Quan chức Lầu Năm Góc ngày 4/1 cho biết, các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn vẫn đang giành lại lãnh thổ của IS ở Syria, hai tuần sau khi Washington tuyên bố sẽ rút khoảng 2.000 lính Mỹ khỏi đây. Tổng thống Donald Trump vào thời điểm đó nói rằng, quân đội Mỹ đã thành công trong nhiệm vụ chống khủng bố và không cần thiết phải ở lại.
Tuyên bố đột ngột của chính quyền vào tháng 12/2018 đã khiến các quan chức ở Washington và các đồng minh không hài lòng, cũng như là một phần lý do khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis quyết định từ chức.
Chuyến thăm Trung Đông vào tuần tới của Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho là nỗ lực mà chính quyền Trump muốn xóa dịu những phản ứng này.
“Chúng tôi chưa có mốc thời gian cụ thể để quân đội Mỹ rút khỏi Syria. Nó sẽ được thực hiện theo cách mà chúng tôi, các đồng minh và đối tác đảm bảo rằng vẫn duy trì áp lực đối với IS và không mở ra khoảng trống nào cho những kẻ khủng bố”, một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết.
Ông cũng nói thêm, Mỹ không có ý định hiện diện quân sự vô thời hạn ở Syria.
Theo một nguồn tin của Reuters, có thể mất vài tháng để thực hiện việc rút quân để dành thời gian cho các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn giành lợi thế trước khủng bố.
Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ rời khỏi Syria một cách “từ từ" và sẽ bảo vệ các chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở nước này cho đến khi rút khỏi hoàn toàn.
Liên minh do Mỹ đứng đầu cho biết đã thực hiện 469 cuộc tấn công ở Syria trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 29/12/2018, tiêu diệt gần 300 mục tiêu, hơn 150 cơ sở và một số tuyến đường tiếp tế, kho chứa dầu và trang thiết bị.
Kiều Trang