Tổng thống Putin tuyên bố Nga có vũ khí mà

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có vũ khí mà "thế giới không ai có"

Trương Mạnh Kiên
Chủ nhật, 13/10/2019 | 20:24
0
Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng, một cuộc chạy đua vũ trang là không tốt cho thế giới.
Tiêu điểm - Tổng thống Putin tuyên bố Nga có vũ khí mà 'thế giới không ai có'

Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời nhấn mạnh ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, Nga cũng sẽ ít bị tổn hại nhờ vào vũ khí tối tân của mình.

"Tôi không muốn điều này. Nhưng trong mọi kịch bản có thể xảy ra, mọi thứ sẽ chỉ ảnh hưởng đến Nga ở mức độ thấp nhất bởi vì như tôi đã nói, chúng tôi đã có những vũ khí đầy hứa hẹn, hoàn toàn độc quyền và hiện tại không có ai trên thế giới sở hữu. Về cơ bản, chúng tôi đã đi theo cách riêng của mình với định hướng như vậy và bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ về triển vọng để giúp tình hình trở nên cân bằng", nhà lãnh đạo Nga nói trong một cuộc phỏng vấn với RT Arab, Al Arabiya và Sky News Arabia TV hôm 13/10.

Tổng thống Putin lưu ý đến sự khác biệt trong chi tiêu quân sự ở một số quốc gia, nhấn mạnh rằng Nga đứng ở vị trí thứ 7 trên thế giới về chi tiêu quốc phòng, ước tính gần 48 tỷ USD. Mỹ là quốc gia chi tiêu hàng đầu thế giới, với ngân sách quân sự vượt quá 700 tỷ USD, và theo sau là Trung Quốc, Saudi Arabia, Vương quốc Anh, Pháp và Nhật Bản.

"Tuy nhiên, chúng tôi có những loại vũ khí mà không ai trên thế giới có. Đây là kết quả đến từ việc chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực quan trọng. Chúng tôi phải tạo điều kiện cho các chuyên gia của mình trong việc xác định các lĩnh vực quan trọng này và tập trung nguồn lực để thực hiện nó", ông Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng "một cuộc chạy đua vũ trang là một điều xấu và nó sẽ không tốt cho thế giới". "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bị kéo vào các trò chơi chi tiêu ngân sách cắt cổ", ông nhấn mạnh.

Mua xong S-400 từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ buông lời "cay đắng" về sự giúp đỡ của NATO

Thứ 6, 11/10/2019 | 21:09
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố muốn sở hữu hệ thống phòng không của riêng mình, thay vì chỉ được sử dụng nhờ các hệ thống phòng không của đồng minh NATO.

Bỏ F-35 của Mỹ, chọn Su-57 từ Nga: Thổ Nhĩ Kỳ mua nhiều máy bay làm gì khi phi công còn chẳng có?

Thứ 6, 11/10/2019 | 19:45
Cơn đau đầu của Tổng thống Erdogan giờ đây không phải là mua máy bay Nga hay máy bay Mỹ, mà là tìm cách khắc phục vấn đề thiếu hụt phi công.

"Cờ đã phất", Nga thẳng tiến ra Trung Đông: Náo loạn Syria, Thổ Nhĩ Kỳ lĩnh đòn trừng phạt?

Thứ 6, 11/10/2019 | 15:00
Thổ Nhĩ Kỳ được Nga bật đèn xanh ở Syria, nhưng trong trường hợp tiến hành chiến dịch quá lâu và gây ra lộn xộn, Ankara sẽ ngay lập tức bị ngăn chặn và phải trả giá.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.