Thông tin thiệt hại ban đầu về người và tài sản vụ cháy chung cư Carina

Thông tin thiệt hại ban đầu về người và tài sản vụ cháy chung cư Carina

Dương Thị Hạnh
Thứ 6, 23/03/2018 | 13:32
0
Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina, quận 8, TP.HCM khiến 13 người chết và 28 người bị thương, cháy 13 xe ô tô (5 xe cháy hoàn toàn), 150 xe máy.

 

Theo đó, vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người chết và 28 người bị thương, cháy 13 xe ô tô (5 xe cháy hoàn toàn), 150 xe máy. Trong số nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng ghi nhận có bà Lưu Lê Bích P. (Bí thư kiêm Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM).

Bà P. được xác định tử vong do bị ngã từ tầng 14 xuống. Lúc này, lực lượng PCCC đã đến hiện trường và dập tắt đám cháy nhưng bà P. không biết nên cố leo qua lan can để thoát hiểm, rồi không may ngã xuống đất.

Thông tin thiệt hại ban đầu về người và tài sản vụ cháy chung cư Carina

Cơ quan chức năng vẫn làm việc tại hiện trường vụ cháy chung cư Carina.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: “Khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC đã huy động 34 xe chữa cháy các loại, hơn 200 cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy từ nhiều hướng. Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm người dân mắc kẹt, cứu 200 người dân xuống bằng thang chuyên dụng, hướng dẫn 1.000 người tự thoát thân”.

“Điều tra ban đầu được biết, điểm cháy ban đầu xuất phát từ hầm để xe do chập điện ở xe ô tô, dẫn đến nổ bình gas kéo theo hàng loạt xe máy dẫn đến vụ cháy. Các tầng trên không bị cháy nhưng cửa ngăn cách giữa tầng hầm và tầng trên để ngăn cháy lại không đóng mà có cục đá chèn vào để luôn mở. Nhiều cửa ở các tầng đều có tình trạng này. Vì vậy, khói ở tầng hầm bay lên trên khiến nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến tử vong”, Thượng tá Hưởng cho biết thêm.

Thông tin thiệt hại ban đầu về người và tài sản vụ cháy chung cư Carina (Hình 2).

Người dân vẫn chưa hết hoảng loạn sau đám cháy.

Trước vụ việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “Đây là sự cố đáng tiếc và vô cùng nghiêm trọng. Kỹ năng, quy trình chữa cháy, thoát hiểm vô cùng yếu. Nếu khi xảy ra hỏa hoạn, để người dân hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài dẫn đến bị ngạt khói hoặc nhảy từ tầng cao xuống là vô cùng nguy hiểm.Vì vậy, cần phải tăng cường diễn tập, tuyên truyền hướng dẫn người dân thoát hỏa hoạn”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, công tác chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được thực hiện từ rất sớm. Tuy nhiên, kỹ năng và quy trình chữa cháy kém đã dẫn đến thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, cần phải hỗ trợ cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tử vong. Bên cạnh đó, công tác xử lý tất cả các vấn đề phát sinh sau vụ cháy, bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong chung cư và thực hiện các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hiện, chính quyền quận và phường hỗ trợ gia đình có người tử vong 20 triệu đồng, bị thương từ 3 - 5 triệu đồng.

Từ vụ cháy 13 người tử vong: Cách thoát khỏi đám cháy chung cư nhờ 1 tấm đệm

Thứ 6, 23/03/2018 | 12:05
Sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza, ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP. HCM, anh Trần Văn Minh ở Đống Đa, Hà Nội đã chia sẻ một cách khá đơn giản để thoát hiểm khỏi khói từ vụ cháy nhà cao tầng.

Những vụ cháy chung cư trong đêm khủng khiếp trên thế giới

Thứ 6, 23/03/2018 | 11:41
Những vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại các chung cư, tòa nhà cao ốc đã từng là nỗi ám ảnh với nhiều người dân trên khắp thế giới.

Đã có kết quả giám định ADN nạn nhân thứ 5 trong vụ hỏa hoạn ở Lâm Đồng

Thứ 5, 15/03/2018 | 22:07
Cơ quan công an xác định đối tượng gây nên vụ cháy khiến 5 người tử vong, trong đó có 4 người trong 1 gia đình, chính là hàng xóm của nạn nhân.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.