Quét tin thế giới cuối ngày 27/2: Máy bay do thám Mỹ tiến sát biên giới Nga

Quét tin thế giới cuối ngày 27/2: Máy bay do thám Mỹ tiến sát biên giới Nga

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 27/02/2018 | 20:24
0
Cựu Tổng thống Park Geun Hye bị đề nghị mức án 30 năm tù; Máy bay do thám Mỹ tiến sát biên giới Nga... là những tin tức cuối ngày.
Các công tố viên Hàn Quốc vừa đề nghị mức án 30 năm tù cho cựu Tổng thống Park Geun Hye, người bị phế truất sau vụ bê bối hồi năm 2016. Bà Park, 66 tuổi, bị truy tố vào tháng 4/2017 với 18 tội tham nhũng, trong đó có tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia.

Các công tố viên Hàn Quốc vừa đề nghị mức án 30 năm tù cho cựu Tổng thống Park Geun Hye, người bị phế truất sau vụ bê bối hồi năm 2016. Bà Park, 66 tuổi, bị truy tố vào tháng 4/2017 với 18 tội tham nhũng, trong đó có tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia.

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 27/2 đã phóng thành công tên lửa H-2A mang theo một vệ tinh thu thập tin tức tình báo IGS-Optical 6 từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Vệ tinh do thám quang học này sẽ được sử dụng cho các mục tiêu như theo dõi diễn biến tại các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên.

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 27/2 đã phóng thành công tên lửa H-2A mang theo một vệ tinh thu thập tin tức tình báo IGS-Optical 6 từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Vệ tinh do thám quang học này sẽ được sử dụng cho các mục tiêu như theo dõi diễn biến tại các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên.

Joseph Yun, nhà thương thuyết hàng đầu của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, sẽ nghỉ hưu tuần này.

Joseph Yun, nhà thương thuyết hàng đầu của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, sẽ nghỉ hưu tuần này. "Việc nghỉ hưu vào lúc này hoàn toàn là quyết định của tôi", Joseph Yun, 63 tuổi, nói với CNN. Ông cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã chấp nhận đơn từ chức. Ông Yun được bổ nhiệm chức vụ hiện tại hồi tháng 10/2016 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Trump nói, ông sẵn sàng xông vào hiện trường vụ xả súng làm 17 người chết ở bang Florida, bất kể có mang vũ khí hay không.

Tổng thống Trump nói, ông sẵn sàng xông vào hiện trường vụ xả súng làm 17 người chết ở bang Florida, bất kể có mang vũ khí hay không. "Tôi sẽ xông vào đó dù không có vũ khí", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ. "Và tôi nghĩ hầu hết mọi người trong căn phòng này cũng sẽ làm như vậy". Đồng thời ông Trump chỉ trích một cảnh sát có vũ trang đã không can thiệp vào vụ xả súng là "hèn nhát".

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Không quân Hàn Quốc cho biết, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã âm thầm bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Hàn Quốc vào sáng 27/2. Phi đội F-15K của Hàn Quốc đã cất cánh khẩn để xua đuổi chiến đấu cơ Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không nước này. Mặc dù bị áp sát nhưng phải vài giờ đồng hồ sau đó, chiếc máy bay Trung Quốc mới bay ra khỏi ADIZ của Hàn Quốc. Được biết, đây là lần thứ 2 kể cuối năm 2017, tiêm kích Hàn Quốc đã phải cất cánh khẩn để xua đuổi máy bay Bắc Kinh được cho là đã xâm phạm ADIZ của Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Không quân Hàn Quốc cho biết, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã âm thầm bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Hàn Quốc vào sáng 27/2. Phi đội F-15K của Hàn Quốc đã cất cánh khẩn để xua đuổi chiến đấu cơ Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không nước này. Mặc dù bị áp sát nhưng phải vài giờ đồng hồ sau đó, chiếc máy bay Trung Quốc mới bay ra khỏi ADIZ của Hàn Quốc. Được biết, đây là lần thứ 2 kể cuối năm 2017, tiêm kích Hàn Quốc đã phải cất cánh khẩn để xua đuổi máy bay Bắc Kinh được cho là đã xâm phạm ADIZ của Hàn Quốc.

Thông tin trên cổng điện tử CivMilAir – trang web phụ trách theo dõi các chuyến bay trên thế giới – tiết lộ, các máy bay do thám Mỹ đã bị phát hiện khi tăng cường các hoạt động bay tuần tra dày đặc dọc biên giới Nga ở gần khu vực Bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kêu gọi Washington ngừng ngay những chuyến bay do thám như vậy trong khu vực giáp không phận Nga, song Lầu Năm Góc từ chối.

Thông tin trên cổng điện tử CivMilAir – trang web phụ trách theo dõi các chuyến bay trên thế giới – tiết lộ, các máy bay do thám Mỹ đã bị phát hiện khi tăng cường các hoạt động bay tuần tra dày đặc dọc biên giới Nga ở gần khu vực Bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kêu gọi Washington ngừng ngay những chuyến bay do thám như vậy trong khu vực giáp không phận Nga, song Lầu Năm Góc từ chối.

QV (T/h)

5 năm nắm quyền, ông Tập đã chọn xong "đội hình trong mơ" để đấu với Mỹ?

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:35
Mặc dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu, những cái tên như Vương Kỳ Sơn, Dương Khiết Trì và Vương Nghị sẽ tiếp tục sát cánh với ông Tập trên con đường đưa Trung Quốc trỗi dậy trong 5 năm tới.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.