Triều Tiên hôm 20/12 tuyên bố sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ loại bỏ mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo trước, AFP đưa tin.
Tuyên bố do hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang rơi vào bế tắc về trình tự quá trình phi hạt nhân hóa và xóa bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Ông Kim và Tổng thống Donald Trump đã gặp nhau vào ngày 12/6 tại Singapore, nơi hai nhà lãnh đạo thống nhất mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, tuy nhiên chưa ấn định rõ thời gian cụ thể cho viễn cảnh này.
Triều Tiên trong nhiều thập kỷ đã tuyên bố theo đuổi sự phát triển hạt nhân cho đến khi Mỹ loại bỏ mọi sự thù địch với quốc gia này.
Trong tuyên bố hôm thứ Năm, Triều Tiên nhắc lại lập trường truyền thống về phi hạt nhân hóa và cáo buộc Washington đã đánh lạc hướng những gì đã được thỏa thuận ở Singapore.
“Mỹ giờ đây phải nhìn nhận ý nghĩa chính xác của phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và đặc biệt, phải nghiên cứu địa lý chuẩn xác”, tuyên bố Triều Tiên cho hay.
Theo Bình Nhưỡng, khi nói về phi hạt nhân hóa hoàn toàn điều đó có nghĩa là phải loại bỏ tất cả các nguồn đe dọa hạt nhân trên bán đảo.
“Khi chúng ta nói về bán đảo Triều Tiên, nó bao gồm lãnh thổ của đất nước chúng ta và toàn bộ khu vực (Hàn Quốc) nơi Mỹ đã đặt lực lượng xâm lược, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Khi chúng ta nói về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, điều đó có nghĩa là phải loại bỏ tất cả các nguồn đe dọa hạt nhân, không chỉ ở Triều Tiên, Hàn Quốc mà còn ở các khu vực lân cận bán đảo Triều Tiên”.
Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp Trump-Kim vài tháng trước. Mỹ muốn Triều Tiên cung cấp chi tiết về các cơ sở hạt nhân và tên lửa sẽ được kiểm tra và tháo dỡ trong một thỏa thuận tiềm năng, trong khi Triều Tiên khẳng định rằng các lệnh trừng phạt cần phải được dỡ bỏ trước tiên.