Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Trung Quốc và mang theo lời 'cảnh báo'?

Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Trung Quốc và mang theo lời 'cảnh báo'?

Thứ 6, 17/03/2017 | 17:13
0
Giới quan sát cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Bắc Kinh và mang theo cảnh báo nước này đang chuẩn bị gia tăng các hình phạt kinh tế lên những công ty Trung Quốc có quan hệ với Triều Tiên.

Theo CNN, các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ rằng, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến sẽ bày tỏ nỗi thất vọng của Mỹ trước việc các công ty Trung Quốc đang giúp Bình Nhưỡng phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Đồng thời, nhà ngoại giao Mỹ sẽ thuyết phục Trung Quốc ủng hộ nỗ lực kiềm chế Triều Tiên.

Tiêu điểm - Ngoại trưởng Mỹ tới thăm Trung Quốc và mang theo lời 'cảnh báo'?

 Ngoại trưởng Mỹ Tillerson.

Theo nguồn tin trên, trong chuyến thăm quốc gia cuối cùng kết thúc hành trình công du châu Á, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận những vấn đề tồn tại lâu nay trong mối quan hệ Washington - Bắc Kinh như vấn đề trên Biển Đông, Đài Loan hay việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc. 

“Trong danh sách các vấn đề, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên được coi là mối đe dọa quân sự toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đóng vai trò là một phần vấn đề của khu vực châu Á, hơn là một giải pháp", Bruce Klingner, chuyên gia cấp cao tại viện Nghiên cứu Heritage Foundation đánh giá.

Theo chuyên gia này, Trung Quốc “hành động như luật sư đại diện cho Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại cơ quan này, Bắc Kinh bác bỏ các chứng cứ về hành động sai trái của Triêu Tiên, họ nhấn mạnh vào những sơ hở và phản đối các biện pháp mà nhiều người cho rằng đó là giải pháp hiệu quả.

"Bất cứ lúc nào Bình Nhưỡng có động thái khiêu khích hoặc vi phạm, họ luôn đưa ra cách phản ứng trung lập, kêu gọi cả Hàn Quốc và Triều Tiên không làm leo thang căng thẳng", ông Klingner nói.

Xem thêm >>> Tranh cãi khi TT Donald Trump bất ngờ trao cho CIA ‘đặc quyền’ mới

Trong khi đó, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho hay, các cuộc họp bàn giữa Ngoại trưởng Tillerson và người đồng cấp Trung Quốc liên quan đến biện pháp xử lý vấn đề Triều Tiên đang được tiến hành.

“Hai nước đang tập trung xem xét những bước tiếp theo có thể gây áp lực thực sự lên Triều Tiên. Những biện pháp này cần khiến Bình Nhưỡng cảm thấy áp lực và trả giá cho hành vi của mình”, ông Toner cho hay. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng Mỹ muốn Trung Quốc hành động tích cực hơn nữa trong việc giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện các quan chức Mỹ cũng tiết lộ chính quyền Donald Trump đang cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt lên những công ty Trung Quốc có mối liên hệ kinh tế với Triều Tiên dựa trên bằng chứng về việc họ giúp đỡ Triều Tiên nhập khẩu và xuất khẩu vũ khí.

"Chúng ta có thể tác động tới ngân hàng cũng như doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn với Triều Tiên. Cách này từng phát huy hiệu quả", ông Klingner nhận định. Chuyên gia cấp cao của Heritage Foundation dẫn chứng, những năm 2000, một ngân hàng Trung Quốc phải cắt đứt mọi giao dịch với Triều Tiên nhằm tránh lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng phạt công ty Dandong Hongxiang Trung Quốc, chuyên buôn bán máy móc thiết bị vì có liên hệ với Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên chính quyền Obama áp trừng phạt đối với một công ty Trung Quốc vì vấn đề Triều Tiên.

Báo cáo từ Viện nghiên cứu Chính sách Asan, Hàn Quốc cho hay giao dịch thương mại hai chiều giữa công ty Dandong Hongxiang và Triều Tiên đạt hơn 530 triệu USD từ năm 2011 đến 2015.

Đáp lại, một quan chức bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với CNN rằng, họ hy vọng “Mỹ sẽ không thi hành lệnh trừng phạt mới với các công ty nước này. Bởi điều đó không thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên, và các công ty Trung Quốc "vô tội".

 

Xem thêm >>> Mỹ sẽ 'áp đặt' biện pháp trừng phạt TQ nhằm kiềm chế Triều Tiên?

Xem thêm >>> Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc chiến 'ăn miếng trả miếng' Mỹ - Trung?

 

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.