Tranh cãi khi TT Donald Trump bất ngờ trao cho CIA ‘đặc quyền’ mới

Tranh cãi khi TT Donald Trump bất ngờ trao cho CIA ‘đặc quyền’ mới

Thứ 5, 16/03/2017 | 20:51
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao thêm quyền cho CIA sử dụng máy bay không người lái trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump vừa trao thêm quyền cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) được phép tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các đối tượng bị tình nghi là khủng bố.

Tiêu điểm - Tranh cãi khi TT Donald Trump bất ngờ trao cho CIA ‘đặc quyền’ mới

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái trên được xem là sự thay đổi chính sách đáng kể so với người tiền nhiệm, bởi trước đó cựu Tổng thống Barack Obama vốn đã có những giới hạn vai trò bán quân sự của CIA.

Sau quyết định này, CIA sẽ được trao quyền sử dụng UAV để không kích tiêu diệt các tay súng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, Somalia, Libya, Yemen và một số khu vực khác.

Ngoài ra, CIA cũng có thể tiến hành không kích bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của Lầu Năm Góc hay Nhà Trắng.

Xem thêm >>> Báo Nhật: Trung Quốc ‘thiệt cả đôi đường’ khi trừng phạt Seoul

Trước đó, CIA đã từng được phép sử dụng UAV để tiêu diệt những nghi phạm khủng bố. Nhưng đến tháng 7/2016, chính quyền Mỹ lên tiếng nhận trách nhiệm về việc vô tình giết chết 116 dân thường tại “các nước không có chiến tranh với Mỹ”. Vì nguyên nhân đó, chính quyền Tổng thống Obama đã quyết định giới hạn các chiến dịch dùng UAV không kích của CIA.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức, trong chuyến thăm đến trụ sở CIA (cuối tháng 1), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trao thêm quyền tấn công khủng bố bằng UAV cho cơ quan này.

Và tới cuối tháng 2, lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump, CIA đã tiến hành không kích bằng UAV tiêu diệt Abu al-Khayr al-Masri, một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda khi nghi can khủng bố này đang đi xe ở thành phố Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Nhiều quan chức Mỹ đang lo ngại, quyết định của Tổng thống sẽ khiến CIA "lạm sát". Christopher Anders, Phó Giám đốc của Liên minh các quyền dân sự Mỹ có trụ sở tại Washington lên tiếng rằng, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh với chương trình UAV và chương trình không kích của CIA.

“CIA phải thực hiện đúng chức năng một cơ quan tình báo chứ không phải một tổ chức bán quân sự”, ông Christopher Anders nhấn mạnh.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Wall Street Journal rằng, quyết định của tân Tổng thống sẽ đào sâu sự chia rẽ giữa quân đội và CIA. “CIA sẽ được quyền không kích mà không cần báo cáo Lầu Năm Góc, nếu điều này diễn ra chẳng phải Tổng thống đang tự xây dựng một lực lượng quân sự bí mật hay sao”, quan chức Mỹ quan ngại.

Sau sự kiện khủng bố 11/9/2001, Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng UAV cùng với tên lửa có độ chính xác cao để tiêu diệt các đối tượng tình nghi là khủng bố, nhất là chỉ huy khủng bố bị truy lùng gắt gao.

Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu mà Mỹ cho là khủng bố được triển khai từ thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush và đã được mở rộng dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Obama. Giới chức Mỹ tuyên bố các vụ không kích tiêu diệt các phần tử được cho là khủng bố Al Qaeda ở Afghanistan sau đó mở rộng sang tới Iraq, Somalia, Libya, Yemen và sau này là các tay súng IS tại Syria, Iraq, Libya…

Hiện Nhà Trắng, bộ Quốc phòng Mỹ và CIA chưa lên tiếng bình luận gì về quyết định này. 

 

Xem thêm >>> Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc chiến 'ăn miếng trả miếng' Mỹ - Trung?

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.