Ông Clinton dọn đường cho con gái làm tổng thống

Ông Clinton dọn đường cho con gái làm tổng thống

Thứ 7, 28/09/2013 | 09:58
0
Trong khi câu hỏi bà Hillary có tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 hay không còn chưa có đáp án thì ông Bill Clinton tuyên bố cô con gái rượu Chelsea sẽ là “tổng thống tốt hơn trên đường dài”.

Xuất hiện trong chương trình “Piers Morgan Live” của đài CNN tối 25/9, cựu tổng thống Mỹ nhận được câu hỏi giữa vợ và con gái ông, ai làm tổng thống tốt hơn. Ông Clinton chia sẻ: “Trong tương lai gần thì vợ tôi là lựa chọn tốt hơn vì bà ấy nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng về đường dài thì là Chelsea. Con bé biết nhiều hơn chúng tôi về mọi chuyện”.

Tiêu điểm - Ông Clinton dọn đường cho con gái làm tổng thống

Cha con ông Clinton tại một sự kiện của Quỹ Sáng kiến toàn cầu Clinton năm 2012 - Ảnh: Reuters

Ông Clinton không tiếc lời khen ngợi ái nữ: “Mỗi lần nói chuyện với Chelsea, tôi luôn có cảm giác là mình sắp đến trường”. Người cha tự hào tiết lộ vai trò của cô con gái 33 tuổi trong gia đình ngày càng lớn. Cô hiện nắm giữ vai trò phó chủ tịch của Quỹ Sáng kiến toàn cầu Clinton.

Cũng như mẹ mình, đến giờ Chelsea Clinton vẫn tỏ ra mập mờ về khả năng tham gia chính trường. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2012, công chúa nhà Clinton nói trước chiến dịch tranh cử năm 2008 của bà Hillary thì câu trả lời là “không”, nhưng sau đó đã chuyển thành “Giờ thì tôi không biết”.

Gần đây hơn, khi xuất hiện trong chương trình "The Daily Show" hồi tuần trước, Chelsea nói cô chủ đích né tránh chính trị vào thời điểm này nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa tương lai.

Quay trở lại “Piers Morgan Live”, khi người dẫn chương trình Morgan nhận xét bà Hillary trông “tuyệt vời và tràn đầy sinh lực” vào thời điểm này với lời tiên đoán cựu ngoại trưởng Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc đua vào Nhà Trắng mới thì ông Clinton lại tỏ ra do dự. Vị tổng thống Mỹ thứ 42 nói: “Điều đó cũng nói lên một khía cạnh khác: Đời thường tốt cho người ta hơn là chính trường”.

Tiêu điểm - Ông Clinton dọn đường cho con gái làm tổng thống (Hình 2).

Gia đình Clinton tại hội nghị của Quỹ Sáng kiến toàn cầu Clinton tại New York ngày 249 vừa qua - Ảnh: Reuters

Trước đó, cũng trên đài CNN ngày 22/9, ông Clinton quả quyết ông không biết liệu vợ mình có tranh cử hay không. "Có thể ai đó biết nhưng tôi thì không" - ông nói. Tuy nhiên, cựu tổng thống cho hay ông hiểu vì sao bà Hillary được trông đợi như vậy. "Bà ấy làm rất tốt công việc ngoại trưởng. Bà ấy xuất hiện hàng ngày, hoàn thành mọi việc và rất mạnh mẽ" - cựu tổng thống nhấn mạnh.

Theo Hải Ngọc (Người lao động/Politico, USA Today)

Bill Clinton: Putin có thể tin cậy được trong vấn đề Syria

Thứ 5, 26/09/2013 | 14:54
Cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tin cậy, nhưng cảnh báo rằng Mỹ sẽ chỉ quan tâm đến kết quả với những nỗ lực để giải quyết vấn đề vũ khí hóa học Syria.

Ông Bill Clinton học thiền định và ăn chay

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:03
Theo trang tin tức thebuddhism.net, trong một bài viết cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thỉnh riêng một vị sư Phật giáo để dạy ông làm thế nào để thiền định đúng cách.

Lộ băng ghi âm nữ thực tập sinh quyến rũ Bill Clinton

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:12
"Em có thể cởi hết váy áo, và... Nói tóm lại là em biết, chẳng lẽ anh không thích điều đó hay sao? Em hy vọng chúng ta sớm gặp nhau"... Đó là trích đoạn trong bản ghi âm, chứng tỏ Monica Lewinsky đã tìm mọi cách để quyến rũ cựu Tổng thống Bin Clinton.

Hillary Clinton trở lại Nhà Trắng

Thứ 3, 30/07/2013 | 15:36
Hillary Rodham Clinton đã bước vào đại sảnh Nhà Trắng với tư cách là đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ và ngoại trưởng. Hôm qua, bà quay lại đây với tư cách là nhà cựu ngoại giao.

Hillary Clinton: Tập Cận Bình thực dụng hơn Hồ Cẩm Đào

Thứ 6, 10/05/2013 | 15:45
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua 9/5 đã lên tiếng khen ông Tập Cận Bình, tân Chủ tịch nước Trung Quốc là người thực dụng, giống chính khách và có cá tính chính khách hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Chuyện tiền bạc bí hiểm giữa nhà Blair và Hillary Clinton

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:01
Đó vẫn là một mối quan hệ đặc biệt. Các quỹ từ thiện của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và vợ đã nhận được gần 1 triệu bảng từ Mỹ khi người bạn cũ của họ là Hillary Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.