Tin nóng thế giới ngày mới 26/4: Nga tố Mỹ xâm nhập lãnh sự quán

Tin nóng thế giới ngày mới 26/4: Nga tố Mỹ xâm nhập lãnh sự quán

Thứ 5, 26/04/2018 | 08:11
0
Mỹ lên tiếng việc Nga nắm giữ tên lửa “xịt” của liên quân không kích Syria; Nga tố Mỹ xâm nhập lãnh sự quán… là những tin đáng chú ý đầu ngày 26/4.

 Tổ chức quốc tế không phát hiện vũ khí hóa học tại cơ sở bị không kích ở Syria. Nga cho biết tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã tới kiểm tra một cơ sở bị liên quân Mỹ, Anh, Pháp không kích hôm 14/4 và không phát hiện vũ khí hóa học ở đây.

Tin nóng thế giới ngày mới 26/4: Nga tố Mỹ xâm nhập lãnh sự quán

Tổ chức quốc tế không phát hiện vũ khí hóa học tại cơ sở bị không kích ở Syria.

Theo Sputnik, Cục trưởng cục Tác chiến bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergey Rudskoy, thông báo tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã xác nhận rằng họ không tìm thấy bất kỳ vũ khí hóa học nào tại trung tâm nghiên cứu Barzeh ở Thủ đô Damascus của Syria. Trong khi đó, các quan chức Mỹ từng cáo buộc rằng đây là cơ sở để phục vụ chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Trung tâm Barzeh là một trong số 3 mục tiêu tại Syria bị liên quân Mỹ, Anh, Pháp phóng tên lửa vào sáng 14/4. Theo Tướng Rudskoy, nếu thực sự có vũ khí hóa học tại trung tâm này, hàng nghìn người có lẽ đã thiệt mạng vì vũ khí hóa học bị rò rỉ sau cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Anh vào tháng Bảy tới. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh ngày 25/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm chính thức Anh lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ vào tháng Bảy năm nay.

Thông tin cụ thể về chuyến thăm và làm việc của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ được thông báo vào một thời gian thích hợp.

Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May và có thể sẽ tiếp kiến Nữ hoàng Anh hoặc thành viên cấp cao Hoàng gia Anh.

Tuy nhiên, đây không phải là chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước nên sẽ không có tiệc chiêu đãi tại cung điện Hoàng gia Buckingham hay được rước đón bằng xe ngựa Hoàng gia theo nghi lễ tiếp đón trọng thể cấp Nhà nước.

Theo truyền thông Anh, nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ thăm Anh sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) sẽ diễn ra vào giữa tháng Bảy tới.

Mỹ lên tiếng việc Nga nắm giữ tên lửa “xịt” của liên quân không kích Syria. Lầu Năm Góc cho rằng không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho tuyên bố Nga đang sở hữu tên lửa hành trình Tomahawk còn nguyên vẹn sau cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp vào Syria sáng 14/4.

Hãng tin Sputnik ngày 25/4 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon nói: "Về việc Nga tuyên bố đang nắm giữ một tên lửa Tomahawk còn nguyên vẹn, chúng tôi không thấy có bằng chứng xác thực nào ngoài những tuyên bố của Nga với truyền thông quốc gia. Nếu tuyên bố đó là đúng, chúng tôi muốn xem ngay bằng chứng".

Ông Pahon cho rằng, Nga đang sử dụng chiến dịch "bóp méo thông tin" ở Syria. Người phát ngôn này cũng cho rằng, Nga đang tốn thời gian để phân tích, đánh giá cuộc không kích của Mỹ và đồng minh. Ông cũng hối thúc Moscow tập trung vào nỗ lực cứu trợ nhân đạo và giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tổng thống Pháp cho rằng ông Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá Tổng thống Mỹ Trump đang nghiêng về phương án đưa Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Ông Macron nhận định ông Trump nhiều khả năng giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử.

Thỏa thuận năm 2015 được ký kết giữa Iran và các cường quốc, theo đó, Iran chấp nhận kiềm chế chương trình hạt nhân để được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt tài chính. Ông Trump từng kịch liệt chỉ trích nó trong chiến dịch tranh cử, gọi nó là "ác mộng", "thảm họa" và "thỏa thuận tồi tệ nhất".

Nga tố Mỹ xâm nhập lãnh sự quán. Nga nói rằng nhân viên bộ Ngoại giao Mỹ đã "phá khóa, xâm nhập lãnh sự quán Nga" tại Seattle bị đóng cửa từ tháng trước. Sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng đây là hành vi "vi phạm luật quốc tế". 

Tin nóng thế giới ngày mới 26/4: Nga tố Mỹ xâm nhập lãnh sự quán (Hình 2).

Nhân viên ngoại giao Mỹ gọi thợ đến phá khóa lãnh sự quán Nga tại Seattle.

Trong khi đó, Mỹ nói rằng họ vào lãnh sự quán Nga kiểm tra để đảm bảo toàn bộ nhân viên Nga đã rời đi. Nga sở hữu toà nhà trong khi Mỹ sở hữu mảnh đất tại đây. Ông Trump hồi tháng trước đóng cửa lãnh sự quán này và trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga vì Moscow bị tố cáo đầu độc điệp viên ở Anh. Nga bác bỏ cáo buộc.

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 25/4: Nga bắn hạ vật thể bay xâm nhập căn cứ không quân Hmeymim ở Syria

Đ.V (Tổng hợp)

Báo Mỹ nêu lý do TT Putin vẫn thinh lặng về đòn trả đũa Mỹ sau vụ tấn công Syria

Thứ 4, 25/04/2018 | 19:02
Mặc dù chỉ trích tương đối gay gắt với phương Tây song động thái phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ tại Syria cho tới nay vẫn tương đối im ắng.

Hé lộ việc tình báo Mỹ theo sát các chuyến bay chở hàng từ Iran vào Syria

Thứ 4, 25/04/2018 | 15:59
Cả Mỹ và Israel đang lo ngại một số chuyến bay chở hàng của Iran mang đến Syria các loại vũ khí có thể được sử dụng để đe dọa Israel.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.