Ít nhất 13 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga thay vì thiết bị của Mỹ, bất chấp việc các nước này có thể bị Washington trừng phạt, CNBC dẫn nguồn tin tình báo cho hay.
Kênh truyền hình CNBC cũng tiết lộ, những cái tên như Algeria, Ai Cập, Iraq, Morocco, Qatar, Saudi Arabia đã tham gia vào quá trình đàm phán mua tổ hợp phòng không tiên tiến của Moscow.
Washington đang hy vọng một số nước sẽ cân nhắc áp lực từ Mỹ và từ bỏ kế hoạch mua thiết bị của Nga, nguồn tin cho biết thêm.
Tuy nhiên, nhiều nước trong số này không muốn chờ đợi các rào cản pháp lý của Mỹ đưa ra. Trong khi đó phía Điện Kremlin cũng sẵn sàng đẩy mạnh thỏa thuận bán hàng.
Một nguồn tin khác lưu ý S-400 có thể được coi là mạnh hơn so với hệ thống phòng không THAAD của Mỹ. "Không một hệ thống nào của Mỹ có thể so bì với khả năng của S-400 trong việc bảo vệ phạm vi không gian lớn như vậy", nguồn tin giấu tên nhận định.
Các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia mua thiết bị quân sự của Nga có thể được kích hoạt theo Đạo luật chống đối thủ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA), có hiệu lực vào năm 2017 và được Mỹ thiết lập để trừng phạt Moscow vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Vào tháng 9, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc trong việc mua các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga vào năm 2017 và các thiết bị liên quan đến hệ thống S-400 vào năm 2018.
Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đạt được thỏa thuận về việc mua các hệ thống tên lửa từ Nga. Đáng chú ý nhất là hợp đồng của Thổ Nhĩ Kỳ vì đây là đồng minh NATO của Washington.
Các nhà chức trách Saudi cũng đã công khai tham gia đàm phán với Nga về việc mua hệ thống tên lửa S-400 trong thời gian gần đây.