SOM 3: Hướng tới cộng đồng APEC phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng

SOM 3: Hướng tới cộng đồng APEC phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng

Nguyễn Thanh Hà
Thứ 4, 30/08/2017 | 22:06
0
Chiều 30/8, hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) đã chính thức bế mạc. Các đại biểu đều đánh giá cao kết quả của diễn đàn Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC.

Theo đó, Hội nghị đã kết thúc với gần 80 hoạt động, kéo dài trong 13 ngày. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu, trong đó, nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng của các thành viên APEC, đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực, giới doanh nghiệp, học giả và truyền thông trong, ngoài nước.

Trong ngày làm việc cuối cùng, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận vấn đề phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội. Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả của diễn đàn Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC.

Đây là sáng kiến của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm ở khu vực và cũng là lần đầu tiên có một hoạt động gắn kết tổng thể các nỗ lực phát triển bao trùm trên cả 3 lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội; thúc đẩy phối hợp chính sách và hành động giữa các ủy ban, nhóm công tác của APEC.

Diễn đàn đã góp phần xây dựng nhận thức chung về sự cần thiết hình thành một chương trình hành động APEC phát triển bao trùm, trong đó sẽ có các tiêu chí cụ thể, các giải pháp liên ngành, các biện pháp hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế và pháp lý liên quan, thúc đẩy phát triển bao trùm…

Xã hội - SOM 3: Hướng tới cộng đồng APEC phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng

Ngày làm việc cuối cùng của hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3).

Hội nghị cũng đã thông qua 3 văn bản định hướng trong các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, gồm: Khuôn khổ tạo thuận lợi thương mại điện tử qua biên giới, bộ kinh nghiệm điển hình về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, khuôn khổ giám sát đối với chương trình hành động Khung kết nối cung ứng (SCFAP II) và nhất trí sẽ báo cáo các kết quả này lên các nhà lãnh đạo APEC.

Ngoài ra, Hội nghị cũng triển khai các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho các thành viên, nhất là các thành viên đang phát triển, trong việc đàm phán, ký kết và triển khai các RTAs/FTAs. Đây được xem là nội dung quan trọng của Hội nghị.

Các đại biểu cho biết, những kết quả của Hội nghị đã đáp ứng thiết thực sự quan tâm của các thành viên, doanh nghiệp và người dân trong khu vực. Đồng thời, những thành công của Hội nghị góp phần quan trọng vào việc triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó có phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Xã hội - SOM 3: Hướng tới cộng đồng APEC phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng (Hình 2).

Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội Nghị.

Phát biểu sau Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan đã đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, với những kết quả nổi bật. Trong đó, các thành viên đã khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa hợp tác APEC mang lại những lợi ích thiết thực, cụ thể cho từng nền kinh tế, từng cộng đồng người dân cũng như doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC, một hoạt động quan trọng hướng tới thúc đẩy phát triển bao trùm ở khu vực của Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, sáng kiến trên đã nhận được sự ủng hộ và tham gia rất tích cực của các thành viên cùng nhiều tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên APEC tổ chức một diễn đàn gắn kết được vấn đề phát triển bao trùm trên cả 3 lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội, nhằm phối hợp chính sách và hành động giữa các ủy ban, nhóm công tác của APEC. Cuộc họp đã đi đến nhận thức chung về sự cần thiết hình thành một chương trình hành động APEC về phát triển bao trùm, trong đó có các tiêu chí cụ thể, các giải pháp liên ngành, các biện pháp hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế và pháp lý liên quan thúc đẩy phát triển bao trùm…”.

Xã hội - SOM 3: Hướng tới cộng đồng APEC phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng (Hình 3).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết, SOM 3 tiếp tục khẳng định quyết tâm của các thành viên thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư ở khu vực thông qua thúc đẩy thực hiện các mục tiêu Bogor vào năm 2020 và cùng với đó là trao đổi về các bước đi chuẩn bị cho việc xây dựng tầm nhìn cho APEC sau 2020.

Một nội dung quan trọng khác được Thứ trưởng chia sẻ là việc SOM 3 đã thảo luận chuẩn bị cho tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các hoạt động cấp Bộ trưởng của APEC sắp tới. Theo đó, cuộc thảo luận chú trọng chương trình và nghị sự của các hoạt động trong tuần lễ Cấp cao, nội dung và dự kiến các văn kiện sẽ được báo cáo lên các Bộ trưởng và đệ trình lãnh đạo; lịch gặp gỡ, tiếp xúc song phương trong dịp này.

Khép lại buổi họp báo sau khi kết thúc Hội nghị, Chủ tịch SOM APEC 2017 nhấn mạnh những kết quả nói trên đều đáp ứng thiết thực quan tâm của các thành viên, các doanh nghiệp và người dân trong khu vực. Đồng thời, thành công trên cũng đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó có phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Hợp tác APEC đã đạt những kết quả tích cực

Thứ 3, 29/08/2017 | 13:49
Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, qua hơn 200 cuộc họp các cấp từ đầu năm tới nay, hợp tác APEC đã đạt những kết quả tích cực.

Chủ tịch SOM APEC 2017: Các nền kinh tế thành viên đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt

Thứ 2, 28/08/2017 | 17:12
Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn đã nhận định như trên tại hội thảo Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC diễn ra vào sáng 28/8, tại TP.HCM.

APEC tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm

Thứ 4, 23/08/2017 | 06:45
Chiều 22/8, Đối thoại chính sách về Tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng bộ Y tế Việt Nam đã diễn ra tại TP.HCM.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.