Sau Trung Quốc, một vài con tàu của Nga lại bị Mỹ tố có hành vi bán dầu cho Triều Tiên, động thái đi ngược lại lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Theo Reuters ngày 29/12, hai nguồn tin an ninh cấp cao Tây Âu cho biết, các tàu chở dầu của Nga đã 3 lần bơm dầu sang các tàu của Triều Tiên ngay giữa biển. Động thái chuyển dầu này diễn ra trong 2 tháng 10 và 11.
Trong khi đó hồi tháng 9, báo chí cũng phát hiện ít nhất 8 tàu Triều Tiên chở đầy dầu đi thẳng từ Nga về Triều Tiên một cách đáng ngờ.
"Các tàu Nga đã thực hiện việc cung cấp hóa dầu cho tàu Triều Tiên trên biển vài lần trong năm nay, vi phạm các lệnh trừng phạt", nguồn tin an ninh thứ nhất cho biết.
Nguồn tin an ninh thứ hai cũng xác nhận thông tin nói trên nhưng đính chính rằng không có bằng chứng cho thấy có sự liên quan của nhà nước Nga tới các hoạt động này.
Theo các nguồn tin, tàu chuyển dầu của Nga xuất phát từ các cảng biển ở vùng Viễn Đông. Một trong những tàu này tên Vityaz, mang cờ Nga.
Hai tàu mang cờ Nga khác xuất phát từ 2 cảng Slavyanka và Nakhodka, cũng có hành trình tương tự như tàu Vityaz khi ra tới vùng biển xa thì tắt hệ thống nhận phát tín hiệu.
Hiện Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hải quan Nga đều từ chối trả lời về thông tin này.
Hai quan chức an ninh trên khẳng định, nếu việc bán dầu từ Nga cho Triều Tiên là sự thật, điều này hoàn toàn trái với lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Nga được biết đến là quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai trên thế giới và gần đây đang tham gia sâu vào vai trò trung gian trong giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.