Thất nghiệp vì dịch Covid-19, phi công nước ngoài ngậm ngùi rời

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, phi công nước ngoài ngậm ngùi rời "mỏ vàng" hàng không Trung Quốc

Trương Mạnh Kiên
Thứ 4, 19/02/2020 | 19:52
0
Hàng loạt phi công nước ngoài làm việc tại các hãng bay Trung Quốc đã phải trở về nước vì ảnh hưởng của dịch virus corona khiến nhu cầu đi lại hàng không suy giảm.
Tiêu điểm - Thất nghiệp vì dịch Covid-19, phi công nước ngoài ngậm ngùi rời 'mỏ vàng' hàng không Trung Quốc

Phi công nước ngoài làm việc ở Trung Quốc được trả lương hậu hĩnh.

Nhiều phi công nước ngoài làm việc tại một số hãng hàng không Trung Quốc đã trở về nước nghỉ phép không lương và cân nhắc chuyển việc do nhu cầu đi lại hàng không giảm do dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, theo SCMP.

Trong khi đó, các phi công Trung Quốc cho biết, thu nhập của họ đã giảm mạnh vì phần lớn tiền lương của họ được tính theo giờ bay.

Công ty dữ liệu OAG ước tính khoảng 80% công suất hàng không theo lịch trình đến và đi ở Trung Quốc đã bị cắt giảm trong tuần này do ảnh hưởng từ virus corona mới.

SCMP dẫn lời các chuyên gia trong ngành hàng không Trung Quốc cho hay, các hãng hàng không sử dụng nhiều phi công nước ngoài như China Southern Airlines và Hainan Airlines Holding đã hành động nhanh chóng để giảm thiểu tổn thất.

“Hiện tại, tất cả các phi công nước ngoài đều nghỉ phép cho đến khi tình hình virus trở nên ổn hơn”, một cơ trưởng giấu tên của hãng China Southern nói với truyền thông, xác nhận rằng các phi công đã trở về quê nhà.

Khi ngành hàng không của Trung Quốc phát triển, nhu cầu tuyển dụng phi công nước ngoài đã tăng lên nhanh chóng, với số lượng phi công nước ngoài làm việc trong các hãng hàng không Trung Quốc đã tăng gấp đôi lên hơn 1.500 trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2019, theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc.

Trong đánh giá của mình, Boeing cho rằng Trung Quốc sẽ cần thêm 124.000 phi công trong 20 năm tới, khi tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng của đất nước này sẽ thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, các phi công nước ngoài cho biết việc được nghỉ phép mà không có lương như hiện tại sẽ khiến họ không còn hứng thú quay trở lại.

Một cơ trưởng người nước ngoài tại Fuzhou Airlines cho biết ông được nghỉ phép không lương do dịch virus corona trở nên báo động và lo ngại rằng có thể sẽ là nghỉ “vĩnh viễn”.

“Các hãng hàng không hy vọng phi công sẽ tìm được những công việc khác vì không họ không thể trả tiền mãi như vậy”, người này nói. “Cách này giúp họ giữ thể diện và hơn nữa họ sẽ không phải bắt buộc sa thải bạn đúng theo hợp đồng.

Phi công này nói rằng anh đang tìm kiếm việc làm gần nhà hơn, nhưng cho đến nay những lựa chọn đó có thu nhập không tốt bằng Trung Quốc. Các phi công nước ngoài có thể kiếm được hơn 300.000 USD mỗi năm tại đây, nơi được coi là một trong những thị trường trả lương cao nhất trên thế giới.

Virus corona (Covid-19) sống sót trong nhiệt độ bao nhiêu?

Thứ 4, 19/02/2020 | 17:30
Có rất nhiều đồn đoán rằng, virus corona (Covid-19) có thể sống ở điều kiện nền nhiệt thấp (không quá 25 độ C) và độ ẩm không khí cao. Vì thế, để phòng tránh lây nhiễm Covid-19, nhiều người đã lựa chọn bật điều hòa ở nhiệt độ cao và dùng máy sưởi. Vậy thực hư vấn đề này ra sao, Covid-19 sống sót trong nhiệt độ bao nhiêu? Và đâu mới là cách phòng tránh Covid-19 an toàn, hiệu quả? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ngay trong nội dung bài viết này.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.