Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi Kaesong

Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi Kaesong

Thứ 2, 08/04/2013 | 17:14
0
Triều Tiên hôm nay 8/4 thông báo sẽ rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi khu công nghiệp chung với Hàn Quốc và ngừng mọi hoạt động thương mại tại Kaesong.

Triều Tiên “sẽ rút toàn bộ nhân viên của mình khỏi khu công nghiệp” Kim Yang-Gon, một quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên cho biết trong tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Cùng lúc, Bình Nhưỡng sẽ “tạm ngưng hoạt động tại khu công nghiệp và kiểm tra tình hình xem liệu có cho phép khu công nghiệp tồn tại hay đóng cửa nó”, ông Kim cho biết thêm.

Tiêu điểm - Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi Kaesong
Triều Tiên tuyên bố rút toàn bộ nhân viên khỏi Kaesong và xem xét đến khả năng đóng cử khu công nghiệp.
 
Ông Kim đã đi thị sát khu công nghiệp Kaesong vào sáng nay. Ông cho biết động thái trên của Triều Tiên là do “những kẻ hiếu chiến quân sự” ép buộc, muốn biến Kaesong là điểm đối đầu trong bối cảnh căng thẳng quân sự tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.

“Tình hình sẽ phát triển như thế nào trong những ngày tới hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của giới chức Hàn Quốc”, ông nhấn mạnh.

Triều Tiên đã cấm các giám đốc và nhân viên người Hàn Quốc qua biên giới để vào khu công nghiệp, nằm sâu bên trong Triều Tiên 10km, kể từ thứ tư tuần trước. Cho đến nay 13 trong 123 công ty Hàn Quốc hoạt động tại đây đã buộc phải ngừng sản xuất do thiếu nhiên liệu và thiếu vật liệu thô.

Hơn 300 người Hàn Quốc đang làm việc ở Kaesong khi lệnh cấm được áp đặt đã trở về nước, song hơn 500 người vẫn còn ở lại.

Triều Tiên chưa thể thử hạt nhân tiếp

Trong một diễn biến khác Hàn Quốc hôm nay cho hay họ không phát hiện thấy dấu hiệu mới cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Trước đó, Hàn Quốc cho hay có sự gia tăng hoạt động tại một bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên.

“Có các hoạt động” tại khu thử Punggye-ri của Triều Tiên, nhưng chúng “có vẻ như là hoạt động thường lệ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho hay. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết chưa có khả năng sắp xảy ra một vụ thử hạt nhân nữa.

Theo Dân trí

Triều Tiên di chuyển tên lửa tới bờ đông

Thứ 5, 04/04/2013 | 10:36
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có vẻ như đã di chuyển tên lửa tầm trung có khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản sang bờ biển phía đông nước này. Ngoài ra, Triều Tiên cũng yêu cầu người Hàn Quốc rút khỏi Kaesong.

Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:27
Bất chấp các tuyên bố và việc điều chuyển quân lực cũng như vũ khí của các bên nhằm sẵn sàng ứng phó nếu Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai xảy ra, tình hình tại biên giới Trung-Triều, Triều-Hàn vẫn tương đối yên ả.

Tổng thư ký LHQ: ‘Khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa’

Thứ 4, 03/04/2013 | 08:08
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua cảnh báo Triều Tiên nên dừng đe dọa hạt nhân giống như một trò đùa sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.