Ivanka Trump có lặp lại sai lầm của bà Hillary Clinton?

Ivanka Trump có lặp lại sai lầm của bà Hillary Clinton?

Thứ 3, 20/11/2018 | 19:00
0
Nhà Trắng đã tiến hành một cuộc điều tra đối với việc sử dụng thư điện tử của con gái Tổng thống Mỹ Ivanka Trump và rằng cô đã sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân gần như trong suốt cả năm 2017.

Washington Post cho hay theo các thư điện tử được tổ chức giám sát có tên là American Oversight công bố, Ivanka Trump đã sử dụng tài khoản cá nhân để gửi thư cho các thành viên trong nội các, các trợ lý và cố vấn Nhà Trắng. Trong khi đó, Đạo luật bảo vệ hồ sơ của Tổng thống yêu cầu tất cả các liên lạc và bản ghi chính thức của Nhà Trắng cần phải được bảo vệ.

Austin Evers, Giám đốc điều hành American Oversight nói trong một tuyên bố rằng: “Gia đình Tổng thống không nằm ngoài quy định của pháp luật, và Quốc hội nên ngay lập tức cần điều tra. Liệu Ivanka có bảo mật tất cả các thư điện tử của mình như đạo luật đã yêu cầu hay không? Liệu cô có gửi các tài liệu mật bằng tài khoản cá nhân hay không?”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa lên tiếng bình luận về việc sử dụng thư điện tử của Ivanka Trump.

Tiêu điểm - Ivanka Trump có lặp lại sai lầm của bà Hillary Clinton?

Con gái Tổng thống Mỹ Ivanka Trump

"Gia đình tổng thống không thể đứng trên pháp luật và quốc hội cần lập tức điều tra. Liệu Ivanka Trump đã nộp lại các email để lưu trữ theo quy định của pháp luật hay chưa? Liệu cô ấy có gửi những thông tin mật thông qua hệ thống thư điện tử cá nhân không?", Austin Evers đặt câu hỏi.

Luật sư riêng của Ivanka là Abbe Lowell đã chuyển tiếp tất cả email liên quan đến công việc chính phủ từ hòm thư riêng đến tài khoản hòm thư chính thức của Ivanka. Lowell tin điều này không bị coi là phạm luật và sẽ giúp Ivanka tránh khỏi các rắc rối trong tương lai.

Việc Ivanka sử dụng email cá nhân cho công việc ở Nhà Trắng khiến cô bị so sánh với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người cũng từng dùng email cá nhân cho việc công trong thời gian bà lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Ông Trump từng chỉ trích gay gắt hành động trên của bà Clinton trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016.

Tuy nhiên, Peter Mirijanian, người phát ngôn của Lowell và cũng là cố vấn cho Ivanka Trump nhấn mạnh có sự khác biệt giữa việc sử dụng email cá nhân giữa cô Trump và bà Clinton.

“Để hạn chế các thông tin sai lệch được đưa ra về email cá nhân của Trump, không có máy chủ riêng được đặt ở văn phòng hay nơi ở, không có thông tin mật nào được truyền tải, tài khoản cá nhân này không liên quan gì đến Tập đoàn Trump, không có email nào bị xóa, và tất cả các email đều được liên kết với tài khoản hòm thư được chính phủ cấp để đảm bảo không vi phạm các điều luật về lưu trữ”, ông Mirijanian cho biết.

Đào Vũ

 

 

 

 

Mỹ: FBI điều tra thương vụ làm ăn quốc tế của cô Ivanka Trump

Thứ 6, 02/03/2018 | 15:13
Cơ quan phản gián thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết trong thương vụ quốc tế liên quan đến Ivanka Trump, con gái và là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lọt top 20 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, sự vinh danh cho Ivanka Trump

Thứ 7, 04/11/2017 | 22:00
Với sự cống hiến trong gần một năm qua, "Đệ nhất tiểu thư" nước Mỹ đã vượt mặt Đệ nhất phu nhân Melania Trump để lọt vào danh sách của Forbes.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.