Tin nóng thế giới ngày mới 17/4: Syria đánh chặn tên lửa nhắm vào căn cứ không quân

Tin nóng thế giới ngày mới 17/4: Syria đánh chặn tên lửa nhắm vào căn cứ không quân

Thứ 3, 17/04/2018 | 08:35
0
Syria đánh chặn tên lửa nhắm vào căn cứ không quân; Bạo loạn trong nhà tù Mỹ, 7 người chết… là những tin đáng chú ý đầu ngày 17/4.

Nga tố hình ảnh vụ tấn công hóa học tại Syria được dàn dựng. Ngày 16/4, chỉ huy lực lượng phòng vệ hạt nhân, sinh học và hóa học Nga Igor Kirilov  nhận định, các đoạn ghi hình về vụ tấn công hóa học tại thị trấn Douma của Syria được dàn dựng và cái mà các nước phương Tây gọi là bằng chứng về vụ tấn công này là không đáng tin cậy.

Phát biểu họp báo, ông Kirilov nhấn mạnh các đoạn ghi hình ở Đông Ghouta có dấu hiệu dàn dựng, cụ thể là có thể thấy thi thể của một đứa trẻ được di chuyển qua nhiều căn hộ khác nhau để quay được nhiều hình ảnh và "thậm chí được thay đổi chỗ ngay chỉ trong một cơ sở y tế."

Ngoài ra, ông Kirilov cho biết nhóm chuyên gia thuộc tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) dự kiến sẽ bắt đầu công tác điều tra vụ tấn công hóa học tại Douma vào ngày 18/4 tới.

Hệ thống phòng không Syria bắn hạ tên lửa tấn công Homs. Truyền hình Nhà nước Syria đưa tin hệ thống phòng không nước này đã phản ứng trong một vụ tấn công tên lửa tại Homs, nhằm mục tiêu vào căn cứ quân sự Shayrat vào tối muộn 16/4.

Tin nóng thế giới ngày mới 17/4: Syria đánh chặn tên lửa nhắm vào căn cứ không quân

Vị trí căn cứ quân sự Shayrat qua ảnh chụp vệ tinh.

Tin cũng cho hay những tên lửa này đã bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Tuy nhiên, truyền hình Nhà nước Syria không cho biết cụ thể nước nào đã bắn những tên lửa này. Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày khẳng định không có thông tin về hoạt động của quân sự Mỹ, sau khi truyền thông Syria đưa tin về vụ việc. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel cho biết không có thông tin về vụ tấn công.

Bạo loạn trong nhà tù Mỹ, 7 người chết. Các tù nhân xô xát tối 15/4 ở nhà tù Lee Correctional Institution, gây ra tình trạng bạo lực kéo dài 7 giờ, làm 7 người chết và 17 người bị thương. Việc các băng nhóm tranh giành lãnh thổ được cho là nguyên nhân dẫn đến bạo loạn tại nhà tù được canh phòng tối đa, nơi có những tội phạm nguy hiểm nhất bang Nam Carolina.

Giới chức cho rằng lực lượng mất nhiều thời gian đến vậy để chấm dứt tình trạng hỗn loạn vì phải tập hợp tù nhân tại các khu vực giam, giành lại quyền kiểm soát, đưa các tù nhân trở vào phòng giam. Nỗ lực đó thường kéo dài 90 phút cho mỗi phòng ngủ tập thể.

Tổng thống Trump cáo buộc cựu Giám đốc FBI phạm nhiều tội. Tổng thống Mỹ cáo buộc ông James Comey nói dối Quốc hội và giải tội cho bà Hillary Clinton trong cuộc điều tra năm 2016 vì bà được nhiều người ủng hộ khi tranh cử Tổng thống. "Comey giải tội cho Hillary dối trá", ông Trump đăng lên Twitter.

Tin nóng thế giới ngày mới 17/4: Syria đánh chặn tên lửa nhắm vào căn cứ không quân (Hình 2).

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 9/4 và Comey tại Đồi Capitol hôm 8/6/2017.

Ông Trump đăng cáo buộc khi cựu Giám đốc cục Điều tra Liên bang Mỹ bắt đầu tour giới thiệu sách bằng một cuộc phỏng vấn trong đó ông tuyên bố Tổng thống Mỹ "không đủ tư cách đạo đức" để giữ chức.

Trung Quốc và Triều Tiên bàn về chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Bình Nhưỡng vào tháng 6, nhưng quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Triều Tiên đang sử dụng đại sứ quán tại Bắc Kinh để sắp xếp lịch trình của ông Tập với cơ quan quốc tế của Uỷ ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, báo Nhật Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn tin Trung Quốc và Triều Tiên cho biết.

Các kế hoạch đang được thảo luận bao gồm chuyến thăm tới Bình Nhưỡng vào tháng 6, không lâu sau đề xuất gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi được hỏi về thông tin, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Chúng tôi sẵn sàng duy trì và tăng cường trao đổi cấp cao với Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại chiến lược và mở rộng trao đổi, hợp tác, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước".

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 16/4: Mỹ lập căn cứ quân sự mới tại Syria

Đ.V (Tổng hợp)

Quét tin thế giới ngày 16/4: Mỹ lập căn cứ quân sự mới tại Syria

Thứ 2, 16/04/2018 | 22:05
Mỹ lập căn cứ quân sự mới tại Syria; Cựu Tổng thống Park Geun-hye từ bỏ kháng án 24 năm tù…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Quân Chính phủ Syria tiếp tục quét sạch khủng bố khỏi Homs

Thứ 2, 16/04/2018 | 19:00
Quân đội Syria đã tiếp tục đẩy lùi các tay súng khủng bố ra khỏi một khu vực ở phía Bắc tỉnh Homs vào ngày hôm nay 16/4 sau một đợt phản công mới của các nhóm khủng bố.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.