Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt'

Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt'

Thứ 6, 12/04/2013 | 08:03
0
Dù Triều Tiên cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc, hai nước vẫn có chung một lịch sử và địa lý, đáng chú ý nhất là dãy núi Baekdu Daegan.

Một người nước ngoài tên là Roger Shepard xem nền văn hóa vùng núi cổ xưa này như một điểm thống nhất cho Triều Tiên. Nam công dân New Zealand 46 tuổi này đã có "sự tiếp cận chưa từng có tiền lệ" tới vùng núi ở quốc gia phía bắc.

Đến nay, Roger Shepard đã trải nghiệm gần 3 tháng ở Triều Tiên thông qua 4 chuyến đi. Ông có được sự tiếp cận này là nhờ "phi chính trị" hết sức có thể. "Tôi ở đó để chụp ảnh về vùng núi và đó là những gì tôi đã làm", Shepard kể.

Dưới đây là một số bức hình kèm theo chú thích mà Shepard chia sẻ với báoBusiness Insider:

Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt'
 Đỉnh núi thiêng Paektusan, ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và ngọn Baekdu Daegan - nổi tiếng là huyết mạch năng lượng của người dân Triều Tiên - bắt đầu.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 2).
 Ngọn núi Baekdu Daegan bắt đầu từ hồ Cheonji trên núi Paektusan ở CHDCND Triều Tiên và vươn xuống phía nam khoảng 1.680 km tới đỉnh Jirisan ở miền trung nước này.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 3).
 Nhóm chính của tác giả bức ảnh gồm 3 thành viên thuộc Hiệp hội Hữu nghị New Zealand - Triều Tiên. Họ đã giúp Roger Shepard xin được giấy phép tới những khu vực hẻo lánh của dãy núi Baekdu Daegan.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 4).
 Các sĩ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cầm ô che trong khu rừng thông nổi tiếng ở cao nguyên Paektu-gowon.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 5).
 Do bị lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu đánh bom ác liệt trong cuộc chiến liên Triều, hầu hết các ngôi chùa ở Triều Tiên đã bị phá hủy. Hiện nay ở nước này, còn tổng cộng 65 ngôi vẫn trong tình trạng tương đối tốt.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 6).
 Trong hành trình, đoàn thường nghỉ ngơi bên bờ biển để lấy lại sức. Trong ảnh là hai đứa trẻ chơi trên một bãi biển ban sơ có tên Hwajin-po.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 7).
 Tiếng cót két phát ra từ chiếc xe đạp của một người mẹ trẻ địu con trên lưng là âm thanh duy nhất Roger Shepard nghe thấy khi ông ngồi ở ven đường trong không gian tĩnh mịch của nông thôn Triều Tiên.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 8).
 Ngôi chùa Podokam, tọa lạc ở vùng núi Nội Kumgangsan, được cho là được dựng từ năm 627 AD.
 Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 9).
Người Triều Tiên tin rằng kinh đô thời khai sáng của họ là của Vua Tangun (năm sinh vào khoảng 2333BCE). Ông được cho là đã đạt được sự bất tử của sơn tinh trên núi Kuwolsan ở tỉnh Hwanghaenamdo.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 10).
 Một rạp phim ở thị trấn nhỏ Eunheung bên sườn núi Baekdu Daegan ở Kaema-gowon, Yanggangdo.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 11).
 Nóc nhà của Triều Tiên là cao nguyên cao 1.800 m, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với cừu, dê, gia súc và trồng khoai tây. Lúa không phát triển được ở nơi có độ cao như thế này.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 12).
 Thị trấn biên giới Hyesan trên "nóc nhà" Triều Tiên.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 13).
Một nhóm trẻ đầy hiếu kỳ ở thị trấn Eunheung thuộc Kaema-gowon gần Baekdu Daegan.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 14).
 Nhà cửa của nông dân Triều Tiên không quá khác biệt với những ngôi nhà cũ ở Hàn Quốc - không khí tĩnh mịch toát ra từ những ngôi nhà làm bằng gỗ và bùn đất này.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 15).
Trên đường, đoàn đi tình cờ gặp hai anh em qua đường và họ đã dẫn đoàn đến một con suối để lấy nước.
Tiêu điểm - Triều Tiên qua con mắt của dân 'phượt' (Hình 16).
 Một ngôi làng ven biển gần núi Chilbosan.

Theo Vietnamnet

Triều Tiên tìm cách đánh lạc hướng tình báo

Thứ 5, 11/04/2013 | 16:24
Triều Tiên đang liên tục di chuyển nhiều tên lửa nhằm gây nhầm lẫn cho giới tình báo trước vụ phóng tên lửa có thể sắp xảy ra.

'Thống nhất Triều Tiên là sứ mệnh của Kim Jong-un'

Thứ 5, 11/04/2013 | 14:32
Một chuyên gia về Triều Tiên của Trung Quốc cho rằng nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là 70-80% và nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn thống nhất bằng vũ lực thì cũng không có gì là lạ.

'Triều Tiên là thủ phạm vụ tấn công mạng tháng 3'

Thứ 5, 11/04/2013 | 10:59
Hàn Quốc cho biết máy tính của Triều Tiên đã tấn công và lấy dữ liệu của các máy tính ở đài truyền hình và ngân hàng nước này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.