoàn tên lửa chiến trường có thể phóng đồng thời từ 6 – 24 rãnh đạn.
Phong Nhĩ

 

 

Điên tiết, Putin trang bị S-300 và Iskander cho Assad

Thứ 5, 09/05/2013 | 10:27
Trong những giờ tới, vũ khí trang bị tối tân của Nga, trong đó có các tên lửa S-300 và Iskander sẽ được cung cấp cho Syria, ông Putin đe dọa.

Mỹ cảnh báo sẽ phản ứng nếu Nga bán S-300 cho Syria

Thứ 6, 10/05/2013 | 08:31
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 9/5 đã lên tiếng cảnh báo chống lại kế hoạch bán tên lửa cho Syrira của Nga vì cho rằng nó sẽ "gây bất ổn" cho khu vực khi ông đang tìm kiếm các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu.

Syria triển khai tên lửa chĩa về phía Israel

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:09
Syria đã khiển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa chĩa về phía Israel nhằm trả đũa một cuộc tấn công của nhà nước Do Thái vào một đơn vị quân đội của Syria ở thủ đô Damascus hôm qua.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.