Quan hệ Mỹ - Trung: “Cần phải lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu

Quan hệ Mỹ - Trung: “Cần phải lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu"

Thứ 2, 19/06/2023 | 16:22
0
Mỹ cần phải lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu, hợp tác và xung đột trong mối quan hệ với Trung Quốc, theo nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về vấn đề Đài Loan và các vấn đề nhức nhối khác với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị trong khoảng 3 giờ đồng hồ tại Bắc Kinh hôm 19/6.

Theo ông Vương, chuyến thăm của ông Blinken diễn ra vào một “thời điểm quan trọng” trong quan hệ Mỹ - Trung và “cần phải đưa ra lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu, hợp tác và xung đột”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Ông Vương cũng cho biết, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi là do “nhận thức sai lầm” của Washington về Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi Mỹ không nên cho rằng Trung Quốc đang tìm kiếm sự thống trị, và không nên “đánh giá sai” Bắc Kinh dựa trên quỹ đạo của các cường quốc phương Tây truyền thống.

Thế giới - Quan hệ Mỹ - Trung: “Cần phải lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu'

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chuẩn bị tham dự cuộc họp với Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh hôm 19/6. Ảnh: SCMP/AFP

Vị cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Trung Quốc, ngừng “đàn áp” sự phát triển công nghệ của Trung Quốc và không can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

Liên quan đến vấn đề Đài Loan, ông Vương nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự thống nhất quốc gia sẽ luôn là “cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc và rằng “không có chỗ cho sự thỏa hiệp”.

Trong khi đó, ông Blinken đưa ra một giọng điệu hòa giải hơn, nhấn mạnh sự cần thiết của các kênh giao tiếp cởi mở để đảm bảo “sự cạnh tranh không dẫn đến xung đột”.

Ông Blinken cũng nêu ra một số vấn đề đáng quan tâm và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “luôn bảo vệ lợi ích và giá trị của người dân Mỹ”.

Cuộc gặp của Blinken với Vương diễn ra một ngày sau khi ông có cuộc hội đàm kéo dài 6 giờ với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Cả hai bên đều cho rằng họ đã có một cuộc hội đàm “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2019, một phần do các hạn chế đi lại nghiêm ngặt do Covid-19. Chuyến đi của ông diễn ra vào thời điểm mối quan hệ của Washington với Trung Quốc đang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề, bao gồm Đài Loan, xung đột Ukraine và công nghệ.

Chuyến thăm diễn ra sau vài tháng các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tăng cường tiếp xúc ở nước ngoài và bằng cuộc gặp trực tuyến, trong bối cảnh cả hai bên lo ngại về sự xấu đi trong quan hệ về các vấn đề, từ Đài Loan đến chất bán dẫn và nhân quyền.

Ông Blinken đã lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc trước đó nhưng đã hoãn kế hoạch vào tháng 2 khi một khinh khí cầu được cho là do thám của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ.

Các nhà quan sát cho rằng cuộc gặp của ông với các quan chức chủ chốt của Trung Quốc cũng nhằm mục đích xác định chi tiết cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hôm 17/6, ông Biden cho biết ông hy vọng sẽ gặp Tập “trong vài tháng tới”. Sự kiện này có thể sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Nhóm Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở California vào cuối năm nay.

Nguyễn Tuyết (Theo SCMP, Reuters, Al Jazeera)

Câu hỏi còn bỏ ngỏ trong chuyến thăm Trung Quốc của ngoại trưởng Mỹ

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:11
Chuyến thăm Trung Quốc của ngoại trưởng Mỹ được cho là tín hiệu đáng mừng, góp phần xoa dịu mối quan hệ đang căng thẳng giữa hai quốc gia.

Thấy gì từ đòn phản công của Trung Quốc dành cho ngành chip Mỹ?

Thứ 2, 22/05/2023 | 18:59
Một trong những lý do khiến Micron rơi vào tầm ngắm của Trung Quốc là chip của công ty này dễ dàng bị thay thế bằng sản phẩm của các đối thủ như Samsung và SK Hynix.

Thêm một “đòn giáng” của Mỹ vào ngành chip Trung Quốc

Thứ 6, 16/12/2022 | 09:22
Mỹ vừa mở rộng lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc nhằm ngăn chặn nước này sản xuất vũ khí siêu thanh và các thiết bị quân sự tiên tiến khác.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.