"Mưa tiền thưởng" nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018

Thứ 7, 15/12/2018 | 19:49
0
Ngoài số tiền thưởng từ ban tổ chức, nhiều chủ doanh nghiệp lớn đã quyết định thưởng tiền tỷ cho đội tuyển Việt Nam và cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo nếu vô địch.

Theo quy định của Nhà nước, nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 45 triệu đồng, HLV trưởng, HLV phó cũng được thưởng số tiền tương đương. Số tiền này sẽ không phải đánh thuế.

Thể thao - 'Mưa tiền thưởng' nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018

Theo thể lệ giải đấu, nếu vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ ban tổ chức.

Riêng việc vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có trong tay 100.000 USD (2,3 tỷ đồng).

Đây là mức thưởng tăng 50% so với giải đấu trước. Được biết, tại ba kỳ AFF liên tiếp 2012, 2014, 2016, người chiến thắng cuối cùng được 200.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng).

Mới đây, tập đoàn Thaco hứa thưởng 43.000 USD (499 triệu đồng) cho các cầu thủ và 50.000 USD (1 tỷ 150 triệu) cho riêng HLV Park Hang-seo nếu giành chức vô địch.

Thể thao - 'Mưa tiền thưởng' nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018 (Hình 2).

Ngân hàng TPBank tuyên bố sẽ trao 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam bất kể trận chung kết đêm nay thắng hay thua.

VinaPhone hào phóng tiếp tục treo thưởng 1 tỷ đồng tại trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình. Phần thưởng sẽ được trao ngay khi đoàn quân áo đỏ có bàn thắng vào lưới Malaysia.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng cam kết rằng ngân hàng này sẽ thưởng 1 tỷ đồng, tập đoàn điện tử Asanzo treo thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu Vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Tập đoàn ôtô Trường Hải (THACO) cũng cho biết nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sẽ tặng đội tuyển 1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng dành tặng HLV Park Hang Seo.

Từ vòng loại đến nay đội tuyển đã nhận được không ít tiền thưởng của các cá nhân, tổ chức.

Thể thao - 'Mưa tiền thưởng' nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018 (Hình 3).

Ngoài số tiền từ BTC, đội tuyển Việt Nam đã nhận hơn 100.000 USD (2,3 tỷ VNĐ) từ VFF sau khi lọt qua vòng bảng.

Đánh bại Philippines ở bán kết, thầy trò ông Park Hang-seo đã nhận thêm 1 tỷ đồng từ VFF, 13.000 USD (300 triệu đồng) từ tập đoàn Asanzo và 1 tỷ đồng từ Vinaphone.

Màn trình diễn ở trận chung kết lượt đi giúp đội tuyển Việt Nam có được một kỳ nghỉ 21.500 USD (495 triệu đồng) từ Eurowindow.

Tổng kết đến đầu tháng 4, quỹ tiền thưởng này đã vượt mốc 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số đã được giải ngân và gửi về tài khoản của VFF chỉ dừng ở mức 45,55 tỷ đồng.

Sau đó đội đã tiến hành chia thưởng tiền mặt theo sự đóng góp của các cầu thủ. Mức A được 1,8 tỷ đồng/người gồm: HLV Park Hang-seo; thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng.

Mức B gồm 6 người (1,5 tỷ đồng/người): Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young-jin, Bae Myung.

Mức C gồm 13 người (1,2 tỷ đồng/người): Nguyễn Thành Chung, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Đại, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy; 3 trợ lý Lư Đình Tuấn, Lê Tuấn Long, Nguyễn Đức Cảnh.

Mức D gồm 3 người (850 triệu đồng/người): 2 bác sĩ và 1 cán bộ hậu cần. Cộng các khoản trên, số tiền đã được giải ngân (chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của từng người) vào khoảng 45,55 tỷ đồng.

HLV Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã cùng thống nhất trích khoảng 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để làm công tác từ thiện.

Số tiền còn lại, đội sẽ sử dụng vào những mục đích khác sau khi có sự bàn bạc đồng thuận cao của tất cả thành viên. VFF không can thiệp vào vấn đề chia thưởng.

Trong khi đó, Malaysia tỏ ra im lặng về các khoản tiền thưởng. Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Datuk Hamidin Amin cho biết: "Vấn đề tài chính được giữ bí mật nhưng tôi nghĩ đó không phải là điều nằm trong trí óc cầu thủ Malaysia thời điểm này. Nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên tham dự AFF Cup và khát khao lên ngôi vô địch. Tôi đã nói các cầu thủ hãy mang danh hiệu về nước".

Minh Anh (tổng kết)

 

Bố tiền đạo Anh Đức gửi niềm tin và lời chúc vô địch đến đội tuyển Việt Nam ngay trước giờ bóng lăn

Thứ 7, 15/12/2018 | 19:03
Ông Nguyễn Bảy, bố của tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã gửi lời nhắn và sự tin tưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ giành cúp vàng AFF.

Sở LĐTB&XH lên tiếng trước đơn “cầu cứu” của VFF

Thứ 3, 11/12/2018 | 16:29
Liên quan đến công văn “cầu cứu” của VFF gửi sở LĐTB&XH Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ trụ sở VFF, sở LĐTB&XH Hà Nội lên tiếng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Salah tức giận cãi nhau với Klopp ngay trên đường pitch

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:33
Darwin Nunez và Gomez đã phải can thiệp để màn tranh cãi giữa Salah và Klopp không đi qua xa, ở trận Liverpool hòa West Ham 2-2 tối ngày 27/4.

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024
     
Nổi bật trong ngày

Salah tức giận cãi nhau với Klopp ngay trên đường pitch

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:33
Darwin Nunez và Gomez đã phải can thiệp để màn tranh cãi giữa Salah và Klopp không đi qua xa, ở trận Liverpool hòa West Ham 2-2 tối ngày 27/4.

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.