Thủ đô Kiev của Ukraine một lần nữa rung chuyển

Thủ đô Kiev của Ukraine một lần nữa rung chuyển

Thứ 6, 29/04/2022 | 10:39
0

Các cuộc tấn công tên lửa nhắm trung tâm thành phố Kiev (Kyiv) hôm 28/4 khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang ở thủ đô Ukraine để nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Các phóng viên của AFP cho biết đã nhìn thấy một tòa nhà chìm trong biển lửa và khói đen bốc lên nghi ngút với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và lực lượng cứu hộ trong khu vực, một khu dân cư ở phía tây thành phố.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, đã có "2 vụ tấn công ở quận Shevchenkovsky", trong đó một vụ đánh vào "các tầng dưới của một tòa chung cư". Ông cho biết 3 người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng chưa có thông tin ngay lập tức về mức độ thương tích của họ.

Các nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy 2 vụ nổ, nhưng nguyên nhân của chúng không thể được xác minh một cách độc lập. Phía Nga chưa đưa ra bình luận nào về các vụ nổ.

Nga đã rút hết quân khỏi các khu vực xung quanh Kiev từ đầu tháng 4 và dồn sức cho mặt trận ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Hồi giữa tháng, sau khi chiến hạm mang tên Moskva của Nga được xác nhận bị chìm ở Biển Đen, những tiếng nổ mạnh đã được nghe thấy ở Kiev, và đây được coi là sự vụ đáng kể đầu tiên ở khu vực này kể từ khi Nga rút quân.

Nhưng các vụ nổ hôm 28/4, được nghe thấy ngay sau khi ông Guterres hoàn tất cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, làm nổi bật lo ngại rằng Kiev vẫn dễ bị tổn thương trước vũ khí hạng nặng.

Một phụ tá thân cận của ông Guterres đã gửi tin nhắn tới các nhà báo xác nhận rằng họ đã an toàn.

Thế giới - Thủ đô Kiev của Ukraine một lần nữa rung chuyển

Lực lượng phản ứng của Ukraine được nhìn thấy có mặt gần một khu vực xảy ra nổ mạnh ở thủ đô Kiev, ngày 28/4/2022. Ảnh: Daily Sabah

Các vụ nổ xảy ra sau khi Tổng thư ký LHQ Guterres hoàn tất cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tập trung vào các nỗ lực sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol ở miền Nam vốn đang bị các lực lượng Nga bao vây.

"Có một cuộc tấn công vào Kiev... nó khiến tôi bị sốc, không phải vì tôi ở đây mà vì Kiev là một thành phố thiêng liêng đối với người Ukraine cũng như người Nga", ông Guterres nói với đài truyền hình Bồ Đào Nha RTP khi được hỏi về các vụ nổ.

Ông Zelensky cho rằng các vụ nổ "chứng minh rằng chúng ta không được lơ là cảnh giác. Chúng ta không được nghĩ rằng xung đột đã kết thúc".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng Nga tấn công thủ đô bằng "tên lửa hành trình" và lên án hành động này.

Ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine, kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) sau vụ tấn công.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ đang phân tích các cuộc tấn công nhằm vào Kiev hôm 28/4 mà chính quyền Ukraine cáo buộc Nga thực hiện.

“Chúng tôi đang cố gắng phân tích vụ việc để tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đây, mục tiêu là gì và loại bom, đạn nào được sử dụng”, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với đài CNN.

Thế giới - Thủ đô Kiev của Ukraine một lần nữa rung chuyển (Hình 2).

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời phòng họp sau cuộc họp báo ở Kiev, ngày 28/4/2022. Ảnh: Al Jazeera

Nổ mạnh ở thành phố Nga gần biên giới Ukraine

Hai vụ nổ mạnh đã được nghe thấy hôm 28/4 tại thành phố Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine, 2 nhân chứng nói với Reuters.

Các vụ nổ đã được nghe thấy ở phần phía Nam của thành phố. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra chúng và liệu có thương vong hay thiệt hại nào hay không, Reuters cho biết.

Những ngày gần đây, Nga đã báo cáo một loạt các cuộc tấn công được cho là do các lực lượng Ukraine thực hiện ở Belgorod và các khu vực phía Nam khác giáp biên giới với Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây leo thang nghiêm trọng.

Ukraine đã không trực tiếp nhận trách nhiệm nhưng đã mô tả các vụ việc giống như là một sự trả đũa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/4 đã cáo buộc phương Tây công khai kích động Kiev tấn công Nga, đồng thời cảnh báo không nên "thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi".

Ukraine tiếp tục trao đổi tù nhân với Nga

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 28/4 đã thông tin về đợt trao đổi tù nhân mới nhất giữa Ukraine và Nga.

"Hôm nay (28/4), 45 người của chúng tôi đã được thả. Có 13 sĩ quan và 20 binh sĩ, 5 người trong số họ bị thương. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ 12 thường dân của mình trở về nhà", bà Vereshchuk cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Phó Thủ tướng Ukraine không đề cập đến số lượng người Nga được trao đổi trong đợt này.

Thế giới - Thủ đô Kiev của Ukraine một lần nữa rung chuyển (Hình 3).

Các thị trấn xung quanh Kiev bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ sau khi các lực lượng Nga rút khỏi khu vực hồi đầu tháng 4/2022. Ảnh: The Guardian

Mỹ đề xuất gói hỗ trợ 33 tỷ USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/4 đã kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ trị giá 33 tỷ USD dành cho Ukraine.

Gói hỗ trợ này sẽ bao gồm hơn 20 tỷ USD viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự khác, 8,5 tỷ USD viện trợ kinh tế trực tiếp được phân bổ cho Chính phủ Ukraine, và 3 tỷ USD viện trợ nhân đạo và đảm bảo an ninh lương thực.

"Chúng ta cần thông qua dự luật này để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến giành tự do", ông Biden nói trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. "Cái giá phải trả cho cuộc chiến này - nó không hề rẻ - nhưng tiếp tục sự gây hấn sẽ còn tốn kém hơn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nhanh chóng phê duyệt gói hỗ trợ, gọi đây là một "bước đi rất quan trọng" của Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố đoàn kết với các đồng minh châu Âu, khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho các thành viên NATO là Ba Lan và Bulgaria.

"Chúng ta sẽ không để Nga đe dọa hoặc tống tiền họ để thoát khỏi các lệnh trừng phạt", ông Biden nói. "Chúng ta sẽ không cho phép họ sử dụng dầu mỏ và khí đốt để tránh hậu quả do các hành động gây hấn của họ gây ra".

Minh Đức (Theo Reuters, Daily Sabah, DW)

Moscow cảnh báo phương Tây: Chớ thử lòng kiên nhẫn của Nga

Thứ 5, 28/04/2022 | 20:41
Mỹ loại trừ khả năng để xảy ra xung đột trực tiếp với Nga về Ukraine. NATO cam kết sẵn sàng hỗ trợ Kiev ngay cả khi xung đột với Moscow kéo dài nhiều năm.

Nga kiểm soát Kherson, đánh chặn tên lửa bắn vào trung tâm thành phố

Thứ 5, 28/04/2022 | 11:07
Kherson có tầm quan trọng chiến lược vì nó cung cấp một phần liên kết trên bộ giữa bán đảo Crimea và các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

Bình minh không bình yên dọc biên giới Nga - Ukraine

Thứ 4, 27/04/2022 | 16:22
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông và miền Nam Ukraine, trong khi nông dân Ukraine ở vùng giáp giới tuyến miền Nam được nhìn thấy đang mặc áo giáp để cày ruộng.

Điểm mặt các loại vũ khí Ukraine sử dụng trong cuộc đụng độ với Nga

Thứ 6, 18/03/2022 | 19:35
Ngoài Mỹ, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Tây Ban Nha, cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.