Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế

Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế

Thứ 7, 05/10/2013 | 10:23
0
Các hãng thông tấn và báo chí quốc tế uy tín của thế giới hôm nay đã đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng tài ba của Việt Nam.

Vào khoảng 18h chiều nay (4/10), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần tại Quân y viện 108, hưởng thọ 103 tuổi.

Ngay sau khi Đại tướng qua đời, hàng loạt các tờ báo uy tín hàng đầu thế giới đã có những bài viết về cuộc đời lừng lẫy của Đại tướng.

AFP đưa tin, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng của Việt Nam với những chiến thuật tài tình đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, qua đời vào ngày 4/10.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tếThông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trang AFP đưa lên trang chủ.

AFP gọi đại tướng Võ Nguyên Giáp là “thiên tài quân sự” và là “người hạ gục phương Tây”. AFP đưa tin đại tướng “được coi là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất và là kiến trúc sư cho những chiến thắng vang dội của Việt Nam trước Pháp và Mỹ.”

Ngoài ra, AFP cũng đưa tin về phản ứng đau buồn của những người dùng Internet tại Việt Nam sau khi sự ra đi của Tướng Giáp được công bố.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế (Hình 2).Bài viết về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tờ AFP.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ AP cho hay Tướng Giáp nổi lên "là một lãnh đạo của đội quân áo vải, gồm những du kích quân đi dép xăng đan làm từ lốp xe, kéo từng cỗ pháo qua những ngọn núi để bao vây và tiêu diệt quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954".

Chiến thắng đó, vốn vẫn đang được giảng dạy trong các trường quân sự, không chỉ đưa Việt Nam đến độc lập mà còn đẩy nhanh sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương và xa hơn thế nữa, AP viết.

"Sau Hồ Chí Minh, ông là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20", hãng tin Bloomberg dẫn lời Stanley Karnow, một tác giả từng được giải Pulitzer, viết về chiến tranh Việt Nam, hồi năm 2008. "Ông là một vị tướng tự học, và chìa khóa của tài chỉ huy quân sự của ông là chiến lược kiên trì bền bỉ tuyệt đối", Stanley cho biết.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế (Hình 3).Hãng tin Bloomberg cũng đưa tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên trang nhất.

Bản điện tử của Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã và các báo Trung Quốc cũng đưa tin vị tướng lãnh đạo cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam qua đời. Tân Hoa Xã ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng, là một huyền thoại ở Việt Nam, là người sáng lập ra quân đội nhân dân Việt Nam, đánh bại hai cường quốc quân sự trên thế giới. "Ông được người dân Việt Nam tôn kính, chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh", hãng thông tấn Trung Quốc đánh giá.

Bản tin Reuters thì gọi đại tướng là bộ óc quân sự của VN và là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của VN trong thế kỉ 20. Bản tin nói ông “được các sử gia xếp vào cùng với những nhà quân sự vĩ đại như Montgomery, Rommel và MacArthur.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế (Hình 4).Hình ảnh cùng thông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện trên trang chủ của tờ New York Times.

Reuters nhắc lại chuyện tướng Giáp từng ký “Vị tướng của hoà bình” khi được một người nhờ ký sách tại văn phòng LHQ ở Geneva.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế (Hình 5).Trang Huffington Post cũng dẫn lại bài của AP về sự ra đi của Tướng Giáp.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế (Hình 6).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ví như "Napoleon của Việt Nam". Hình ảnh và thông tin về sự ra đi của Đại tướng được đăng tải trên trang chủ của tớ báo danh tiếng ở Pháp, Lemonde.fr.

Tiêu điểm - Thông tin về sự ra đi của Tướng Giáp tràn ngập trang chủ báo chí quốc tế (Hình 7).Hình ảnh oai vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tờ Telegraph.

Đồng thời, thông tin về sự ra đi của vị tướng "huyền thoại" nhận được sự quan tâm lớn từ phía độc giả thế giới

Trên trang CNN, rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự mất mát to lớn này.

Độc giả Robert Ramos xúc động cho biết "Thật đáng tiếc khi thế giới lại mất đi một vị tướng huyền thoại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chứng minh cho cả thế giới biết được rằng một quốc gia dù nhỏ bé vẫn có thể đánh bại thế lực đế quốc để giành lấy tự do, độc lập. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lẽ là vị tướng tài ba nhất thế giới vào nửa cuối thế kỷ 20."

“Ông là người ngang hàng với các nhà lãnh đạo quân sự vang dội như Grant, Lee, Rommel và MacArthur. Gửi lời chia buồn sâu sắc đến ông cùng gia đình", một độc giả khác cũng lên tiếng.

Trên trang HuffingtonPost, nhiều độc giả thể hiện sự thương tiếc khôn nguôi trước mất mát này. Độc giả Christian Camacho nhận xét "Sự tài ba của Tướng Giáp chính là khả năng xây dựng chiến lược hiệu quả. Tài thao lược của Tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Thật đáng tiếc khi vị tướng tài ba đã ra đi mãi mãi. Chúc Đại tướng yên nghỉ cõi vĩnh hằng."

Trên tờ báo Time danh tiếng, độc giả Openminded1 cho biết "Là một cựu chiến binh tại Việt Nam, tôi tôn trọng và nể phục tài trí cũng như lòng yêu nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đã sống một cuộc đời cống hiến đầy ý nghĩa. Chắc chắn, hình ảnh của ông sẽ sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam."

Hay trên trang Telegraph, độc giả có nickname ChiefWhiteHalfOat cho biết "Một vị Đại tướng tài năng. Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là 1 trong những chiếc thắng oai hùng nhất trong lịch sử thế giới. Ngài đã chiến đấu hết mình đề giành chiến thắng cho dân tộc. Vĩnh biệt ngài!"

Hiện nay đã có rất nhiều sách báo và tài liệu quân sự viết về Võ Nguyên Giáp đã được xuất bản. Trong số đó, ít nhất đã có trên 120 quyển sách nói về ông, hay chính ông viết ra được dịch sang các thứ tiếng nước ngoài (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Trung Hoa, Nhật, Ả Rập... và được phổ biến rộng rãi trong các tiệm sách và thư viện.

Những tác giả này đã hết lời ca ngợi Võ Nguyên Giáp và so sánh ông với những thiên tài quân sự nổi tiếng trên thế giới như với Thomas Edward Lawrence, được biết nhiều dưới tên Lawrence of Arabia, người đã chinh phục cả lục địa phía đông châu Phi, hay với Ernesto Che Guevara, nhà cách mạng cộng sản Trung Mỹ rất được giới trẻ thiên tả châu Âu ngưỡng mộ.

Theo Trí Thức Trẻ

Võ Nguyên Giáp: ‘5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử’

Thứ 7, 05/10/2013 | 10:11
Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau 56 ngày đêm chiến đấu ác liệt, chiến dịch Điện Biên Phủ đã hoàn toàn thắng lợi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Huyền thoại đi qua hai thế kỷ

Thứ 7, 05/10/2013 | 10:11
Nhà sử học Mỹ Cecil Currey trong cuốn "Victory at any cost" từng nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất cả các thời đại"

Cộng đồng mạng đồng loạt thay avatar vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 05/10/2013 | 10:11
Sau khi biết tin Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời. Trên mạng, giới trẻ đồng loạt thay avatar, chia sẻ sự mất mát lớn lao này.

Học giả 5 châu vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 05/10/2013 | 09:52
Những chính trị gia, học giả, nhà báo nổi tiếng từng tiếp xúc với tướng Giáp bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 05/10/2013 | 09:55
Vị anh hùng dân tộc - Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông sẽ mãi đọng lại trong ký ức của người Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn về thân thế, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.

Truyền thông thế giới thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 05/10/2013 | 10:22
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời với sự tiếc thương vô hạn không chỉ của Việt Nam mà còn cả toàn thế giới.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.