Syria: Nổ lớn ở Damacus, vì sao máy bay Israel tấn công bắn phá?

Syria: Nổ lớn ở Damacus, vì sao máy bay Israel tấn công bắn phá?

Thứ 5, 27/04/2017 | 17:13
0
Truyền thông Syria khẳng định, máy bay chiến đấu của Israel đã bắn phá sân bay Damascus nhằm phá hủy số vũ khí đang chuẩn bị được chuyển đến quân đội Syria.

Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết “một vụ nổ lớn vừa xảy ra và tiếng nổ có thể nghe thấy từ Damacus”.

Tiêu điểm - Syria: Nổ lớn ở Damacus, vì sao máy bay Israel tấn công bắn phá?

 Lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ sân bay Damascus (Ảnh: AFP)

Ngay sau vụ nổ là một đám cháy lớn bùng lên, hiện thông tin về nguyên nhân vụ việc vẫn chưa rõ. Vụ nổ được cho là xảy ra ở một sân bay cách thủ đô của Syria khoảng 24km về phía đông nam.

Theo al-Manar một kênh truyền hình của Lebanon, vụ nổ là kết quả của cuộc không kích của Israel.

Xem thêm >>> Tin mới nhất vụ tấn công hóa học Syria: 'Đòn trừng phạt kiểu Mỹ'

Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, nước này không muốn bình luận về báo cáo nói trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tình báo Israel, Israel Katz, cho biết một cuộc tấn công như vậy là "phù hợp với chính sách của Israel" nhằm ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí, dù nói rằng không chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo BBC, cuộc không kích của Israel đã nhằm vào kho vũ khí của nhóm Hezbollah tại sân bay này. Iran đang vận hành một đường trung chuyển hàng không để cung cấp cho lực lượng đồng minh tại Syria.

Hezbollah và Iran đang đứng về phía chính phủ Assad trong cuộc chiến tại Syria. Tuy nhiên Israel lại coi Hezbollah là tổ chức khủng bố. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sân bay Damascus từng là trung tâm hàng không tấp nập nhất Syria, nhưng từ khi nội chiến Syria bùng nổ năm 2011, hầu hết các hãng hàng không quốc tế đã ngừng khai thác các chuyến bay đến sân bay này.

Sau hơn 6 năm, nội chiến Syria đã cướp đi sinh mạng của 320.000 người nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp chính trị nào để kết thúc nội chiến.

Xem thêm >>> Triều Tiên có 'kế hoạch ngầm' khi chưa thử hạt nhân lần thứ 6?

P.A

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.