Tân Phó chánh văn phòng Ban 389 nói gì về nghi vấn thăng tiến thần tốc?

Tân Phó chánh văn phòng Ban 389 nói gì về nghi vấn thăng tiến thần tốc?

Thứ 4, 14/03/2018 | 22:39
1
Tân Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng 34 tuổi không phải là trẻ so với vị trí này ở bộ Công thương và một số ngành khác.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, kể từ ngày 5/3/2018, ông Vũ Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, bộ Công Thương vừa được tiếp nhận về công tác và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Tân Phó chánh văn phòng Ban 389 nói gì về nghi vấn thăng tiến thần tốc?

Tân Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia - ông Vũ Hùng Sơn (bên phải) đang khiến dư luận nghi vấn về quan lộ thần tốc

Được biết, trong số 5 Phó chánh văn phòng bao gồm ông Dương Xuân Sinh, ông Trương Văn Ba, ông Đỗ Ngọc Cảnh, ông Trần Đức Đông và ông Vũ Hùng Sơn thì ông Vũ Hùng Sơn có tuổi đời trẻ nhất (sinh năm 1984).

Ông Vũ Hùng Sơn xuất thân trong một gia đình và dòng họ kinh doanh vàng bạc nổi tiếng ở Hà Nội, là con trai của ông Vũ Mạnh Hải, cháu của ông Vũ Minh Châu - ông chủ của Tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Gia đình ông Hải cũng có thương hiệu vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải.

Năm 2011-2012, ông Vũ Hùng Sơn là chủ một công ty chuyên nhập khẩu xe siêu sang nổi tiếng ở Hà Nội là Sơn Tùng Auto. Sau đó, ông Sơn chuyển công tác và trở thành Phó tổng biên tập Báo Đời sống và Tiêu dùng của Hiệp hội Chè Việt Nam.

Tháng 6/2014, khi tròn 30 tuổi, ông Sơn giữ chức danh Phó tổng biên tập Tạp chí Công Thương.

Ngày 4/2/2015, ông Vũ Hùng Sơn trúng tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại năm 2015, trở thành một lãnh đạo trẻ của bộ Công Thương. Đây cũng là lần đầu tiên bộ Công Thương xây dựng đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo.

Sau đó, ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm Thư ký của cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và phụ trách văn phòng bộ Công Thương (khi đó không có Chánh văn phòng).

Trước khi đảm nhận chức vụ Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389, ông Vũ Hùng Sơn là Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

Cuối năm 2016, bộ Công Thương có quyết định về việc thu hồi hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, nhiều cán bộ tại Bộ này dưới thời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Ngoài vị trí Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ông Vũ Hùng Sơn được cho là đang sở hữu cổ phần lớn tại doanh nghiệp vàng Bảo Tín Mạnh Hải - doanh nghiệp “anh em” với Bảo Tín Minh Châu của doanh nhân Vũ Minh Châu.

Ngoài ra, gia đình ông Vũ Hùng Sơn còn sở hữu một doanh nghiệp rất lớn khác là công ty CP Bảo Tín Sơn Tùng, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. 

Trước thông tin về sự thăng tiến “thần tốc” của mình, ông Vũ Hùng Sơn trả lời báo điện tử Dân Việt sáng 14/3 cho biết, nếu nói nhanh thì cần so với cái gì, nhanh phải có cái để so sánh hay so với người chậm. Ông Sơn cho rằng ở bộ Công thương và một số ngành khác thì ông chưa phải là trẻ. Ngoài ra ông Sơn đưa quan điểm rằng nếu bản thân ông không đáp ứng đủ các quy định thì Tổ chức sẽ không phân công còn đã phân công thì phải đúng các quy định.

Tân Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh, vị trí mới tiếp nhận của ông không phải có thể làm thay tất cả lực lượng chức năng (chỉ riêng quản lý thị trường với 6.000 người) mà chỉ là ở khối văn phòng.

Khi được hỏi về mối liên quan với vấn đề kinh doanh vàng bạc của gia đình, ông Sơn cho rằng cần phải phân định rõ ràng, bởi đây là doanh nghiệp của mẹ và bác ông, không nên cứ gán ông vào với thương hiệu này.

H.Y (t/h) 

 

Xử lý người ký công văn xin cấp thẻ an ninh cho ông Vũ Huy Hoàng

Thứ 2, 08/05/2017 | 22:13
Bộ Công Thương khẳng định, việc ông Nguyễn Như Diễm ký công văn số 3844/BCT-VP gửi các cơ quan là không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ông Vũ Huy Hoàng từng bổ nhiệm nhiều cán bộ sai quy định

Thứ 5, 09/03/2017 | 11:24
Thời ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng bộ Công Thương đã bổ nhiệm sai phạm nhiều cán bộ. Đây là nội dung trong kết luận thanh tra của bộ Nội vụ vừa được công bố.

Để Đảng trong sạch cần loại bỏ đảng viên như ông Vũ Huy Hoàng

Thứ 5, 02/02/2017 | 19:21
Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, cần sớm loại bỏ những đảng viên như ông Vũ Huy Hoàng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.