Israel phóng thích tù nhân Palestine lớn tuổi nhất

Israel phóng thích tù nhân Palestine lớn tuổi nhất

Thứ 3, 14/03/2023 | 11:19
0
Ông Fuad al-Shubaki, sinh năm 1940 tại Gaza, là thành viên cao cấp của phong trào Fatah và đồng minh thân cận của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat.

Israel hôm 13/3 đã trả tự do cho tù nhân Palestine lớn tuổi nhất trong các nhà tù của Israel sau 17 năm ngồi sau song sắt.

Ông Fuad al-Shubaki, 83 tuổi, được trả tự do khỏi nhà tù Ashkelon ở miền Trung Israel và được xe cứu thương chuyển đến trạm kiểm soát Tarqumia, phía Tây thành phố Hebron, nơi ông được gia đình và người ủng hộ chào đón.

Trong những bình luận đầu tiên sau khi được trả tự do, ông al-Shubaki kêu gọi trả tự do cho các tù nhân Palestine khỏi các nhà tù của Israel.

Theo số liệu của Palestine, có 4.780 người Palestine bị Israel giam giữ, trong đó có 160 trẻ em và 29 nữ tù nhân.

Ông al-Shubaki, sinh năm 1940 tại Gaza, là thành viên cao cấp của phong trào Fatah và đồng minh thân cận của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat. Ông cũng đã hộ tống ông Arafat trong nhiều chuyến công du nước ngoài của vị cố Tổng thống.

Năm 2022, ông bị lực lượng an ninh Palestine bắt giữ ở đỉnh điểm của cuộc nổi dậy lần thứ hai. Ông bị buộc tội cố gắng buôn lậu vũ khí từ Iran đến Gaza trên con tàu – được gọi là Karine A – bị Israel bắt giữ ở Biển Đỏ.

Quân đội Israel tuyên bố con tàu chở 50 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa Katyusha tầm ngắn, tên lửa chống tăng và chất nổ từ Iran và phong trào Hezbollah của người Shia có trụ sở tại Lebanon.

Ông bị chính quyền Palestine giam giữ tại một nhà tù ở thị trấn Jericho thuộc Bờ Tây dưới sự giám sát của Mỹ và Anh.

Năm 2006, nhà tù bị lực lượng Israel tấn công và ông al-Shubaki bị đưa đến Israel, nơi ông bị xét xử tại một tòa án quân sự. Ông bị kết án 20 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 17 năm.

Minh Đức (Theo Al-Arabiya, Anadolu Agency)

Israel lần đầu xuất khẩu dầu thô, đích đến là châu Âu

Thứ 4, 15/02/2023 | 11:37
Mẻ dầu này đến từ mỏ nằm gần biên giới trên biển giữa Israel và Lebanon, hai quốc gia láng giềng Trung Đông vốn thù địch với nhau.

Israel trả tự do cho một trong những tù nhân Palestine thụ án lâu nhất

Thứ 5, 05/01/2023 | 21:55
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hoan nghênh việc ông Karim Younis được trả tự do sau 40 năm.

Ông Biden gọi Thủ tướng Israel Netanyahu là “ông bạn của tôi”

Thứ 6, 30/12/2022 | 10:36
Ông Netanyahu - Thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel - đã giành lại quyền lực với sự ủng hộ của đa số thành viên Knesset chỉ 18 tháng sau khi ông bị lật đổ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.