TQ ngừng cấp thị thực cho các lao động Triều Tiên

TQ ngừng cấp thị thực cho các lao động Triều Tiên

Thứ 4, 03/04/2013 | 08:57
0
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Đài truyền hình Hàn Quốc (YTN) ngày 2/4 đưa tin, sau khi Triều Tiên quyết tâm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng Hai vừa qua, Trung Quốc đã đình chỉ cấp mới và gia hạn thị thực nhập cảnh đối với người lao động Triều Tiên vào làm việc tại Trung Quốc.
Tiêu điểm - TQ ngừng cấp thị thực cho các lao động Triều Tiên
Công nhân người Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc.

Đây có thể coi là một biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Theo YTN, từ đầu năm ngoái, Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí hợp tác cung ứng nguồn lao động với quy mô 300 triệu USD/năm, theo đó 100.000 lao động Triều Tiên sẽ qua Trung Quốc làm việc với mức lương 200-300 USD/tháng.

Hiện có khoảng 30.000 lao động Triều Tiên đang làm việc tại các thành phố như Diên Cát thuộc tỉnh Cát Lâm và Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, song nếu biện pháp ngừng gia hạn thị thực vẫn tiếp diễn thì các lao động này buộc phải hồi hương. 

Số tiền Triều Tiên thu được từ cung ứng nguồn lao động sang Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với lợi nhuận mà Bình Nhưỡng thu được thông qua nguồn nhân lực đang làm việc tại Khu công nghiệp chung Keasong giữa hai miền Nam-Bắc.

Trong khi đó, hôm 30/3, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ không thay đổi chính sách duy trì hoạt động tại Khu công nghiệp Keasong.

Hãng tin Yonhap cho hay, sau khi Triều Tiên trước đó cùng ngày tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc và dọa đóng cửa khu công nghiệp này, Seoul tái khẳng định: “Việc Triều Tiên dọa đóng cửa Khu công nghiệp Keasong không có lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp cũng như quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.”

Khu công nghiệp Keasong, đặt tại thành phố biên giới Keasong của Triều Tiên, khai trương vào năm 2004 với khoảng 120 công ty Hàn Quốc hoạt động và sử dụng khoảng 50.000 lao động Triều Tiên

Theo Vietnam+/TTXVN

Tổng thư ký LHQ: ‘Khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa’

Thứ 4, 03/04/2013 | 08:08
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua cảnh báo Triều Tiên nên dừng đe dọa hạt nhân giống như một trò đùa sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố khởi động lại lò phản ứng hạt nhân

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:45
Ngày 2/4, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa năm 2007.

Triều Tiên: “Vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia”

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:30
Tờ RT của Nga hôm 31-3 đưa tin, CHDCND Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân là “sinh mệnh quốc gia” và không thể đánh đổi bằng tiền.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.