Theo những bức ảnh vừa được Triều Tiên công bố về tên lửa Hwasong-15, phần đầu của tên lửa tương đối tròn và tù, trong khi đó đỉnh của Hwasong-14 lại khá nhọn.
Theo các chuyên gia, phần đỉnh tên lửa có phần tròn hơn so với các phiên bản trước đó cho thấy, Triều Tiên đang theo đuổi phát triển công nghệ tên lửa đa đầu đạn.
Cũng theo nhận xét từ các chuyên gia, nhiều khả năng tên lửa được phóng lần này có bình chứa nhiên liệu lớn hơn, nhưng vẫn chưa rõ nhiên liệu được sử dụng ở dạng rắn hay lỏng.
Theo ông Shin Jong Woo, một chuyên gia cấp cao tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc (KODEF) tại Seoul cho rằng, dường như Bình Nhưỡng đã sử dụng động cơ chùm cho giai đoạn đầu của quá trình phóng tên lửa Hwasong-15.
“Tên lửa Hwasong-14 trước đó được trang bị một động cơ rocket Paektusan nhưng Hwasong-15 dường như có tới 2 động cơ”, ông nói.
Trước đó, ngày 29/11, Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa Hwasong-15, tên lửa đạt độ cao khoảng 4.500km và bay xa 960km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Tên lửa này được báo chí trong nước của Triều Tiên mô tả là "mạnh nhất", có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng và siêu lớn, đồng thời có thể "tấn công toàn bộ lục địa Mỹ".
Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-14 vào hồi tháng Bảy.
Dưới đây là những hình ảnh khác về tên lửa Hwasong-15 mà Bình Nhưỡng vừa công bố.
Xem thêm: Nghị sĩ Nga nêu lý do Triều Tiên phóng tên lửa “bay cao chưa từng có”